Kinh tế toàn cầu đang “rất gần” với suy thoái

(CLO) Ngân hàng Thế giới (WB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu từ các dự báo được đưa ra vào giữa năm 2022 do những điều kiện kinh tế đang xấu đi trên diện rộng.

Theo CNBC, WB đã hạ gần như tất cả các dự báo đối với các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới, cắt giảm triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu xuống 1,7% vào năm 2023, được đưa ra trong báo cáo mới nhất về Triển vọng kinh tế toàn cầu. Tổ chức này trước đó đã dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3% vào năm 2023.

Trong khi đó, nền kinh tế Hoa Kỳ đã được hạ cấp đáng kể đối với triển vọng - hiện dự báo tăng trưởng 0,5% so với dự báo trước đó là 2,4%.

kinh te toan cau dang rat gan voi suy thoai hinh 1

Nền kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 1,7% trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, Ngân hàng Thế giới đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc cho năm 2023 từ 5,2% xuống 4,3%, Nhật Bản từ 1,3% xuống 1%, Châu Âu và Trung Á từ 1,5% xuống 0,1%.

“Tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại đến mức nền kinh tế toàn cầu gần như rơi vào suy thoái”, Ngân hàng Thế giới cho biết, đồng thời cho rằng chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt “nhanh chóng và đồng bộ một cách bất ngờ” đằng sau sự tăng trưởng chậm chạp.

Các ước tính sẽ đánh dấu “tốc độ tăng trưởng yếu lần thứ ba trong gần ba thập kỷ, vốn chỉ bị lu mờ bởi suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch và khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra”.

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương trên thế giới có thể là động cơ cần thiết để “chế ngự” lạm phát, nhưng chúng đã “góp phần làm xấu đi đáng kể các điều kiện tài chính toàn cầu, điều này đang gây ra lực cản đáng kể đối với tăng trưởng”.

“Mỹ, khu vực đồng euro và Trung Quốc đều đang trải qua thời kỳ suy yếu rõ rệt, và hậu quả là tác động lan tỏa đang làm trầm trọng thêm những cơn gió ngược khác mà các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi phải đối mặt,” theo báo cáo của WB.

Tổ chức tài chính toàn cầu này cũng đã điều chỉnh dự báo năm 2024 thấp hơn, xuống còn 2,7% so với dự đoán trước đó là tăng trưởng 3%.

Trong báo cáo của mình, Ngân hàng Thế cho rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại nhanh hơn dự kiến sẽ gây ra sự không chắc chắn lớn cho sự phục hồi kinh tế của nước này.

Trích dẫn báo cáo: “Sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc có thể bị trì hoãn nếu việc mở cửa trở lại dẫn đến những đợt bùng phát lớn gây quá tải cho ngành y tế và làm mất niềm tin đối với giới đầu tư và người dân”.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết trên “Chuông kết thúc” của CNBC vào thứ Ba rằng “Trung Quốc là một biến số chính và có thể có lợi cho Trung Quốc nếu họ vượt qua đại dịch Covid nhanh như cách họ đang làm”.

“Bản thân Trung Quốc đủ lớn để thực sự nâng cao cung và cầu toàn cầu”, ông nói.

Điệp Nguyễn (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: