Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2018 và vươn tầm cao mới trong tương lai không xa

(CLO)Năm 2018, kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn duy trì được tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành kinh tế đều có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 23.462 tỷ đồng, đạt 100,07% KH, tăng 11,46% so với năm 2017.

Theo đó, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 13.844 tỷ đồng, đạt 99,78% KH, tăng 10,39% so với năm 2017. Ngành thương mại - dịch vụ phát triển khá, tạo ra giá trị lớn, chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng giá trị sản xuất và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ năm 2018 đạt 8.033 tỷ đồng, đạt 100,6% KH, tăng 18,71% so với năm 2017. Giá trị xuất khẩu năm 2018 ước thực hiện 314,77 triệu USD tăng 13,30%. Giá trị nhập khẩu năm 2018 ước thực hiện 201,32 triệu USD, tăng 9,8% so với năm 2017. Sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản giữ được mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 1.585 tỷ đồng, đạt 100%KH, tăng 2,99% so với năm 2017.

f7f836e804a9edf7b4b8

Đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, công tác quản lý thu - chi ngân sách tiếp tục được tăng cường; huy động các nguồn thu vào ngân sách đúng luật, chi tiêu ngân sách hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán các đơn vị dự toán trực thuộc thị xã. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 2.688,672 tỷ đồng, đạt 160,1% dự toán, bao gồm thu nội địa đạt 2.510,782 tỷ đồng (chiếm 93,4%) và thu hải quan là 177,980 tỷ đồng (chiếm 6,6%), tăng 52,7% so với năm 2017, tăng 41,9% so với dự  toán  tỉnh và HĐND thị xã giao.

Ở lĩnh vực văn hóa, xã hội, việc xây dựng đời sống văn hóa - văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã tiếp tục được duy trì, phát triển. Năm 2018, có 94% thôn, khối phố, 80% xã phường đạt chuẩn văn hóa, 11 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh đô thị. Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư đúng mức, cơ sở vật chất và quy mô mạng lưới trường lớp học trên địa bàn thị xã được củng cố, mở rộng; có 68/70 trường đạt chuẩn quốc gia.

Về công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thị xã đã tiến hành xây dựng 1.788 nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định 22 của TTCP; tạo việc làm cho cho 6.250 người lao động đạt 100% kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tình hình quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư được tập trung thực hiện, trong năm đã tổ chức 13 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp nhận giải quyết 745 đơn của công dân.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương vẫn còn tồn tại một số mặt khó khăn, hạn chế như: Việc cải thiện môi trường đầu tư tại các cụm công nghiệp còn chậm, công tác thông tin giới thiệu lợi thế của từng cụm công nghiệp chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; Công tác dồn điền, đổi thửa ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn; Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hiện trạng đất đai, trật tự xây dựng có mặt còn hạn chế;...

Nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế còn tồn đọng là do điều kiện khó khăn chung về nguồn lực của Trung ương, tỉnh cũng ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn,… đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã. Bên cạnh đó, một số ngành, địa phương chấp hành kỷ cương hành chính, chấp hành chỉ đạo của UBND thị xã chưa nghiêm; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;...

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII đã đề ra và xây dựng Điện Bàn thành thị xã phát triển vào năm 2020. Nhận thức rõ được điều đó, UBND thị xã Điện Bàn đặt ra một số những nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2019 như sau:

Thứ nhất, UBND thị xã sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính, thực hiện đảm bảo các cơ chế ưu đãi của Nhà nước liên quan đến người dân, doanh nghiệp, công khai, minh bạch các khâu trong thủ tục đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục tiêu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Thứ hai, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh đi vào thực chất, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thanh, công tác thông tin, tuyên truyền. Thứ ba, thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện lắp đặt camera an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa, phát huy thế mạnh, duy trì kỷ cương, nâng cao chất lượng để có thể thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm tới.

P.V

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: