Kon Tum: Đang thử nghiệm pháo nổ tự chế để mang đi bán thì bị Công an phát hiện

(CLO) Sau khi nhờ em họ mua hóa chất trên TikTok, H. đem về nhà nghiên cứu chế tạo pháo nổ để bán. Chế tạo được 14 quả pháo H. mang ra sân thử nghiệm thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng chế tạo pháo nổ trái phép.

Trước đó, vào ngày 25/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà phát hiện đối tượng T.V.H (SN 2007; trú tại thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) tự chế pháo nổ rồi mang ra trước sân nhà để thử nghiệm. Tại đây, Công an đã thu giữ 14 pháo nổ tự chế.

Tại cơ quan Công an, đối tượng T.V.H khai nhận, vào giữa tháng 12/2023, T.V.H nhờ em họ đặt mua KClO3 và lưu huỳnh trên trang TikTok Shop. Sau khi nhận hàng, T.V.H mang số nguyên liệu trên về nhà và nghiên cứu trên các trang mạng xã hội rồi chế tạo thành pháo nổ để mang đi bán.

kon tum dang thu nghiem phao no tu che de mang di ban thi bi cong an phat hien hinh 1

Nguyên vật liệu Công an thu giữ được tại nhà của T.V.H (ảnh Công an huyện Đăk Hà)

Sau khi chế tạo được 14 quả pháo nổ, T.V.H mang ra sân trước nhà thử nghiệm thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến việc chế tạo pháo nổ, vào giữa tháng 12/2023, T.T.Đ (SN 2009; trú tại xã Hà Mòn) cũng có hành vi mua nguyên vật liệu để chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đã được gia đình ngăn chặn kịp thời.

Ngay sau đó, Đ. cùng gia đình đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà giao nộp toàn bộ công cụ, phương tiện, nguyên vật liệu tự chế pháo nổ.

Theo Công an, đây đều là những học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Do nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu hết được sự nguy hiểm từ hành vi của mình mang lại, sự tò mò, hiếu thắng của tuổi mới lớn, các em đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như trên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: