Kon Tum: Thuê người phá hàng nghìn m2 rừng tự nhiên để trồng cao su

(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật quy mô lớn. Tại hiện trường, hơn 4.700m2 rừng tự nhiên đã bị san gạt với mục đích lấy đất trồng cao su.

Ngày 6/9, Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 571 thuộc lâm phần của cộng đồng thôn Plei Chor, xã Hòa Bình, TP Kon Tum.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum phối hợp với UBND xã Hòa Bình, cộng đồng thôn Plei Chor (gọi tắt là lực lượng liên ngành) tổ chức tuần tra, truy quét tại tiểu khu 571, xã Hòa Bình.

Trong quá trình tuần tra, truy quét tại tiểu khu 571, lực lượng liên ngành phát hiện có dấu hiệu rừng bị đào, múc và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật. Cụ thể, khu vực rừng bị đào, múc và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật thuộc khoảnh 2, 3 tiểu khu 571 xã Hòa Bình.

kon tum thue nguoi pha hang nghin m2 rung tu nhien de trong cao su hinh 1

Hiện trường vụ phá rừng ở xã Hòa Bình

Khu vực rừng bị đào, múc và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật có tổng diện tích là 5.220 m2. Trong đó, diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 510 m2, diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp là 4.710 m2. Trong diện tích quy hoạch lâm nghiệp, 3.850 m2 là có rừng, còn lại là đất không có rừng thuộc đất quy hoạch cho lâm nghiệp do UBND xã quản lý.

Tại hiện trường, thời điểm kiểm tra có các cây gỗ (tái sinh tự nhiên) đã bị đào, múc đang còn nằm lại tại hiện trường (dạng nguyên cây), với số lượng 102 cây, tổng khối lượng gỗ thiệt hại gần 6m3 gỗ tròn.

Thời điểm phát hiện rừng bị đào, múc và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật, lực lượng liên ngành đã xác định được: Ông Trần Dũng Thời (SN 1990, địa chỉ thôn 4, xã Hòa Bình, TP Kon Tum) sử dụng máy múc nhãn hiệu Dossan để đào múc diện tích nêu trên.

kon tum thue nguoi pha hang nghin m2 rung tu nhien de trong cao su hinh 2

Lực lượng chức năng xác định có hơn 100 cây gỗ tái sinh bị múc lên

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Thời cho biết, được bà Văn Thị Hiền (trú tại thôn 4, xã Hòa Bình) thuê ông đào múc diện tích nêu trên để trồng cao su. Qua làm việc, xác minh bà Hiền đã thừa nhận toàn bộ diện tích nêu trên do bà thuê ông Trần Dũng Thời đào múc, san gạt.

Hiện Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm thành phố cũng đề nghị UBND xã Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng chủ rừng tổ chức quản lý, bảo vệ hiện trường vụ vi phạm và tang vật gần 6m3 gỗ tròn để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: