Kon Tum tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá tiềm năng du lịch

(CLO) “UBND huyện Tu Mơ Rông đã và đang xúc tiến cấp tem sản phẩm sâm Ngọc Linh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để khẳng định độ tin cậy cho khách hàng”, ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) khẳng định tại phiên chợ sâm Ngọc Linh.

Tối qua (24/4), phiên chợ sâm Ngọc Linh chính thức khai mạc tại Trung tâm huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Phiên chợ sâm Ngọc Linh do UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức, gắn với quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc hữu của huyện Tu Mơ Rông diễn ra trong 3 ngày từ 24/4-26/4.

kon tum to chuc phien cho sam ngoc linh gan voi quang ba tiem nang du lich hinh 1

Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu khác và sản phẩm đặc hữu diễn ra từ ngày 24-26/4 tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum).

Phiên chợ nhằm giới thiệu, quảng bá về cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu của huyện Tu Mơ Rông đến với du khách, nhà đầu tư. Ngoài ra, phiên chợ cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, HTX, cơ sở sản xuất của huyện Tu Mơ Rông, các huyện thuộc tỉnh Kon Tum và các tỉnh khác gặp gỡ, tìm hiểu kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dược liệu.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần này, có 32 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở trồng, sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh với 46 gian hàng. Ngoài sâm củ và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, các gian hàng còn trưng bày nhiều sản phẩm đặc hữu của huyện Tu Mơ Rông như hồng đẳng sâm, sâm đương quy, nấm lim xanh, mật ong…

Đặc biệt, nhiều mặt hàng sâm Ngọc Linh được trưng bày tại phiên chợ có giá lên đến 300 triệu đồng/kg. Nhằm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sâm Ngọc Linh các doanh nghiệp tham gia tại phiên chợ đều có xác nhận của thôn, xã nơi trồng sâm Ngọc Linh.

Hiện nay toàn tỉnh Kon Tum đã gây dựng được hơn 1.200 ha sâm Ngọc Linh, hoàn toàn dưới tán rừng tự nhiên, tập trung chủ yếu ở huyện Tu Mơ Rông với hơn 1.190 ha, còn lại ở huyện Đăk Glei.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, phiên chợ sâm diễn ra theo hình thức trực tiếp và chợ trực tuyến trên trang thương mại điện tử. Chương trình nhằm quảng bá du lịch của huyện gắn với các sự kiện lớn của tỉnh, đón 700 khách du lịch là các hiệp hội du lịch, lữ hành của các tỉnh, các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan truyền thông cả nước về tham quan phiên chợ và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

“Huyện sẽ cố gắng xúc tiến cấp tem sản phẩm sâm Ngọc Linh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để khẳng định độ tin cậy cho khách hàng. Thông qua hoạt động này sẽ thu hút các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư vào địa phương để phát triển du lịch”, ông Mạnh khẳng định.

Phiên chợ góp phần nâng cao giá trị cây sâm Ngọc Linh cũng như các sản phẩm có liên quan. Đây đang là hướng đi hiệu quả trong xóa đói giảm nghèo bền vững của miền núi Tu Mơ Rông (Kon Tum). Việc tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh gắn với du lịch và các sản phẩm đặc hữu cũng nhằm tạo điểm đến thu hút nhân dân và khách du lịch đến tham quan mua sắm.

Tin và ảnh: Trần Hiền 

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: