Có gì tại phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu tiên ở Kon Tum?

(CLO) Sẽ có khoảng 44 gian hàng chủ yếu là sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu được bày bán trong phiên chợ Sâm Ngọc Linh được tổ chức trực tiếp tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sâm Ngọc Linh trong phiên chợ phải được xác nhận của thôn, xã nơi trồng sâm.

UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa thông tin về phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022.

co gi tai phien cho sam ngoc linh dau tien o kon tum hinh 1

Để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sâm Ngọc Linh các doanh nghiệp tham gia phải có xác nhận của thôn, xã nơi trồng sâm. Ảnh: Trần Hiền.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 22/4 đến 2/5 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên trang thương mại điện tử. Đây là lần đầu tiên huyện Tu Mơ Rông cũng như tỉnh Kon Tum tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh.

Phiên chợ trực tiếp diễn ra từ 24/4 đến 26/4 tại quảng trường trung tâm huyện Tu Mơ Rông với sự tham gia của 44 gian hàng chủ yếu là sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu, sản phẩm đặc hữu (thô và chế biến) của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình trên địa bàn huyện và các huyện lân cận trong tỉnh, huyện Nam Trà My, các doanh nghiệp Đà Nẵng, Bình Dương…

Phiên chợ nhằm giới thiệu, quảng bá về cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu của huyện Tu Mơ Rông đến với du khách, nhà đầu tư. Ngoài ra, phiên chợ cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, HTX, cơ sở sản xuất của huyện Tu Mơ Rông, các huyện thuộc tỉnh Kon Tum và các tỉnh khác gặp gỡ, tìm hiểu kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dược liệu.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sâm Ngọc Linh các doanh nghiệp tham gia phải có xác nhận của thôn, xã nơi trồng sâm. Bên cạnh đó, huyện thành lập tổ thẩm định Sâm, gồm cán bộ, người dân trồng sâm lâu năm. Nếu tổ thẩm định xác định sản phẩm tham dự không phải sâm Ngọc Linh thì sẽ gửi đi thẩm định gen và doanh nghiệp sẽ chịu hoàn toàn chi phí.

“Huyện Tu Mơ Rông đang gấp rút xúc tiến cấp tem cho các sản phẩm sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Qua đó, khẳng định niềm tin cho khách hàng khi đi mua sâm Ngọc Linh tại phiên chợ. Thông qua hoạt động này sẽ thu hút các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư vào địa phương để phát triển du lịch”, ông Mạnh cho biết thêm.

Việc tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh gắn với du lịch và các sản phẩm đặc hữu cũng nhằm tạo điểm đến thu hút nhân dân và khách du lịch đến tham quan mua sắm.

Kết hợp với phiên chợ sâm Ngọc Linh, UBND huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức các hoạt động như: Diễn đàn sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch; du lịch Famtrip Caravan khoảng 400 khách gồm các đoàn Caravan từ Bình Dương, TP.HCM, Đà Nẵng… đến tham quan phiên chợ và các điểm du lịch của huyện; phát động chiến dịch “và rừng sẽ lên xanh”; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; ngày hội định hướng nghề nghiệp và việc làm…

Trần Hiền

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: