Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

(CLO) Sáng 19/2, Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2022); biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Chỉ 2 tháng sau ngày ra Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến, năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thanh Hóa và chọn Rừng Thông là nơi dừng chân nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa. 

ky niem 75 nam ngay bac ho lan dau tien ve tham thanh hoa hinh 1

Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và những lời dạy bảo ân cần của Bác Hồ không chỉ là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Thanh Hóa mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, trong huyện về kháng chiến kiến quốc. 

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động để nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào báo công với Bác về những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, đồng tâm, hợp lực, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác hằng mong muốn.

Trong chuyến thăm Thanh Hóa lần đầu tiên này Bác đã gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: “Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

ky niem 75 nam ngay bac ho lan dau tien ve tham thanh hoa hinh 2

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho những cá nhân, tập thể có thành tích tốt

Tại lễ kỷ niệm tỉnh Thanh Hóa vinh danh, trao tặng Bằng khen cho 54 tập thể, công dân, gia đình kiểu mẫu, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước; đồng thời phát động, hưởng ứng, ký giao ước thực hiện 10 nội dung thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhân dân các tộc tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hà Anh

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Cỡ chữ bài viết: