Nồng độ cồn “nóng” ngày 1/5: Hơn 3.100 trường hợp bị xử lý

(CLO) Dù tai nạn giao thông trong ngày 1/5 giảm mạnh cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái, vi phạm nồng độ cồn vẫn là điểm nóng khi lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 3.100 trường hợp.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 1/5 toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng ngày năm 2025, giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh họa.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh họa.

Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm chủ yếu với 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 37 người, giảm sâu cả ba tiêu chí. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, tăng 1 vụ so với cùng kỳ. Đường thủy không xảy ra tai nạn, tiếp tục duy trì xu hướng giảm.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn trường hợp vi phạm. Trên đường bộ, công an các địa phương ghi nhận 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ hàng nghìn phương tiện, tước 415 giấy phép lái xe và trừ điểm gần 2.000 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn trong ngày 1/5 vẫn ở mức cao với 3.118 trường hợp, tiếp đến là vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp. Ngoài ra, các lỗi như chở quá số người, sử dụng điện thoại khi lái xe hay vi phạm về ma túy vẫn bị phát hiện và xử lý.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng CSGT phát hiện 427 trường hợp vi phạm, chủ yếu gửi thông báo xử lý. Trong khi đó, đường thủy và đường sắt lần lượt xử lý 187 và 94 trường hợp vi phạm.

Dù tai nạn giao thông giảm mạnh trong ngày cao điểm nghỉ lễ, nhưng các hành vi vi phạm nguy hiểm vẫn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Xem thêm

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: