Ký ức 'Điện Biên Phủ trên không' được tái hiện tại trưng bày 'Khát vọng hòa bình'

(CLO) Ngày 25/11, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày “Khát vọng hòa bình”, nhân dịp kỷ niệm 53 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025).
Ảnh màn hình 2025-11-25 lúc 13.50.47
Trưng bày chuyên đề “Khát vọng hòa bình” được tổ chức tại Nhà tù Hỏa Lò nhân dịp kỷ niệm 53 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025).

Trưng bày “Khát vọng hòa bình” là sự kiện phản ánh những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra. Đồng thời, khắc họa tinh thần dũng cảm, sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng để tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Sự kiện cũng giới thiệu về làn sóng phản đối chiến tranh của nhân dân yêu chuộng hòa bình và một số binh lính Mỹ. Tất cả đều thể hiện một khát vọng chung: chấm dứt chiến tranh, hòa bình cho Việt Nam.

“Khát vọng hòa bình” được diễn ra với 03 nội dung chính: Ký ức rực lửa; Làn sóng phản chiến; Vì một bầu trời xanh. Đặc biệt trong sự kiện trưng bày lần này còn có hoạt cảnh tái hiện những nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khi khắc phục hậu quả tàn khốc sau trận ném bom rải thảm của máy bay Mỹ đánh phá bệnh viện ngày 22/12/1972 và những quyết định dứt khoát của GS.Đỗ Doãn Đại - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã cứu tính mạng của những y, bác sĩ và bệnh nhân đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Ảnh màn hình 2025-11-25 lúc 13.51.32
Hoạt cảnh tái hiện những nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khi khắc phục hậu quả tàn khốc sau trận ném bom rải thảm của máy bay Mỹ đánh phá bệnh viện vào ngày 22/12/1972.

Ở nội dung “Ký ức rực lửa”, trưng bày thể hiện rõ thời điểm cuối tháng 12/1972, mặt đất và bầu trời miền Bắc rung chuyển bởi các cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ trong Chiến dịch Linebacker II (từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972). Hàng trăm máy bay B52 cùng các máy bay chiến thuật của quân đội Mỹ được huy động để tiến hành ném bom phá hoại Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác.

Ở nội dung “Làn sóng phản chiến” là các hoạt động phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, yêu cầu hòa bình đã diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ. Nhiều người dân Mỹ tham gia tuần hành phản chiến. Hàng nghìn thanh niên đốt giấy gọi nhập ngũ, hàng trăm sỹ quan Mỹ bị bắt vì phản đối chiến tranh, hàng nghìn người lính từ chối tham chiến. Tiếng nói lương tri cũng được cất lên từ chính những cựu binh Mỹ, những binh lính đang tham chiến và từ những phi công đang bị giam tại các trại giam miền Bắc Việt Nam.

Ảnh màn hình 2025-11-25 lúc 13.52.10
Những bức ảnh tái sự thật tàn khốc của chiến tranh năm 1972.

Ở phần nội dung “Vì một bầu trời xanh” đã trưng bày các hình ảnh sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27/1/1973, các phi công Mỹ được trao trả về nước. Cùng với các hoạt động hàn gắn vết thương sau chiến tranh của Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, nhiều cựu binh Mỹ đã quay trở lại Việt Nam góp phần vào việc xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, “Khát vọng hòa bình” là một trong những sự kiện trưng bày góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay càng thêm tự tin vững bước trên con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày một lớn mạnh.

Ảnh màn hình 2025-11-25 lúc 13.52.43
Du khách nước ngoài tham quan trưng bày “Khát vọng hòa bình”.

Ông Sơn nói thêm: “Trong thời gian qua, TP Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện trong các hoạt động để tri ân, ghi nhớ công lao của những người đi trước trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày mang đến những câu chuyện cảm động về các chiến sĩ yêu nước, cách góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, tinh thần và ý chí những người lính đã góp phần lan tỏa, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ sau về lòng dũng cảm, chiến thắng bản thân và vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Đến tham sự Lễ khai mạc trưng bày “Khát vọng hòa bình”, ông Nguyễn Văn Trung người từng tham gia chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” chia sẻ, sự kiện đã tái hiện một cách chân thật nhất về Nhà tù Hỏa Lò cách đây 53 năm về trước.

Ảnh màn hình 2025-11-25 lúc 13.53.38
Các hiện vật được trưng bày tại chuyên đề.

“Dự sự kiện hôm nay, tôi như được sống lại những năm tháng hào hùng lúc bấy giờ. Chiến tranh khốc liệt mang đến những mất mát và đau thương, những năm đau khổ cho nhân dân ta nhưng sự chiến đấu kiên cường, bất khuất của cả dân tộc đã mang đến giá trị của hòa bình, độc lập ngày nay", ông Trung chia sẻ.

Trưng bày diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 25/12/2025 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: