Kylie Jenner bị "ném đá" vì có hành động phân biệt chủng tộc

Thứ năm, 09/07/2020 22:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kylie Jenner chia sẻ bức ảnh mặc chiếc váy thiết kế bởi công ty thời trang thuộc sở hữu của người da màu nhưng không hề gắn tên vào các bài đăng của mình để hỗ trợ thương hiệu.

Mới đây, em gái Kim Kardashian đăng tải 4 bức ảnh mặc váy màu cam có phần viền trên bằng lưới nổi bật. Kylie Jenner khoe vẻ quyến rũ của mình trong cánh bắt mắt, có đường cut-out lạ. Chiếc váy Jenner mặc chính là thiết kế đến từ LoudBrand Studio – công ty thời trang thuộc sở hữu của người da màu có trụ ở tại London, Anh. 

kylie

Kylie Jenner trông thực sự thu hút với thiết kế độc nhưng việc cô không hề gắn tên nhãn hàng vào bài đăng của mình để hỗ trợ thương hiệu khiến cộng đồng mạng “ném đá”. 

Nhiều người cho rằng em út nhà Kardashian đang làm hành động thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Có bình luận còn khẳng định Jenner từ chối công khai ủng hộ nhãn hàng của người da màu và thậm chí cố ý xóa các bình luận có liên quan đến thương hiệu này.

Váy Kylie diện

Ngay sau khi các bình luận “ném đá” được đăng tải, Kylie Jenner lập tức gắn thẻ tên nhãn hàng vào bài viết và 4 bức ảnh của mình để bác bỏ những cáo buộc trên. Cô nàng cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Câu chuyện được đẩy đi quá xa rồi. Tại sao tôi phải tìm kiếm để gắn thể thương hiệu và chặn bình luận nhỉ? Điều này hoàn toàn sai. Tôi nghĩ nhãn hàng này tuyệt vời và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ".

Kim-Kardashian gây tranh cãi với danh xưng tỷ phú

Thật sự, đây không phải là lần đầu tiên Kylie Jenner bị tố phân biệt chủng tộc. Cụ thể là vào đầu tháng 3, cô bị dân mạng nhận xét cố tình làm da mình trông sậm hơn, bắt chước trào lưu "black face" châm biếm người da màu trong quá khứ. 

Hay vào năm 2017, chị gái cô là Kim Kardashian cũng từng bị công chúng chỉ trích dữ dội khi cố tình làm làn da tối màu trong hình ảnh quảng bá dòng sản phẩm mới của thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty. 

Khi đó, khán giả cho rằng các người đẹp đã thể hiện hành động "black face" dưới hình thức trang điểm, bởi họ chưa bao giờ có làn da tối màu. 

Kylie Jenner (sinh năm 1997) là nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Năm 2019, Kylie Jenner được tạp chí Forbes vinh danh là "tỷ phú tự thân trẻ nhất từ ​​trước đến nay".

DL

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa