Bài 2: UBND huyện Tam Dương sẽ tiếp tục xử lý hành chính doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng trung tâm đào tạo lái xe không phép

(CLO) UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đang đề nghị Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc xây dựng trung tâm dạy lái xe ô tô không phép tại thị trấn Kim Long, xác định thực tế xây dựng để tiếp tục xử lý vi phạm hành chính.

Trong kỳ trước, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc sự việc: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông) có địa chỉ trụ sở tại Km7, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã tiến hành xây dựng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên quy mô hàng nghìn mét vuông tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và lấy tên là Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hùng Vương.

Trên thực tế, đây là dự án Trường Trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do doanh nghiệp này thực hiện.

Theo ghi nhận của phóng viên, trung tâm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục gồm: sân đào tạo, sát hạch lái xe ô tô rộng hàng chục nghìn m2 với hệ thống biển báo hoàn chỉnh; nhà hiệu bộ, phòng học cao 3 tầng, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, tường rào, cổng…

bai 2 ubnd huyen tam duong se tiep tuc xu ly hanh chinh doanh nghiep ngang nhien xay dung trung tam dao tao lai xe khong phep hinh 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam ngang nhiên xây dựng không phép Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên quy mô hàng nghìn mét vuông.

Bài liên quan

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam ngang nhiên xây dựng không phép, chính quyền xử lý thiếu quyết liệt!

Trước sai phạm nêu trên, ngày 23/11/2021, ông Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3134/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông. Người đại diện pháp luật theo uỷ quyền là ông Vũ Văn Tứ - Giám đốc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại cơ sở 1 xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định, số tiền doanh nghiệp bị xử lý vi phạm hành chính là 40 triệu đồng.

Đặc biệt, quyết định trên nêu rõ: Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ông Vũ Văn Tứ không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Sau hơn 2 năm, mặc dù được cơ quan có thẩm quyền "tạo điều kiện", yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định, tuy nhiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn không thực hiện được, tiếp tục cho hoàn thiện công trình để đi vào hoạt động dẫn đến việc bị “tuýt còi” sau đó.

bai 2 ubnd huyen tam duong se tiep tuc xu ly hanh chinh doanh nghiep ngang nhien xay dung trung tam dao tao lai xe khong phep hinh 2

Trung tâm này được đấu nối vào QL2B, trên trục đường nối từ TP. Vĩnh Yên lên các khu du lịch Tây Thiên, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mới đây, lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Dương cho biết, UBND huyện Tam Dương đã liên tiếp có nhiều văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long (hiện trạng đã xây dựng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe không có giấy phép xây dựng), xác định thực tế xây dựng để tiếp tục xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này.

Theo đó, ngày 2/1/2024, UBND huyện Tam Dương có văn bản số 01/UBND-KT&HT do ông Đào Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện ký về việc cung cấp các hồ sơ liên quan thực hiện dự án Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam.

Trong đó, UBND huyện Tam Dương cho biết, ngày 21/12/2023, các phòng ban chuyên môn của UBND huyện cùng UBND TT Kim Long và cán bộ Công ty đã phối hợp làm việc và kiểm tra thực địa công trình. Do phạm vi xây dựng rộng, có nhiều hạng mục công trình xây dựng, để có căn cứ, UBND huyện Tam Dương đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam tổng hợp hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long.

bai 2 ubnd huyen tam duong se tiep tuc xu ly hanh chinh doanh nghiep ngang nhien xay dung trung tam dao tao lai xe khong phep hinh 3

Doanh nghiệp tổ chức thi công xây dựng công trình nhà 3 tầng, tổng diện tích 400m2 không phép đã bị xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ nộp tiền mà không chấp hành theo quyết định xử phạt, cố tình xây dựng và hoàn thiện trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe.

Cụ thể: Tổng hợp, báo cáo bằng văn bản về tiến độ thực hiện dự án Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long, huyện Tam Dương và kế hoạch thực hiện dự án trong các giai đoạn tiếp theo (nếu có); 

Cung cấp các hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai của dự án (các hồ sơ, giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, tiến độ các hồ sơ đang hoàn thiện thủ tục; hồ sơ bản vẽ thiết kế các công trình, hạng mục công trình đã xây dựng trên đất…);

Khảo sát, lập bản đồ đo vẽ tổng thể khu đất theo bản vẽ chấp thuận địa điểm, Giấy chứng nhận QSDĐ và theo thực tế xây dựng (thể hiện quy mô các công trình, hạng mục công trình đã xây dựng trên đất).

Báo cáo, hồ sơ kèm theo gửi về UBND huyện Tam Dương qua phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện trước ngày 15/01/2024.

Tuy nhiên, sau khi văn bản số 01/UBND-KT&HT của UBND huyện Tam Dương được phát đi, gần 1 tháng sau, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn "biệt vô âm tín". 

bai 2 ubnd huyen tam duong se tiep tuc xu ly hanh chinh doanh nghiep ngang nhien xay dung trung tam dao tao lai xe khong phep hinh 4

UBND huyện Tam Dương có văn bản về việc đôn đốc cung cấp hồ sơ liên quan thực hiện dự án Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam.

Ngày 29/01/2024, UBND huyện Tam Dương tiếp tục có văn bản số 337/UBND-KT&HT về việc đôn đốc cung cấp hồ sơ liên quan thực hiện dự án Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp tại TT Kim Long gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam.

Trong văn bản số 337/UBND-KT&HT, UBND huyện Tam Dương đã chỉ rõ: Đến hết ngày 26/01/2024, UBND huyện Tam Dương vẫn chưa nhận được báo cáo và hồ sơ liên quan theo đề nghị (đề nghị tại văn bản số 01/UBND-KT&HT ngày 2/1/2024). UBND huyện Tam Dương đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam khẩn trương thực hiện các nội dung tại văn bản số 01/UBND-KT&HT ngày 2/1/2024. Báo cáo, hồ sơ kèm theo gửi về UBND huyện Tam Dương qua phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chậm nhất đến ngày 1/2/2024.

Trước những văn bản đề nghị, đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam phối hợp thực hiện trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến dự án.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Dương cho biết, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ văn bản, hồ sơ gửi đến UBND huyện này. Dư luận đặt câu hỏi: Liệu rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam đang “chây ì” hay “cố tính kéo dài thời gian” trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để làm chậm trễ việc xử lý vi phạm?

“Hiện doanh nghiệp mới lên làm việc với UBND huyện, tuy nhiên, UBND huyện đang yêu cầu doanh nghiệp doanh nghiệp hoàn thiện lại hồ sơ do chưa đầy đủ. UBND huyện cũng sẽ thiết lập hồ sơ để tiếp tục xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này bởi trước đó, doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm thì phải tiếp tục xử lý tiếp. Khi có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho báo chí”, đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Dương thông tin.

Trước những vi phạm nghiêm trọng của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng chỉ đạo, UBND huyện Tam Dương cần có biện pháp quyết liệt để xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: