Làm bất động sản không thể “tay không bắt giặc” như trước!

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang “nóng” qua từng tháng, từng quý. Nhiều “ông lớn” trong ngành bất động sản liên tục tung sản phẩm ra thị trường, khiến tổng cung ngày càng cải thiện. Dù vậy, đa phần các sản phẩm nhà ở thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang, trong khi các sản phẩm vừa túi tiền lại đang “mất hút” trên thị trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Quyền - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi dự báo: Phân khúc nhà ở vừa túi tiền và cao cấp sẽ dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.

vha_2811-1823.jpg
Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi. Ảnh: TLD

+ Ông đánh giá thế nào về triển vọng của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới, đặc biệt là phân khúc nhà ở vừa túi tiền?

- Tôi cho rằng triển vọng phát triển phân khúc nhà bình dân hay nhà ở vừa túi tiền sắp tới sẽ rất lạc quan. Trong 10 năm tới, tức khoảng năm 2035, thị trường sẽ chứng kiến hai phân khúc bùng nổ là nhà ở vừa túi tiền và nhà ở siêu sang. Đây sẽ là hai phân khúc dẫn dắt thị trường, và chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ ba năm trước.

Sự lạc quan đó là có cơ sở, bởi thời gian vừa qua, Đảng và Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt về thị trường bất động sản. TP.HCM 5 năm qua hầu như không có dự án mới, nhưng sau khi sáp nhập, dư địa đã được mở rộng, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành.

+ Nhiều người cho rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thậm chí phải “giải cứu” bất động sản. Quan điểm của ông ra sao?

- Với doanh nghiệp, tôi nghĩ chỉ cần “khơi thông” chứ không cần “giải cứu”. Cái cần khơi thông chính là pháp lý, bởi hành lang pháp lý hiện nay chưa đồng bộ, các luật còn xung đột, khiến chi phí ẩn trong quá trình phát triển dự án rất lớn.

Nhiều người thắc mắc vì sao giá đất ngoài thị trường lại chênh lệch quá lớn so với đất trong dự án.

Thực tế, để hình thành bảng giá đất có đến bốn, năm loại chi phí khác nhau. Việc xác định giá đất theo phương pháp thặng dư trước đây giống như một “vòng kim cô” trói doanh nghiệp.

Mỗi lần trình hội đồng lại ra một mức giá khác nhau. Rất may, Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao: vẫn giữ phương pháp thặng dư nhưng bổ sung hệ số điều chỉnh và bảng giá đất ban hành định kỳ 5 năm. Khi Nhà nước lắng nghe và tháo gỡ nút thắt pháp lý, đó là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp vượt khó.

+ Ông nhìn nhận thế nào về tiềm năng của phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ?

- Trong câu chuyện phát triển nhà ở vừa túi tiền, hiện có hai phân khúc chính: nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội. Tôi tin rằng sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia.

Sở dĩ có sự chuyển động mạnh mẽ như vậy là bởi ba điểm nghẽn lớn trước đây đã được tháo gỡ phần lớn, khoảng 2,5 trên 3 điểm. Thứ nhất là chi phí đầu vào nay đã minh bạch hơn. Thứ hai là mức khống chế lợi nhuận, từ 10% nâng lên 13%, tạo động lực lớn hơn cho doanh nghiệp. Thứ ba là đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cũng đã được mở rộng, giúp thị trường có thêm người thụ hưởng thực sự.

Với doanh nghiệp, chỉ cần lợi nhuận trên 10%, tức là cao hơn lãi suất ngân hàng trong bối cảnh “tiền rẻ” hiện nay, là đã có động lực đầu tư.

+ Ông đánh giá thế nào về chu kỳ hiện nay của thị trường bất động sản?

- Thị trường bất động sản Việt Nam đang ở chu kỳ thứ tư, bắt đầu từ thập niên 1990 khi Luật Đất đai có hiệu lực. Bất động sản luôn vận hành theo chu kỳ có đỉnh, có đáy, có phục hồi. Chu kỳ càng cao thì biên độ dao động càng lớn.

Việt Nam là một trong hai quốc gia duy nhất trên thế giới áp dụng chế độ sở hữu đất toàn dân do Nhà nước quản lý.

Đây là mô hình đặc biệt, tạo lợi thế cạnh tranh độc đáo, nhưng lợi thế nào cũng cần được tái tạo liên tục. Tôi tin rằng với sự ổn định chính trị và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh.

+ Ông cho rằng đây là chu kỳ thanh lọc của thị trường. Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

- Làm bất động sản thời điểm này không thể “tay không bắt giặc” như trước. Chủ đầu tư muốn tồn tại phải có ba yếu tố then chốt: quỹ đất, tài chính vững và năng lực triển khai thực chất.

Chúng tôi đã hình thành liên minh gồm bốn doanh nghiệp lớn, mỗi bên đảm nhận một khâu trong chuỗi giá trị, từ phát triển quỹ đất, xây dựng đến hoàn thiện nội thất. Cấu trúc này giúp chia sẻ rủi ro, tạo sức mạnh tổng hợp. Tôi tin mô hình này sẽ tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực và góp phần hình thành làn sóng phát triển nhà ở xã hội trong 10 năm tới.

Nếu 10% dân số Việt Nam hiện nay chưa có nhà ở, thì đây chính là cơ hội để họ sở hữu căn nhà đầu tiên. Tôi thực sự tin vào điều đó và hy vọng nó sẽ sớm trở thành hiện thực.

+ Xin cảm ơn ông!

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

Cỡ chữ bài viết: