Lạm phát ở Đức cao nhất 28 năm

(CLO) Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Đức đã tăng tốc tháng thứ tư liên tiếp, chạm mức 4,5% vào tháng 10. Mức tăng giá kỷ lục diễn ra khi giá năng lượng tăng cao trên khắp châu Âu.

Tháng trước, giá tiêu dùng ở Đức đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1993, theo dữ liệu chính thức được công bố vào thứ Năm.

Ước tính từ cơ quan thống kê liên bang Đức Destatis cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm tiếp tục tăng cao trong tháng thứ tư liên tiếp, tăng lên 4,5% trong tháng 10, với giá năng lượng tăng 18,6%. Chính việc tăng giá năng lượng đã được các chuyên gia cho là nguyên nhân chính đằng sau sự gia tăng chung của giá tiêu dùng.

lam phat o duc cao nhat 28 nam hinh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: DPA

Bài liên quan

'Bộ tứ châu Phi' - vai trò của Đức, Pháp và tín hiệu của Trung Quốc

Thủ tướng Đức Merkel lo ngại chủ nghĩa dân tộc đe dọa EU

Số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, Đức cảnh báo bùng dịch vào mùa đông

Đức: Nâng mức lương tối thiểu, vấn đề thách thức với chính phủ mới

Vào tháng 9, giá tiêu dùng ở Đức đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Có một số lý do dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao kể từ tháng 7/2021", Destatis cho biết trong một tuyên bố, với lý do tạm thời là giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào năm 2020 và áp dụng giá CO2 kể từ tháng 1/2021.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã áp dụng việc giảm thuế VAT để giảm thiểu tác động của việc đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Giá xăng đã tăng vọt trên khắp châu lục trong những tháng gần đây. Nhu cầu đã tăng mạnh khi các nền kinh tế châu Âu đang cố gắng khôi phục sau đại dịch.

Các ước tính chính thức được công bố hôm thứ Tư cho thấy chính phủ Đức dự kiến ​​lạm phát sẽ tăng lên 3% vào năm 2021 trước khi giảm xuống trong những năm tới.

Trong khi lạm phát đang giúp các công ty cải thiện tỷ suất lợi nhuận, người tiêu dùng lại đang bị thiệt hại nặng nề.

Hôm thứ Ba (25/10), các Bộ trưởng Liên minh châu Âu đã không thể đồng ý về các biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng gia tăng các hóa đơn năng lượng.

Một số nước EU, trong số đó có Pháp và Tây Ban Nha, đang kêu gọi cải cách cơ cấu thị trường năng lượng của khối, trong khi những nước khác lại đưa ra lập trường rằng cuộc khủng hoảng chỉ là tạm thời và không kêu gọi những thay đổi triệt để.

Chín quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Đức, kiên định với niềm tin rằng việc đại tu thị trường điện là không cần thiết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: