Liên quan đến thông tin chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 bị bỏ không nhiều năm tại phường An Xuyên (Cà Mau), Đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, đã có văn bản xác nhận làm rõ nguồn gốc hiện vật gửi Bảo tàng Quân khu 9.
Theo nội dung Đại tá Kiều Văn Dũng trình bày, câu chuyện bắt đầu từ những năm 80 thế kỷ trước, khi Quân chủng Không quân thành lập cơ quan đại diện tại phía Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
Vào thời điểm đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, khi ấy là Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Tư lệnh Không quân đã cho phép tặng một số máy bay loại biên cho các tỉnh phía Nam phục vụ mục đích triển lãm, trưng bày. Trong đó, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) là một trong những địa phương tiếp nhận hiện vật này.
Sau khi chiến trường Tây Nam kết thúc, cơ quan đại diện của Quân chủng đã giải thể, trong khi tỉnh Minh Hải cũng trải qua nhiều lần chia tách địa giới hành chính. Do đó, thẩm quyền quản lý và quyết định phương án xử lý chiếc MiG-21 hiện thuộc về tỉnh Cà Mau.
Đại tá Kiều Văn Dũng kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cần phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý. Trường hợp địa phương có nguyện vọng tiếp tục trưng bày, cần có công văn chính thức gửi Quân chủng Phòng không – Không quân.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi UBND tỉnh về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay mang ký hiệu MiG-21 bị bỏ không trong thời gian dài tại phường An Xuyên.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, MiG-21 là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, gắn liền với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam, cần được bảo tồn đúng mức.
Sau khi hoàn tất việc xác minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu phương án xử lý dứt điểm, trình UBND tỉnh xem xét.