Lấn chiếm vỉa hè quanh công viên làm nơi đỗ xe, nhiều tài xế bị phạt

Sau khi hàng rào được tháo dỡ để tạo không gian thông thoáng cho người dân, vỉa hè quanh một số công viên trên địa bàn TP Hà Nội như công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô lại xuất hiện tình trạng hàng dài ô tô nối đuôi nhau. Những lối đi vốn dành cho người đi bộ bỗng chốc biến thành bãi đỗ xe tự phát.

z7610220355203_44c1fee9ee6fc64077cc50923d452f44.jpg
Hàng dài ô tô nối đuôi nhau đỗ trên vỉa hè quanh công viên Cầu Giấy.
z7610220408637_b373d1f037379152faf1a75dc2035bfc.jpg
Dù có biển cấm đỗ xe nhưng nhiều chủ xe vẫn phớt lờ.

Công viên Cầu Giấy cuối năm 2025 vừa hoàn tất việc tháo dỡ hàng rào bao quanh. Sau khi tháo dỡ, khu vực công viên được ngăn cách với vỉa hè bằng bức tường thấp khoảng 40 cm, tạo không gian mở và thuận tiện hơn cho người dân ra vào vui chơi, tập thể dục.

z7610220558696_1edce2f2300f2b05f1d8c03618f1c021.jpg
Bãi đỗ xe tự phát “bịt” cổng công viên Cầu Giấy.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào tuần thứ 2 của tháng 3/2026, vỉa hè bao quanh công viên đang bị nhiều ô tô lấn chiếm, biến thành nơi đỗ xe miễn phí. Hàng loạt phương tiện đỗ nối tiếp nhau dọc các tuyến đường quanh công viên, chiếm phần lớn diện tích vỉa hè vốn dành cho người đi bộ. Thậm chí, tại một số cổng ra vào, hình thành những điểm trông giữ xe tự phát.

Khảo sát của phóng viên, phí gửi xe ô tô theo lượt ban ngày từ 50.000 - 120.000 nghìn đồng, qua đêm sẽ có giá cao hơn và có cả giá gửi xe theo tháng.

z7610220667139_8774823ebba7bfe19ad6d0a92ff1a093.jpg
Người dân phải len qua khoảng trống hẹp giữa các ô tô đang án ngữ trên vỉa hè.

Mỗi ngày, bà Trần Thanh Trang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đều đi bộ từ nhà trên phố Thành Thái qua Công viên Cầu Giấy để đưa đón cháu đi học. Tuy nhiên, khi vỉa hè bị ô tô chiếm gần hết diện tích, nhiều lúc bà buộc phải dắt cháu đi xuống lòng đường, len lỏi giữa dòng phương tiện qua lại.

“Vỉa hè vốn là lối đi dành cho người đi bộ, nhưng giờ bị ô tô chiếm hết nên nhiều khi hai bà cháu phải đi xuống lòng đường. Tôi lúc nào cũng thấp thỏm vì sợ xe máy, ô tô đi nhanh, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ”, bà Trang chia sẻ.

z7610220814211_255c84a8e25b3dc0377eb94e0c46f032(1).jpg
Từ thói quen “tiện đâu đỗ đó”, nhiều ô tô ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Tuyên, người dân sống gần khu vực công viên Cầu Giấy cho biết: “Ô tô đỗ kín vỉa hè, chiếm gần hết diện tích nên nhiều khi ông phải len lỏi qua những khoảng trống rất hẹp để đi qua”.

z7610220921284_649213230c9c5410786e49358203766f.jpg
Cổng ra vào công viên Nghĩa Đô trở thành nơi đỗ xe thường xuyên của nhiều xe ô cá nhân và xe khách hợp đồng.

Cách đó khoảng 2 km, khu vực vỉa hè bao quanh công viên Nghĩa Đô cũng rơi vào tình trạng tương tự khi nhiều ô tô ngang nhiên lấn chiếm làm nơi đỗ xe. Theo ghi nhận, các phương tiện đỗ dọc theo vỉa hè, chiếm phần lớn diện tích lối đi dành cho người đi bộ.

Một phần nguyên nhân xuất phát từ thói quen “tiện đâu đỗ đó” của không ít chủ phương tiện. Bên cạnh đó, khu vực này cũng trở thành điểm gửi xe của nhiều người làm việc hoặc sinh sống xung quanh, khiến vỉa hè bị biến thành bãi đỗ xe tự phát.

z7610221081527_916f442f82b0c1e25fd9408545938eda.jpg
Lực lượng công an kiểm tra, xử phạt các trường hợp đỗ xe sai quy định.

Mới đây, vào này 11/3, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định quanh khu vực công viên Cầu Giấy. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt, với mức tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

z7610221240397_3499c9f99d0d0db70b3fd7cda688e918(1).jpg
Lực lượng công an lập biên bản xử phạt các tài xế đỗ xe sai quy định.

Bị xử phạt 1 triệu đồng, anh H.H cho biết văn phòng làm việc ở gần khu vực này nhưng bãi gửi xe xung quanh thường xuyên kín chỗ nên đã tạm thời để xe trên vỉa hè. “Tôi cũng muốn tìm bãi gửi xe theo tháng nhưng quanh đây rất khó tìm điểm trông giữ xe phù hợp”, anh H.H chia sẻ.

z7610221628279_ccf9c296bc5c834f8ed5e00c6fb0eb6c.jpg
Nhiều tài xế bị xử phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng do đỗ xe sai quy định.

Anh Dương Quyết Tâm, Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết: “Sau khi tiếp nhận phản ánh, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tại một số thời điểm khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng phương tiện tranh thủ đỗ lên vỉa hè vẫn tái diễn. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo trật tự đô thị”.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: