Lần đầu tiên Việt Nam ghép thành công bộ phận sinh dục nam từ người hiến chết não

(CLO) Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép bộ phận sinh dục nam đầu tiên tại Việt Nam từ người hiến chết não, đánh dấu bước tiến mới của y học nước nhà trong lĩnh vực ghép mô phức hợp.

Ca phẫu thuật không chỉ mở ra cơ hội phục hồi chức năng cho người bệnh mất bộ phận sinh dục nam do bệnh lý, chấn thương mà còn khẳng định năng lực làm chủ những kỹ thuật ngoại khoa đặc biệt phức tạp của các bác sĩ Việt Nam.

Người bệnh là nam giới 43 tuổi, từng phải phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, chức năng tiểu tiện được bảo tồn. Tuy nhiên, phần còn lại quá ngắn khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống.

Với mong muốn phục hồi hình thái và chức năng cơ quan sinh dục, người bệnh được các bác sĩ đánh giá toàn diện để xem xét chỉ định ghép bộ phận sinh dục nam.

img-2169.jpg
img-1816.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép bộ phận sinh dục nam đầu tiên tại Việt Nam từ người hiến chết não. Ảnh: BVCC

Trước khi tiến hành ghép, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện hàng loạt kiểm tra về huyết học, sinh hóa, chức năng tim phổi, chẩn đoán hình ảnh, đánh giá hệ thống mạch máu vùng ghép cùng các yếu tố miễn dịch, tâm lý và đạo đức.

Sau quá trình hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được xác định đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để thực hiện kỹ thuật đặc biệt này.

Ghép bộ phận sinh dục nam - cuộc "đại phẫu" của nhiều chuyên ngành

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết khó khăn lớn nhất trong ca ghép không chỉ nằm ở việc giúp mảnh ghép tồn tại mà còn phải tái lập đầy đủ các cấu trúc giải phẫu và hướng tới phục hồi chức năng lâu dài.

“Trong ca ghép này, chúng tôi tái lập các cấu trúc giải phẫu của bộ phận sinh dục nam gồm niệu đạo, thể xốp, thể hang; đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ”, PGS.TS Nguyễn Quang chia sẻ.

Theo chuyên gia này, các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu phải được phối hợp chính xác từng bước nhằm bảo đảm mảnh ghép được tưới máu, duy trì sự sống và tạo điều kiện phục hồi cảm giác, chức năng trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết nền tảng để bệnh viện thực hiện thành công kỹ thuật này là gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vi phẫu nối bộ phận sinh dục nam đứt rời do tai nạn.

20260720-180132-1107.jpg
Ê-kíp nhiều chuyên khoa phối hợp trong ca phẫu thuật ghép bộ phận sinh dục nam kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu chính xác cao. Ảnh: BVCC

Trong nhiều năm qua, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp nhiều người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn chức năng sau chấn thương. Bệnh viện cũng triển khai thường quy các kỹ thuật tạo hình bộ phận sinh dục nam cho người bệnh bị bỏng, dị tật bẩm sinh, không có dương vật hoặc cần tạo hình trong quá trình xác định giới tính.

Những kinh nghiệm tích lũy trong phẫu thuật tạo hình và vi phẫu trở thành nền tảng quan trọng để tiến tới kỹ thuật ghép bộ phận sinh dục nam từ người hiến.

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, ca ghép còn áp dụng đầy đủ quy trình của một ca ghép mô hiện đại, bao gồm đánh giá hòa hợp miễn dịch giữa người cho và người nhận, bảo quản mảnh ghép, điều trị chống thải ghép và theo dõi tưới máu sau mổ bằng thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm Doppler.

Không chỉ là ca ghép đầu tiên, mà còn là bước tiến của y học Việt Nam

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết theo các báo cáo y văn quốc tế, đến nay mới có 5 ca ghép bộ phận sinh dục nam được công bố trên thế giới, trong đó ca gần nhất được ghi nhận vào năm 2018.

“Đây là ca ghép bộ phận sinh dục nam đầu tiên tại Việt Nam nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ, từ xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế đến phối hợp nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh”, ông Hùng cho biết.

Theo ông, bộ phận sinh dục nam là cơ quan có cấu trúc giải phẫu phức tạp, vừa liên quan đến chức năng tiểu tiện, vừa liên quan đến cảm giác và chức năng sinh lý. Vì vậy, mục tiêu của ca ghép không chỉ dừng lại ở việc “giữ được sự sống” cho mảnh ghép mà còn hướng tới phục hồi tối đa chức năng cho người bệnh.

Để thực hiện thành công, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã phối hợp liên tục trong suốt quá trình từ khi xác định nguồn hiến phù hợp, lấy tạng, bảo quản mảnh ghép đến khi hoàn tất phẫu thuật.

Mở ra hy vọng cho người bệnh mất bộ phận sinh dục nam

Đến nay, tình trạng sau ghép của người bệnh diễn biến khả quan. Mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu hoại tử hoặc tắc mạch. Kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler cho thấy hệ thống mạch máu hoạt động ổn định.

Người bệnh tỉnh táo, toàn trạng ổn định, vết mổ tiến triển tốt, chưa ghi nhận biến chứng sớm đáng kể. Người bệnh cũng đang đáp ứng với phác đồ điều trị chống thải ghép và được theo dõi chặt chẽ.

img-2216.jpg
Ca ghép bộ phận sinh dục nam đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép mô phức hợp, mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh mất cơ quan sinh dục do bệnh lý hoặc chấn thương.
Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết ghép bộ phận sinh dục nam là kỹ thuật ghép mô phức hợp nên cần thêm thời gian để đánh giá toàn diện khả năng hồi phục cảm giác, chức năng cương, sự liền niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn.

Thành công bước đầu của ca ghép được xem là tiền đề quan trọng để Việt Đức tiếp tục phát triển các kỹ thuật ghép mô phức hợp, mở thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh mất bộ phận sinh dục nam do ung thư, tai nạn hoặc chấn thương nặng.

Đây không chỉ là câu chuyện của một ca phẫu thuật đặc biệt, mà còn là minh chứng cho sự phát triển của nền ngoại khoa Việt Nam trong hành trình làm chủ những kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới.

Xem thêm

Thắp sáng nghị lực, mở lối sinh kế cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh

Thắp sáng nghị lực, mở lối sinh kế cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người bước đi trong bóng tối nhưng lại trở thành người thắp sáng hy vọng cho biết bao số phận khác. Câu chuyện của ông Nguyễn Đình Toán – người khiếm thị ở thôn Yên Giang, xã Yên Hòa (Hà Tĩnh)- không chỉ là hành trình vượt lên số phận, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Chiến dịch xóa chữ 'T' ở Chuyên Mỹ: Bước chuyển từ quản lý sang phục vụ

Chiến dịch xóa chữ 'T' ở Chuyên Mỹ: Bước chuyển từ quản lý sang phục vụ

(CLO) Việc xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) tổ chức rà soát, xóa miễn phí dữ liệu chữ “T” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đơn thuần là sự điều chỉnh về quy trình, thủ tục, mà là sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy công vụ: lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả phát triển làm thước đo cho mô hình chính quyền kiến tạo từ cơ sở.

Dự báo thời tiết ngày 29/7: TP HCM mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 29/7: TP HCM mưa lớn

(CLO) Ngày mai 29/7, TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, cảnh báo có thể khiến nhiều tuyến đường, vùng trũng thấp xảy ra ngập úng cục bộ.

Bài 3: Hải Phòng kiến tạo "không gian vươn mình" từ cơ chế đặc thù

Bài 3: Hải Phòng kiến tạo "không gian vươn mình" từ cơ chế đặc thù

Làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cùng Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đang mở ra thời cơ lịch sử cho Hải Phòng. Bằng việc tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội tại Khu thương mại tự do và Khu kinh tế chuyên biệt, thành phố không chỉ tháo gỡ rào cản thể chế để đón dòng vốn FDI chất lượng cao, mà còn kiến tạo một "không gian vươn mình" bứt phá. Tầm nhìn chiến lược ấy đang hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics sinh thái hàng đầu, lấy sự phát triển bền vững và an sinh xã hội làm gốc.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Mưa lớn gây ngập nước tại Hà Nội

Hà Nội mưa dông, nhiều nơi trên cả nước mưa lớn

(CLO) Trong vài giờ tới, nhiều khu vực của Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to kèm dông. Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo có mưa lớn trong 24-48 giờ tới, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: