Làng đào Cổ Đạm tất bật chuẩn bị hàng Tết

(CLO) Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Qúy Mão, Tết năm nay đến sớm hơn thường lệ nên người trồng đào ở "thủ phủ" đào phai xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối để cây đào ra hoa đúng dịp tết, mang lại giá trị kinh tế cao.

Về làng đào phai xã Cổ Đạm trong sớm mai một ngày cuối năm, mới thấy được người dân nơi đây đang hối hả với những công đoạn cuối cho cây để chuẩn bị đón Tết. Theo những người trồng đào ở Cổ Đạm thì cuối năm cũng là thời điểm bận rộn nhất của họ.

lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 1

Làng đào phai xã Cổ Đạm tập trung nhiều tại thôn Xuân Sơn

Ông Hoàng Ngọc Trà, chủ một vườn đào ở thôn Xuân Sơn chia sẻ: Với diện tích đất vườn rộng khoảng 3.000m2, gia đình ông đã đầu tư trồng gần 1.200 cây hoa đào, chủ yếu là giống đào phai. Trong khu vườn xanh mướt, chen kín lối đi, mỗi cây hoa được ông Trà tỉ mẫn tạo ra một thế dáng riêng, tô điểm cho khu vườn tươi đẹp thêm nghệ thuật phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Qúy Mão.

Đào phai là loại đào có cánh hoa phớt hồng, lá xanh tươi, tỷ lệ hoa dày nên được khách mua rất ưa chuộng. Đối với những cây có dấu hiệu phát triển chậm tôi đang tập trung bón thúc, còn những cây tốt vượt ngưỡng thì phải hãm lại không bón phân, để đào bung nụ đúng vào dịp tết âm lịch”, ông Trà cho biết.

lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 2

Ông Hoàng Ngọc Trà tất bật thực hiện những công đoạn cuối cùng để hoa đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đến thăm vườn đào với những cây đều tăm tắp, dáng rất đẹp, các cành đang bắt đầu bật nụ của gia đình ông Nguyễn Công Minh ở thôn Xuân Sơn. Ông Minh cho biết, gia đình ông hiện có 500 gốc đào, trong đó 250 gốc sẽ cho thu hoạch vào dịp tết năm nay. Cứ vào độ cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, gia đình ông cũng như bà con trồng đào xã Cổ Đạm tập trung ra vườn chăm sóc, tuốt lá, tỉa cành khô, cành vụn để đào bung nụ đúng vào dịp tết âm lịch. Công việc tuốt lá cũng đòi hỏi tỉ mỉ, kỳ công; phải làm từng cây đào, từng nhánh một. Ngoài phụ thuộc vào yếu tố thời tiết thì mỗi người làm vườn cần phải tích lũy kinh nghiệm, kiến thức mới có những cành đào chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hiện tại đã có nhiều khách hàng đến xem và “đặt cọc” nhiều cây đào, tôi phải buộc dây làm dấu. Nếu đào nở đúng dịp, giá bán có thể dao động từ 1-1,5 triệu đồng/gốc. Tết này gia đình tôi có thể có thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng từ việc bán đào Tết”, ông Minh nói.

lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 3

Mỗi người làm vườn cần phải tích lũy kinh nghiệm, kiến thức mới có những cành đào chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Qua tìm hiểu, hoa đào ở xã Cổ Đạm chủ yếu là giống đào phai và đào đá, có màu sắc đẹp, hương thơm thoang thoảng, nhụy hoa lâu tàn. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng dưới chân núi Xuân Sơn khá phù hợp cho cây đào phát triển, gần đây nhiều người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng đào, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Một lứa đào ở Cổ Đạm mất khoảng 2-3 năm mới có thể thu hoạch. Để trồng được một cây đào phai đẹp, trước hết phải chọn giống đào tốt, cắt ghép mắt, tạo dáng, kết hợp với quá trình chăm sóc, bón phân và tỉa tuốt lá vào những thời điểm thích hợp…

lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 4

Người trồng đào ở xã Cổ Đạm tất bật bứt lá để đào ra hoa đúng dịp Tết.

Đến nay, toàn xã Cổ Đạm đã có trên 200 hộ dân trồng khoảng 13 ha cây hoa đào, tập trung chủ yếu ở thôn Xuân Sơn và Kẻ Lạt. Nhờ đầu tư đúng hướng, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật nên mỗi năm thu nhập bình quân từ cây hoa đào toàn xã ước đạt trên 15 tỷ đồng, dự kiến tết năm nay sản lượng đào tăng, hứa hẹn sẽ mang về nguồn thu khoảng 20 tỷ đồng.

Theo nhận định của các chủ vườn trồng đào ở đây, thời tiết năm nay khá thuận lợi, đào phai ở đây sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến đào sẽ nở hoa đúng dịp Tết, sẽ có một mùa đào đẹp để bán cho khách chơi Tết.

lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 5

Cây đào xum xuê cành nhánh

Ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết, hàng chục năm nay, nhờ cây đào phai, nhiều hộ dân đã có cuộc sống khấm khá hơn, thậm chí nhiều nhà giàu lên. Để nâng cao chất lượng cây đào, chính quyền địa phương đã phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc đào cho các hộ dân nhằm nâng cao chất lượng, thương hiệu hoa đào Cổ Đạm.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng vận động người dân tuyển chọn những cây hoa đầu dòng màu sắc đẹp, sức đề kháng cao để nhân giống. Hiện nay xã Cổ Đạm đang tổ chức phát động cuộc thi “Vườn đào đẹp, cây đào đẹp – Xuân Quý Mão năm 2023” để cuối năm đi chấm điểm. Qua đó nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hoa đào, kết nối, xúc tiến thương mại và đặc biệt tạo điểm đến tham quan, trải nghiệm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trước Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023”, ông Bình cho biết thêm.

lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 6
lang dao co dam tat bat chuan bi hang tet hinh 7

Những cây đào sau khi bứt lá đã cho nụ và hoa.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: