Lạng Sơn đưa vào vận hành hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm giao thông

(CLO) Ngày 22/1, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông.

Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông do Công an tỉnh triển khai từ đầu tháng 8/2025. Sau gần 5 tháng thi công, đến nay hệ thống đã hoàn thiện và chính thức đưa vào vận hành. Toàn dự án lắp đặt 131 mắt camera tại 59 vị trí trên địa bàn 4 phường trung tâm của tỉnh.

NHÂN 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức và chúc mừng Công an tỉnh Lạng Sơn khánh thành dự án. Ảnh: BND

Đây là hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng công nghệ phân tích trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép nhận diện đối tượng, hành vi liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông; tự động phân tích, cảnh báo các tình huống như ùn tắc giao thông, tụ tập đông người, tai nạn, sự cố giao thông và các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.

Cùng với hệ thống camera, dự án đã đầu tư xây dựng phòng máy chủ bảo đảm yêu cầu lưu trữ, an toàn, bảo mật dữ liệu; phòng điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh được trang bị hệ thống màn hình hiển thị bản đồ số, dữ liệu hình ảnh, lộ trình di chuyển của phương tiện và đối tượng, phục vụ trực tiếp công tác chỉ huy, điều hành, xử lý vi phạm.

Việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, hệ thống còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

NHÂ 2
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại lễ Khánh thành. Ảnh: BND

Ngay trong buổi sáng đầu tiên đưa vào vận hành, hệ thống camera AI đã ghi nhận trên 600 trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó cho thấy hiệu quả bước đầu của dự án trong công tác giám sát, quản lý địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định, việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, sự quyết tâm của Công an Lạng Sơn trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng nhấn mạnh, Công an Lạng Sơn sẽ quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống camera trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vừa góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: