Lãnh đạo Đài Loan đề xuất đối thoại với Bắc Kinh có điều kiện kèm

(CLO) Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết trong bài phát biểu đầu năm mới rằng, vị thế toàn cầu của hòn đảo đã được nâng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và quan hệ xuyên eo biển với Bắc Kinh hiện là một vấn đề của toàn thế giới.
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết hôm thứ Sáu rằng quan hệ hai bờ eo biển không còn chỉ là vấn đề giữa Đài Bắc và Bắc Kinh mà còn là vấn đề liên quan đến sự ổn định của an ninh toàn cầu. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết hôm thứ Sáu rằng quan hệ hai bờ eo biển không còn chỉ là vấn đề giữa Đài Bắc và Bắc Kinh mà còn là vấn đề liên quan đến sự ổn định của an ninh toàn cầu. Ảnh: Reuters

Vị thế chiến lược của Đài Loan trên thế giới đã được nâng cao”, Bà Thái cho biết.

"Trong năm qua, máy bay quân sự và tàu thuyền từ bên kia eo biển Đài Loan thường xuyên hoạt động xung quanh Đài Loan, điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến quan hệ hai bờ eo biển mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tình trạng hòa bình, ổn định của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương". 

Bà nói: "Quan hệ xuyên eo biển không chỉ là vấn đề giữa hai bờ eo biển mà còn là vấn đề liên quan đến sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là trọng tâm toàn cầu". 

Bà Thái cũng tiếp cận Trung Quốc một lần nữa với đề nghị đối thoại nhưng kèm điều kiện Bắc Kinh phải cho thấy họ muốn cải thiện quan hệ hai bờ eo biển theo nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng.

'Khi đại dịch được kiểm soát hiệu quả, chúng tôi kỳ vọng người dân hai bờ eo biển sẽ dần nối lại các cuộc trao đổi bình thường để tăng cường hiểu biết và giảm hiểu lầm", Bà Thái cho biết. 

Bài phát biểu của bà đã được lên kế hoạch phát bên ngoài tòa nhà nơi bà làm việc, nhưng sự kiện đã bị hủy bỏ và được đưa lên mạng sau khi Đài Loan báo cáo trường hợp nhiễm biến thể COVID mới nhập khẩu từ Anh vào hôm thứ Tư (30/12).

Khoảng một năm trước, hòn đảo này đã cảnh giác cao độ và đưa ra cảnh báo đầu tiên về một đợt bùng phát virus bí ẩn ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Các quan chức hòn đảo đã yêu cầu kiểm tra hành khách trở về từ thành phố Trung Quốc.

Tính đến thứ Năm (31/12), Đài Loan, chỉ báo cáo 799 trường hợp - 56 trường hợp lây truyền tại địa phương - và bảy trường hợp tử vong.

"Chúng ta không phải phong toả. Con cái chúng ta có thể đi học và mọi người có thể đi làm bình thường. Người dân của chúng ta đến các buổi hòa nhạc với khẩu trang, nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phát triển và thị trường chứng khoán của chúng ta đạt mức cao kỷ lục", bà Thái nói.

"Nhìn về phía trước năm 2021, chúng ta có lý do để lạc quan. Các công ty của chúng ta đang phát triển ổn định và việc làm cũng ổn định. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và chúng ta sẽ tiếp tục sống bình thường". 

Đài Loan được coi là hình mẫu trên toàn cầu về việc xử lý đại dịch COVID-19 mặc dù đã bị loại khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới của WHO theo yêu cầu của Trung Quốc.

Hòn đảo này đã tận dụng thành công của mình trong việc chống lại đại dịch để giành được sự ủng hộ của quốc tế và củng cố mối quan hệ bền chặt hơn với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng Bắc Kinh-Washington kéo dài.

Đài Loan đã nắm bắt cơ hội để kêu gọi đa dạng hóa chuỗi cung ứng hơn nữa từ Trung Quốc. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, đại sứ quán trên thực tế của Washington trên đảo, đã đồng tổ chức một diễn đàn tái cấu trúc chuỗi cung ứng vào đầu tháng 9 với các đối tác Liên minh châu Âu, Canada và Nhật Bản, để công khai ủng hộ việc tách rời.

Cùng tháng, hơn một chục quốc gia châu Âu chủ chốt đã phát động chiến dịch chung đầu tiên nhằm thúc đẩy đầu tư giữa EU và Đài Loan trong một dấu hiệu làm ấm lên mối quan hệ với hòn đảo.

Quan hệ giữa Washington và Đài Bắc trở nên khăng khít dưới sự lãnh đạo của bà Thái và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Trump đã phê duyệt 11 đợt bán vũ khí cho Đài Loan kể từ năm 2017, bao gồm sáu đợt trong năm nay.

Đáp lại, máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện tại đường phân cách giữa Đài Loan và Trung Quốc hơn 50 lần và 380 lần đưa máy bay và tàu thuyền vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: