Lãnh đạo ngành y cần làm rõ các nghi vấn mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn nêu ra

(CLO) Theo chuyên gia, những vấn đề mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn đặt ra, cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ và trả lời công khai cho đại biểu và công chúng biết.

Thời gian qua, câu chuyện các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực y tế móc nối với lãnh đạo bệnh viện công, các cán bộ ngành y để thổi giá thiết bị y tế khiến dư luận bức xúc.

Thực trạng này cần thiết phải được chấn chỉnh để lành mạnh hóa lĩnh vực y tế.

Vấn đề này đã được nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội chỉ ra và mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (đoàn thành phố Đà Nẵng) đã có phát biểu bày tỏ nghi vấn về lợi ích nhóm thao túng giá thiết bị y tế liên quan đến máy móc phòng dịch bệnh COVID -19.

Ông Lê Như Tiến cho rằng các vấn đề doanh nghiệp sân sau không có gì lạ vì thời gian qua đã phanh phui ra nhiều vụ. Vì thế cần vào cuộc làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn nêu ra (ảnh TL).

Ông Lê Như Tiến cho rằng các vấn đề doanh nghiệp sân sau không có gì lạ vì thời gian qua đã phanh phui ra nhiều vụ. Vì thế cần vào cuộc làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn nêu ra (ảnh TL).

Theo ông Nguyễn Bá Sơn có tình trạng lợi dụng dịch bệnh COVID-19, cá biệt có trường hợp cán bộ trong chính cơ quan, tổ chức có chức năng phòng, chống dịch lại có hành vi vi phạm pháp luật khi mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ cho phòng, chống dịch.

Kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho thấy các can phạm đã nâng khống giá thiết bị y tế lên gấp nhiều lần giữa lúc cơn đại dịch đang bùng phát rất mạnh, đang được các cơ quan chức năng hoàn tất các trình tự thủ tục ở giai đoạn cuối cùng.

Tuy nhiên, có một điều đáng quan tâm và cần được điều tra làm rõ đó là có hay không có việc 5 doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế trong vụ việc này hình thành một mặt bằng giá thiết bị y tế để đẩy hệ thống CDC của các địa phương vào tình trạng buộc phải mua với giá cắt cổ, vì không còn con đường nào khác.

“Vậy những doanh nghiệp đó là ai? Có phải là sân sau của một vài người? Tại sao những loại thiết bị y tế đặc biệt quan trọng này Nhà nước không nắm giữ, kiểm soát để điều tiết, để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, để cho dân nhờ?”, đại biểu Sơn đặt câu hỏi và đề nghị làm rõ.

Những nghi vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn là vấn đề mà cử tri cả nước rất quan tâm. Tuy nhiên khi các đại biểu Quốc hội đã nói lên những nghi  vấn về mặt trái liên quan đến việc buôn bán thiết bị y tế thì nhiều cử tri đặt dấu hỏi là cơ quan chức năng có làm tới cùng những vấn đề này không?

Liên quan đến những vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, các cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ.

Bởi, theo ông Lê Như Tiến, Luật Tổ chức Quốc hội ở Chương Đại biểu Quốc hội quy định, đại biểu có quyền chất vấn và quyền đòi hỏi cung cấp thông tin cơ quan hữu quan, cơ quan quản lý nhà nước. Trong luật đã quy định thì khi đại biểu Quốc hội đã hỏi thì cơ quan nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước phải trả lời và trả lời công khai minh bạch vấn đề.

Việc liên kết thổi giá, hay tình trạng doanh nghiệp sân sau thời gian qua đã được phanh phui ra nhiều ở nhiều lĩnh vực. Vì thế việc có hay không vấn đề này trong lĩnh vực y tế thì lãnh đạo của ngành Y tế phải trả lời một cách công khai minh bạch. Không chỉ trả lời cho đại biểu Quốc hội mà còn trả lời cho công chúng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Anh Tú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho rằng ông rất tâm đắc những vấn đề mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn đặt ra.

Ông Anh Tú hy vọng, các vấn đề này không chỉ được làm rõ mà những bất cập trong lĩnh vực y tế liên quan đến thiết bị y tế, xã hội hóa y tế cần được minh bạch hơn.

Tránh tình trạng lợi ích nhóm chi phối, thổi giá thiết bị y tế ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện và gây thiệt hại kinh tế cho người bệnh.

Trinh Phúc

Xem thêm

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

(CLO) Gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế đang được phân phối trên thị trường, trong đó khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, dữ liệu về giá, nhập khẩu, phân phối và sử dụng vẫn chưa được chuẩn hóa, liên thông đầy đủ, khiến việc truy xuất nguồn gốc và quản lý thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân luôn chú trọng phát huy các nguồn lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước trở thành địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người dân.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Cỡ chữ bài viết: