Lào Cai: Làm rõ vụ 77 người được xác nhận "không biết viết, biết đọc tiếng Việt" để thi lấy bằng xe máy

(CLO) Theo tin Sở Giao thông Vận tải- Xây dựng (GTVT-XD) tỉnh Lào Cai, Sở này vừa có công văn yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc xác nhận cho học viên là người thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt dự đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe máy.

Theo Cổng thông tin Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai, trước đó, ngày 31/1/2023, Sở này đã ban hành công văn số 223/SGTVTXD-QLVT đề nghị xác minh 127 hồ sơ lái xe mô tô hạng A1 được UBND các xã trong tỉnh Lào Cai xác nhận học viên là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt.

lao cai lam ro vu 77 nguoi duoc xac nhan khong biet viet biet doc tieng viet de thi lay bang xe may hinh 1

Văn phòng Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai đóng trên tầng 3 Tòa nhà khối 7 ở Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Ngày 8/3/2023, SởGTVT-XD tỉnh Lào Cai nhận được Thông báo số 18/TB-SGD&ĐT ngày 7/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về kết quả xác minh trình độ học vấn một số công dân thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số và văn bản phúc đáp của UBND các huyện Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà.

Kết quả xác minh cho thấy, có 77/127 học viên biết đọc, viết chữ tiếng Việt, 4 người không xác minh được do không có dữ liệu dân cư hoặc không có thông tin cư trú tại địa phương được xác minh.

lao cai lam ro vu 77 nguoi duoc xac nhan khong biet viet biet doc tieng viet de thi lay bang xe may hinh 2

Hình ảnh bằng lái xe máy.

Trên cơ sở Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai và văn bản của UBND các huyện, Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm theo quy định của cá nhân, tổ chức có liên quan đối với việc UBND các xã đã nói 77/127 học viên không biết đọc, viết tiếng Việt nhưng qua xác minh đều biết đọc, viết tiếng Việt và 2/4 học viên không có thông tin cư trú tại địa phương nhưng vẫn được xác nhận không biết đọc, viết tiếng Việt.

Yêu cầu UBND các xã thuộc địa bàn quản lý khi xác nhận cho học viên học lái xe mô tô hạng A1 là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt phải đúng đối tượng quy định tại khoản 1 mục I Văn bản số 4955/UBND-QLĐT ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hai bánh (hạng A1) cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kết quả kiểm tra, xử lý tại các huyện phải gửi về Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai để biết và phối hợp quản lý theo quy định pháp luật./.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: