Tham gia dự án có 295 hộ dân ở 11 thôn Na Khui, Na Đẩy, Tùng Lâu, Mã Tuyển, Sảng Chải, Nhân Giống, Phố Cũ, Na Bủ - Hàm Rồng, Thính Chéng, Lùng Phìn A, Cốc Ngù. Các hộ được hỗ trợ giống khoai tây và rau súp lơ xanh, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, góp phần tận dụng quỹ đất sau thu hoạch lúa, ngô, tăng hệ số sử dụng đất và tạo thêm nguồn thu nhập trong mùa đông.
Chị Sùng Thị Khen, hộ nông dân thu nhập thấp ở thôn Lùng Phìn, cho biết gia đình chủ yếu sống dựa vào mấy sào lúa, ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ. Năm nay, được hỗ trợ 40 kg giống khoai tây, chị có thêm điều kiện mở rộng sản xuất vụ đông. Hiện gia đình đã làm xong khâu làm đất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống đúng lịch thời vụ.
Để dự án phát huy hiệu quả, UBND xã Mường Khương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con gieo trồng đúng khung thời vụ, đảm bảo kỹ thuật giữ đất tơi xốp, hạn chế ngập úng, rét hại; đồng thời theo dõi sát tình hình sinh trưởng của cây để kịp thời hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh.
Cùng với đó, xã chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để kết nối tiêu thụ nông sản, xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm khoai tây và rau màu, tránh tình trạng được mùa mất giá
Dự kiến đến hết tháng 10, toàn bộ 15 ha khoai tây và 3 ha súp lơ xanh sẽ được trồng xong. Người dân Mường Khương kỳ vọng vụ đông năm nay sẽ mang lại năng suất, thu nhập tốt hơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.