Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025

(CLO) Ngày 3/11, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị thông tin tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025. Hội nghị được trực tuyến đến 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương về điều chỉnh nội dung, phân quyền, giám sát, hướng dẫn thực hiện dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia khi vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp; các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc và tổ chức đơn vị hành chính vùng dân tộc thiểu số.

3.11 hop
Toàn cảnh hội nghị thông tin tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025

Đồng thời, tổ chức 6 đợt kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Tổng mức vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho tỉnh Sơn La năm 2025 gần 1.445 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh Sơn La đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn giao, giải ngân thanh toán 1.432 tỷ đồng, đạt 99,1% tổng số vốn giao năm 2025.

Đồng thời, giải ngân gần 600 triệu đồng vốn kéo dài sang thực hiện năm 2025. Số vốn năm 2025 không có khả năng giải ngân là hơn 12,8 tỷ đồng thực hiện Dự án 3 và Dự án 10 trong Chương trình do không sử dụng hết, phải thu hồi, hoàn trả về ngân sách Trung ương.

3.11 hop ctmtqg (1)
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại Hội nghị thông tin tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025.

Đối với tổng vốn được giao để giải ngân theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh là 163,5 tỷ đồng. Các đơn vị cơ bản đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Dự kiến đến giữa tháng 11/2025, hầu hết các xã, phường sẽ cơ bản hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký hợp đồng thực hiện. Hiện tại, đã có một số xã đi trước trong việc ký hợp đồng triển khai, bao gồm các xã: Lóng Phiêng, Mường Bú, Mường Cơi, Sốp Cộp và Tường Hạ.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành tập trung hướng dẫn các xã về thủ tục đầu tư, quy trình phê duyệt quyết toán, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025.

3.11 hop ctmtqg (3)
Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận Hội nghị thông tin tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025.

Yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo cập nhật, báo cáo tiến độ thường xuyên theo ngày từ ngày 5-15/12, xây dựng kế hoạch, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề nhằm kịp thời đánh giá và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 năm 2025.

Bên cạnh đó, các xã tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, phối hợp với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm thủ tục thanh, quyết toán. Phấn đấu đến hết 15/12 hoàn thành giải ngân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: