Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 207 di tích đã được đưa vào quản lý, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt và 34 di tích quốc gia. Thời gian qua, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích cơ bản được thực hiện theo quy định, phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa và hỗ trợ một số hoạt động tại địa phương.
Tuy nhiên, công tác quản lý tại một số nơi vẫn còn hạn chế. Một số đơn vị báo cáo số liệu chưa đầy đủ, việc kiểm đếm, giám sát chưa chặt chẽ; vẫn còn tình trạng đặt tiền công đức không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và mỹ quan di tích. Một số nơi cũng tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, mất an toàn trong quản lý tài chính nếu không được kiểm soát tốt.
Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và Trưởng ban quản lý di tích chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích thuộc phạm vi quản lý. Việc thu, chi phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn người dân, du khách đặt tiền công đức đúng nơi quy định.
Các địa phương, ban quản lý di tích được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ tài chính, mở sổ sách kế toán, hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi, không để xảy ra tình trạng thu, chi ngoài sổ sách. Đáng chú ý, tất cả các di tích phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại do Ban quản lý di tích hoặc UBND cấp xã quản lý; nghiêm cấm việc chuyển tiền công đức vào tài khoản cá nhân dưới mọi hình thức.
Đối với các di tích có lượng khách lớn, nguồn thu công đức cao, tỉnh yêu cầu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy.
UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính; giao Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi hoặc chiếm đoạt tiền công đức.