Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận nhiều động vật hoang dã do người dân hiến tặng

(CLO) Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) cho biết, trong tháng 8/2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý, hiếm (do người dân hiến tặng) về cứu hộ, chăm sóc

Các cá thể động vật được tiếp nhận đều thuộc Nhóm IIB, Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Bao gồm 1 cá thể Trăn đất, 3 cá thể Khỉ đuôi lợn, 1 cá thể Khỉ mặt đỏ và 1 cá thể Khỉ mốc.

lao cai vuon quoc gia hoang lien tiep nhan nhieu dong vat hoang da do nguoi dan hien tang hinh 1

Trường Mầm non Sao Biển, thành phố Hải Dương bàn giao 3 cá thể khỉ được người dân hiến tặng nuôi làm cảnh cho trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp tục chăm sóc (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).

Đó là 1 cá thể Trăn đất (Python molurus), trọng lượng 45kg, do bà Nguyễn Thị Nhạn ở số nhà 59, đường Bạch Đằng, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, (tỉnh Hải Dương) hiến tặng.

Bà Nhạn cho biết, cách đây gần chục năm gia đình phát hiện một con trăn nhỏ ở ngoài ruộng mang về nuôi, chăm sóc cho đến nay to nặng tới 45 kg.

Sau khi được chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh tuyên truyền các quy định của Nhà nước về việc nuôi, nhốt các loài động vật hoang dã, bà đã đề nghị Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh làm thủ tục hiến tặng cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và tái thả vào tự nhiên.

3 cá thể khỉ ở Trường Mầm non Sao Biển (thành phố Hải Dương) được người dân hiến tặng hiến tặng nuôi làm cảnh, trong đó 2 cá thể Khỉ mốc và 1 cá thể Khỉ mặt đỏ.

Sau khi nhà trường tìm hiểu các quy định của pháp luật và biết đây là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nên đã trình báo Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương để làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên chăm sóc, cứu hộ và tái thả vào tự nhiên theo quy định.

lao cai vuon quoc gia hoang lien tiep nhan nhieu dong vat hoang da do nguoi dan hien tang hinh 2

Rùa răng của người dân phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cứu hộ, để tái thả về môi trường sống tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện. (Ảnh :Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).

Một cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) khác do người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cứu hộ.

Trung tâm cũng đã tiếp nhận 1 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) có trọng lượng 3,0 kg, giới tính đực, cá thể khỉ này do ông Hoàng Văn Nhân ở thôn Bắc, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) hiến tặng.

Ông Nhân cho biết ngày 8/3/2022, trong khi đi làm nương tại thôn Noong Tài đã thấy một con khỉ con bị lạc mẹ và đã mang về nuôi và chăm sóc đến nay. Qua tìm hiểu nhận thấy đây là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm nên đã trình báo Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cứu hộ.

Đặc biệt, ngày 21/8, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai thực hiện tiếp nhận1 cá thể Rùa răng do người dân địa phương hiến tặng.

Cá thể Rùa răng nặng 8 kg, tình trạng sức khỏe bình thường do gia đình ông Bùi Viết An ở tổ 31, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai tự nguyện hiến tặng.

Rùa răng có tên khoa học Heosemys annandalii thuộc Họ Rùa đầm (Emydidae) trong Bộ Rùa (Testudinata). Rùa răng có cơ thể lớn, chiều dài mai tới 470mm. Đặc điểm dễ nhận dạng là Rùa răng có mỏ làm thành 2 mấu nhọn hình răng ở hàm trên rất rõ ràng. Mai phồng, thuôn dài, bờ sau mai không có răng cưa. Bờ trước yếm lồi, bờ sau yếm khuyết, bờ bên phần sau yếm thẳng. Chân dẹp, ngón chân có màng da. Mai màu nâu thẫm hay đen. Đầu xám có những vết đốm đen và vàng, hàm màu vàng. Cá thể non có vạch vàng trên đầu mất dần khi chúng lớn.

Rùa răng sống ở kênh rạch, ao hồ, đầm lầy, kể cả ruộng lúa nước nơi có dòng chảy chậm và vùng nước lợ. Thức ăn là thực vật thủy sinh và rùa răng sinh sống ở một số tỉnh vùng Nam Bộ.

Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết thêm, Rùa răng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc phụ lục II – CITES; Nhóm IIB, Nghị định 84/2021/NĐ-CP về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; được đưa vào sách đỏ Việt Nam (2007) – Nguy cấp; Danh lục đỏ IUCN (2021) – Rất nguy cấp.

Hiện tại, cá thể Rùa răng này đang được chăm sóc, cứu hộ và sẽ được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tái thả về môi trường sống tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện.

Thời gian gần đây, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận nhiều động vật do người dân chủ động giao nộp.

Điều này cho thấy công tác tuyên truyền và giáo dục bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm và các đơn vị làm công tác bảo tồn thiên nhiên đang đang thực sự mang lại hiệu quả tích cực.

Từ đầu năm 2023 tới nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận 29 vụ với 81 cá thể thuộc 20 loài.

Hiện nay, đơn vị đang thực hiện chăm sóc, cứu hộ 119 cá thể thuộc 34 loài động vật hoang dã.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: