Lão nông Phú Thọ thu nhập cao nhờ trồng cây có nguồn gốc Nam Mỹ

Phá thế “độc tôn” cây chè

Với suy nghĩ phải làm điều gì đó khác biệt để có thể xây dựng vườn trại hiệu quả, ông Trường lặn lội về tận Ninh Bình để khảo nghiệm các mô hình trồng sachi hiệu quả, sau đó xuống Hà Nội mua hạt giống với giá 2 triệu đồng/kg về trồng.

"Cuối năm 2015, khi tôi xem tivi, thấy người dân ở nhiều nơi trồng cây sachi và mang lại giá trị kinh tế cao. Nghe tên gọi thì lạ lẫm, quả hình ngôi sao đẹp mắt, lại đem lại hiệu quả kinh tế cao nên tôi mua hạt giống về trồng”, ông Trường chia sẻ.

Theo ông Trường cho hay, Sachi được mệnh danh là “vua của các loại hạt”, có nguồn gốc từ Nam Mỹ thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae).

Theo ông Trường cho hay, Sachi được mệnh danh là “vua của các loại hạt”, có nguồn gốc từ Nam Mỹ thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae).

Đây là cây thân bò, ít bệnh, dễ sống, nhưng nhưng không chịu được úng. Đặc biệt, không thể để cây sachi thiếu nước vì cây sẽ yếu, sinh trưởng kém hoặc là sẽ chết.

Đây là cây thân bò, ít bệnh, dễ sống, nhưng nhưng không chịu được úng. Đặc biệt, không thể để cây sachi thiếu nước vì cây sẽ yếu, sinh trưởng kém hoặc là sẽ chết.

Khi mới bắt đầu trồng cây Sachi, ông Trường nhận được vô số lời can ngăn cho rằng quyết định đó thật táo bạo. Bởi trong thâm tâm của mỗi người dân xóm núi, vùng đất cằn cỗi này chỉ cây keo, cây chè mới “trụ nổi”.

Thế nhưng, lão nông ấy thất bại không nản, khó khăn không ngại, vẫn quyết tâm không kể ngày đêm, cặm cụi bên đồi để dỡ bỏ khoảng 1ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả truyền thống…để trồng cây Sachi.

Quả Sachi có hình ngôi sao đẹp mắt.

Quả Sachi có hình ngôi sao đẹp mắt.

Ông Vũ Xuân Trường chăm sóc cây sachi.

Ông Vũ Xuân Trường chăm sóc cây sachi.

Do cây sachi là cây mới, nên thời gian đầu thu hoạch, ông Trường chỉ thu về khoảng 400 kg quả khô. “Lúc đầu, chưa có kinh nghiệm, tôi dựng giàn bằng cọc tre và dây thép gai. Nhưng sau gần 1 năm, giàn bị gió quật đổ”, ông Trường cho hay.

Sau đó, nhờ theo dõi và đọc thêm sách báo, tài liệu tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, ông chuyển sang làm cọc bê tông hình chữ T, cao từ 1,5 đến 1,8m, bên trên trụ căng dây thép gai 50 – 60cm để cây leo, tạo tán và đón được nhiều ánh sáng.

Đưa sachi "vua các loài hạt" thành mô hình sản xuất mới

Được biết, sachi được coi là loại cây đa công dụng, tất cả các bộ phận của cây từ hạt, thân, lá, rễ đều được sử dụng để chế biến nhiều loại thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm bởi hàm lượng Omega 3, 6, 9 dồi dào của hạt sachi giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, viêm khớp, điều hòa huyết áp, nâng cao trí lực và chống lão hóa.

Qua 6 năm trồng thử nghiệm, ông Trường nhận thấy giống cây này ít có sâu bệnh gây hại nên không cần sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ cần bón phân chuồng, giúp giảm chi phí chăm sóc. Đặc biệt, cây sachi bắt đầu ra hoa sau 3 – 5 tháng trồng, từ 6 – 8 tháng sẽ cho thu hoạch.

Empty
Quả Sachi khi chín có màu đen và được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg hạt khô.

Quả Sachi khi chín có màu đen và được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg hạt khô.

Ông Trường cho biết: “Với giá bán khoảng 50.000 đồng/kg hạt khô thì so với trồng chè hay cây ăn quả khác ở địa phương, cây sachi cho thu nhập gấp đôi. Trong tương lai, tôi dự tính mở rộng diện tích trồng cây sachi và chia sẻ kinh nghiệm trồng với bà con nơi đây".

"Với đặc thù cho quả quanh năm, và đạt tối đa năng suất thu hoạch trong 15 năm. Từ năm thứ ba trở đi, cây có thể cho sản lượng từ 3 tấn/ha.Với giá bán hiện tại thì lợi ích kinh tế mang lại cho người nông dân là rất khả quan”, ông Trường chia sẻ thêm.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: