Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

(CLO) Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- Mùa Thu năm 2026. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu bước đột phá lớn trong công tác tổ chức với mô hình "Lễ hội mở", đổi mới quản trị lấy nhân dân và du khách làm trung tâm, đồng thời chính thức công bố và đưa vào ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

Mùa lễ hội năm nay ghi nhận điểm nhấn nổi bật khi Ban Tổ chức quyết định dành 50% sức chứa khán đài lễ khai hội cho người dân tự do tham dự, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát số cùng các giải pháp an ninh hiện đại.

clo_br_1000270646.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Đây là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới ngày 12/7/2025. Trong tổng thể di sản, Côn Sơn, Kiếp Bạc là không gian đặc biệt, nơi kết nối những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, quân sự, khảo cổ học và cảnh quan.

Theo Tiến sĩ Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng mở, ưu tiên Nhân dân: trong tổng số khoảng 5.000 chỗ tại khu vực Lễ Khai hội, phát hành 2.500 giấy mời (tương đương 1.500 chỗ cho đại biểu khách mời và 1.000 chỗ cho đại biểu Nhân dân), còn khoảng 2.500 vị trí (tương đương 50% sức chứa) được bố trí để Nhân dân và du khách tự do tham dự.

Tăng cường trang trí tổng thể, cải tạo cảnh quan khu di sản, tạo không gian lễ hội đặc sắc, xứng tầm Di sản thế giới: dựng 02 biểu tượng logo Di sản thế giới tại cửa ngõ vào Khu di tích Côn Sơn (đầu đập Rừng Sành) và Khu di tích Kiếp Bạc (khuôn viên phía trước đường đá vào đền), chiều cao cả đế 5m, rộng 3,6m; dựng bộ chữ chào mừng Lễ hội tại ngã ba An Lĩnh; bố trí các tiểu cảnh, điểm “check-in” phục vụ Nhân dân và du khách.

clo_br_1000270649.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc họp báo.

Đặc biệt, việc công bố và chuẩn hóa Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ tạo sự đồng bộ về mặt hình ảnh, từ biểu tượng, màu sắc, họa tiết văn hóa đến các ứng dụng trên hệ thống biển bảng chỉ dẫn, công trình kiến trúc, vật phẩm quà tặng và ấn phẩm truyền thông lễ hội.

Để bảo đảm an toàn và tính văn minh cho sự kiện, hệ thống công nghệ giám sát hiện đại được vận hành đồng bộ nhằm điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý vệ sinh môi trường và ngăn chặn hiệu quả hiện tượng thương mại hóa tâm linh.

clo_br_1000270637.jpg
Tiến sĩ Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cung cấp thông tin về Lễ hội.

Bên cạnh đó, việc tích hợp mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu sơ đồ không gian, lịch trình nghi lễ cũng như tra cứu thông tin về dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các tour tuyến du lịch liên kết.

Tính mở và tính kết nối cao hơn, thể hiện qua việc mời đại diện các cơ quan Trung ương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, khách quốc tế, các địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành và đại diện các Ban Quản lý di tích thành phần của Di sản thế giới tham dự; tổ chức kết nối tour, tuyến với 02 địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh nhằm phát huy giá trị Di sản thế giới của 03 tỉnh, thành phố.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, hàng loạt chương trình nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức liên tục tại các khu di tích. Chuỗi sự kiện khởi đầu bằng Lễ Cáo yết vào ngày 20/9/2026 (ngày 10/8 âm lịch) tại đền Kiếp Bạc.

Lễ Khai hội trọng thể diễn ra vào ngày 26/9/2026 (ngày 15/8 âm lịch), kết hợp với Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nghi lễ Công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới, nối tiếp bằng Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc vào đêm cùng ngày.

1000270661.jpg

Tại khu di tích Kiếp Bạc, người dân và du khách còn được thưởng thức hoạt động trình diễn Hầu Thánh từ ngày 27 đến 29/9, Lễ Cầu an và Hội hoa đăng lung linh trên sông Lục Đầu vào ngày 28/9, cùng Lễ rước bộ, Lễ tế và Lễ giỗ Đức Thánh Trần vào ngày 30/9 (tức ngày 20/8 âm lịch).

​Song song với các nghi lễ tại Kiếp Bạc, khu di tích Côn Sơn sẽ tổ chức Lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi vào ngày 26/9.

clo_br_1000265363.jpg
clo_br_1000265247.jpg
Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thu hút hàng nghìn lượt du khách thăm quan mỗi năm. (Ảnh khách thập phương về tham gia lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025)

Từ ngày 26/9 đến ngày 3/10, tại Côn Sơn liên tục diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và múa rối nước sinh động phục vụ công chúng.

Đặc biệt, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại kéo dài từ ngày 26/9 đến 4/10/2026 mở rộng không gian trải nghiệm với các gian trưng bày sản phẩm OCOP, trình diễn làng nghề truyền thống và quảng bá nông sản, ẩm thực địa phương.

clo_br_1000265377-16.jpg
Nghệ nhân làng nghề truyền thống Gốm Chu Đậu đang vẽ hoa văn trên sản phẩm gốm.
clo_br_1000265357.jpg
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại với các gian trưng bày sản phẩm OCOP, trình diễn làng nghề truyền thống.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa nghi lễ cổ truyền, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuẩn hóa nhận diện thương hiệu di sản và phục vụ tối đa nhu cầu của người dân hứa hẹn đem lại một mùa Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 an toàn, văn minh và đậm đà bản sắc.

Xem thêm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

(CLO) Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các đoàn phim nước ngoài, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các chính sách này có thể tạo động lực thu hút nguồn lực quốc tế, nhưng phải được thiết kế theo hướng tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

(CLO) Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai chuyển đổi số khá sớm và đã xây dựng được một số sản phẩm bước đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác này vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024. 

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nghệ thuật “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ công diễn ngày 9 và 10/10. Qua cấu trúc ba chương kết nối những tác phẩm kinh điển của Việt Nam, sự kiện tái hiện hào khí Thăng Long cùng diện mạo bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

(CLO) Được VFF giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), song quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang đối mặt không ít trở ngại do lực lượng thiếu hụt cùng quỹ thời gian lắp ghép đội hình quá eo hẹp.

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

(CLO) Mùa phim Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: bộ phim tưởng như ít lợi thế nhất lại trở thành hiện tượng phòng vé, trong khi tác phẩm được kỳ vọng là “bom tấn” với mức đầu tư lớn lại gây thất vọng.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

(NB&CL) Một món quà tặng có thể chỉ là vật phẩm nhỏ bé, nhưng phía sau nó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nền văn hóa. Khi được đầu tư đúng tầm và ứng dụng tư duy thiết kế bài bản, quà tặng không chỉ để trao nhận hay lưu giữ kỷ niệm mà còn có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa.

Cỡ chữ bài viết: