Lễ hội trái cây Khánh Sơn 2022: Phát triển tiềm năng sẵn có, thúc đẩy kết nối cung cầu

Lễ hội trái cây Khánh Sơn là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, du lịch của địa phương và giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, ẩm thực và sản phẩm du lịch của huyện Khánh Sơn tới công chúng.

le hoi trai cay khanh son 2022 phat trien tiem nang san co thuc day ket noi cung cau hinh 1

Khai mạc trình diễn khinh khí cầu quảng bá Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ II năm 2022.

Sau 2 năm tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, tiếp nối và phát huy tối đa những mục tiêu đã đề ra, UBND huyện Khánh Sơn tổ chức Lễ hội trái cây Khánh Sơn 2022 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, Lễ hội được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 4/8 - 7/8/2022, tại Quảng trường 20/11, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

le hoi trai cay khanh son 2022 phat trien tiem nang san co thuc day ket noi cung cau hinh 2

Sầu riêng là sản phẩm nông sản mang giá trị kinh tế chủ lực của huyện Khánh Sơn.

Trong khuôn khổ Lễ hội, Ban tổ chức bố trí hơn 50 gian hàng trưng bày các loại trái cây có giá trị kinh tế như: Sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, mít nghệ, mít tố nữ, mía tím... 

Cùng với đó là các hoạt động bên lề như: Hội thảo xây dựng nền nông nghiệp sạch phát triển bền vững, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất; Biểu diễn dù lượn có gắn động cơ; Giải Việt dã “Check-in Khánh Sơn”; Hội thi “Già làng khéo tay”; Chương trình “Ẩm thực Khánh Sơn” giới thiệu, quảng bá các món ăn truyền thống, đặc trưng của địa phương; Múa hát tập thể…

le hoi trai cay khanh son 2022 phat trien tiem nang san co thuc day ket noi cung cau hinh 3

Hoạt động biểu diễn khinh khí cầu thu hút đông đảo sự tham gia của người dân địa phương và khách du lịch.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, ngày 4/8, lễ khai mạc trình diễn khinh khí cầu phục vụ quảng bá Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ II năm 2022 có sự tham dự của Trung tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Tuân và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bo Bo Tới - một người con của mảnh đất quê hương Khánh Sơn.

le hoi trai cay khanh son 2022 phat trien tiem nang san co thuc day ket noi cung cau hinh 4

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bo Bo Tới (giữa) và Trung tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Tuân (ngoài cùng bên phải) tham dự sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn năm 2022.

Lễ hội nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và khách du lịch, thông qua đó, thúc đẩy cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, tiếp cận công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp; góp phần thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Sơn trở thành đô thị sinh thái núi rừng, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng phát triển bền vững.

le hoi trai cay khanh son 2022 phat trien tiem nang san co thuc day ket noi cung cau hinh 5

Du khách được lựa chọn, thưởng thức nhiều loại trái cây mang thương hiệu nông sản Khánh Sơn.

le hoi trai cay khanh son 2022 phat trien tiem nang san co thuc day ket noi cung cau hinh 6

Người dân thích thú trước những gian hàng trái cây tươi ngon, đảm bảo chất lượng.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn năm 2022 mang ý nghĩa rất lớn, góp phần khẳng định và nâng tầm thương hiệu nông sản Khánh Sơn, quảng bá những sản phẩm đặc trưng, văn hóa, con người và du lịch địa phương, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

"Bên cạnh sự đa dạng trong các sản phẩm nông sản, quy trình kiểm định chất lượng là khâu quan trọng để nông sản mang thương hiệu Khánh Sơn mang nét đặc sắc riêng, từng bước khẳng định vị thế với thị trường tiêu thụ trong nước. Địa phương có nhiều giải pháp để thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm phát hiện những sản phẩm giả mạo kém chất lượng, bảo đảm giữ vững thương hiệu trái cây sạch Khánh Sơn. Huyện cũng chú trọng công tác cải tạo, nâng cấp, phấn đấu từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động và quản lý các điểm đến nhằm thúc đẩy tối đa phát triển du lịch", Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn chia sẻ.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: