Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm,chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Bắc: Trang trọng,xúc động và đầy tự hào

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Cùng với đó là các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, Quân khu 1, các tỉnh, thành phố...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Trong không khí trang trọng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Trong đó ôn lại sự kiện Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I vào ngày 17/10/1963.

Với phong cách giản dị, gần gũi, sâu sát nhân dân, buổi sáng ngày 17/10 năm ấy, tại sân vận động thị xã Bắc Giang, Bác đã gặp gỡ, nói chuyện với hơn 2 vạn đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Bắc. Bác căn dặn, nhắc nhở cán bộ, nhân dân "phải nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần cần kiệm xây dựng nước nhà. Cán bộ phụ trách các ngành từ tỉnh đến xã phải đi sâu, đi sát đến cơ sở".

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Dương Văn Thái cho biết, 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà luôn khắc ghi, thực hiện tốt lời dạy của Bác. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, vận dụng sáng tạo vào các chủ trương, định hướng xây dựng phát triển địa phương, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Sau nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ kiên trì phấn đấu, nỗ lực vươn lên, tỉnh Hà Bắc trước đây và tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ngày nay đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 3

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại lễ kỷ niệm

Từ một tỉnh thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn thời điểm tái lập tỉnh năm 1997; Bắc Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện. Thu hút FDI luôn nằm trong tốp 10 cả nước.

Đồng chí Dương Văn Thái nhận định, chặng đường phía trước mở ra cho Bắc Giang nhiều cơ hội phát triển mới, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới.

"Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn khắc ghi lời Bác dạy, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương vững bước trên con đường hội nhập và phát triển", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đã đạt được trong những năm qua.

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

"Chúng ta vui mừng nhận thấy, Bắc Giang hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, là một trong những tỉnh phát triển năng động, đạt nhiều thành tựu, trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, diện mạo tỉnh nhà thay đổi từng ngày, tràn ngập sức sống mới, khí thế mới. Những thành tựu đạt được trong 60 năm qua là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện lời dạy của Bác kính yêu khi Người về thăm Hà Bắc", Chủ tịch nước khen ngợi.

Nhìn lại chặng đường Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang thực hiện lời Bác dạy, bên cạnh những thành tích to lớn đã đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng còn không ít việc cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng, tâm nguyện của Bác đối với tỉnh nhà. Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Bắc Giang là dịp để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, làm tốt hơn những lời Bác đã dạy.

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 5

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc.

Theo đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Bắc Giang cần gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ, trong đó Bắc Giang giữ vị trí là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy.

"Bắc Giang cần chú trọng tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết triệt để các vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch nước đề nghị.

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 6

Tiết mục "Em mơ gặp Bác Hồ-Nhớ ơn Bác" trong chương trình nghệ thuật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, chung sức, đẩy mạnh đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, vững bước đi lên, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

le ky niem 60 nam ngay bac ho ve thamchi dao dai hoi dang bo ha bac trang trongxuc dong va day tu hao hinh 7

Chương trình thu hút rất nhiều đại biểu và người dân đến theo dõi.

Lễ kỷ niệm đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Bắc Giang nhớ mãi ơn Người". Chương trình được đầu tư, dàn dựng công phu khắc họa công lao, sự quan tâm to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Bắc Giang, đặc biệt là ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I. Chương trình tái hiện, tôn vinh một Bắc Giang từ mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng đến sự phát triển mạnh mẽ qua từng thời kỳ, tạo đà hướng tới tương lai.

Chương trình nghệ thuật được bố cục thành 3 chương: "Tự hào khắc ghi lời Bác", "Bắc Giang báo công dâng Người", "Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối" với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và hàng trăm diễn viên; sử dụng công nghệ ánh sáng hiện đại; sân khấu hoành tráng; lối dẫn chuyện sinh động thông qua các hoạt cảnh sân khấu hóa, phóng sự, phỏng vấn nhân vật từng nhiều lần được gặp Bác, các nhà nghiên cứu… đã tạo ấn tượng sâu sắc, xúc động đối với người xem. 

Lễ kỷ niệm khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Những chùm pháo hoa rực rỡ, lung linh tỏa sáng trên bầu trời mang theo bao niềm tin, khát vọng về một Bắc Giang đổi mới đang chuyển mình đi lên mãnh mẽ.

Hoà Giang - Sơn Hải

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: