Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Dấu ấn một Liên hoan phim trẻ, tươi mới, giàu sức sống

(NB&CL) Với sứ mệnh lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn; là nơi khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất đã tạo được dấu ấn riêng bằng sự tươi mới, giàu sức sống...

Phim Việt thắng lớn

Sau gần một tuần diễn ra với nhiều hoạt động sôi động, hào hứng và đầy màu sắc, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) đã khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp.

Tham dự Liên hoan phim lần này có 26 bộ phim của Việt Nam và 10 bộ phim đến từ nhiều nước trong khu vực, tranh tài ở hai hạng mục gồm: “Giải thưởng Phim châu Á - ASIAN Film Award” và hạng mục “Giải thưởng Phim Việt Nam”. Bên cạnh đó, giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc được chọn trong phim Việt Nam dự thi và Giải khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong các phim tham dự Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”.

Buổi lễ bế mạc DANAFF I tại nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng, trong tổng số 12 giải thưởng thuộc 2 hạng mục, điện ảnh Việt Nam thắng lớn khi những bộ phim Việt Nam đình đám đã liên tục được xướng tên.

lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat dau an mot lien hoan phim tre tuoi moi giau suc song hinh 1

Một cảnh trong phim “World war III”. Ảnh: danaff.vn

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành đoạt giải Phim Việt hay nhất, đồng thời Trấn Thành cũng “ẵm” về giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Giải đặc biệt của Ban Giám khảo ở hạng mục này được trao cho phim “Đêm tối rực rỡ”. Bộ phim này cũng tiếp tục đại thắng với giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất (Huỳnh Kiến An), Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (Nhã Uyên) và giải Kịch bản xuất sắc nhất (biên kịch Nhã Uyên và Aaron Toronto).

Tại hạng mục Phim châu Á, bộ phim Việt Nam “Những đứa trẻ trong sương” của đạo diễn trẻ 9X Hà Lệ Diễm đã xuất sắc vượt qua 11 phim khác để giành Giải phim hay nhất. Trong số các “đối thủ” nặng ký đó, phải kể đến 3 phim nước ngoài là “Joyland” (phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes); “White Building” (phim tranh giải trực tiếp tại Liên hoan phim Venice); “World war III” (phim được Iran chọn làm đại diện dự thi Oscar) và cả bộ phim Việt Nam gây nhiều tiếng vang “Tro tàn rực rỡ” (phim đoạt giải Quả cầu vàng tại Liên hoan phim 3 châu lục năm 2022 tại Nantes, Pháp).

lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat dau an mot lien hoan phim tre tuoi moi giau suc song hinh 2

Poster phim “Những đứa trẻ trong sương” (tựa tiếng Anh: Children of the Mist)

Liên hoan phim DANAFF I cũng trao các giải thưởng Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cho “Siêu lừa gặp siêu lầy” của đạo diễn Võ Thanh Hòa; Giải NETPAC được trao cho phim “Memento Mori: Đất” của đạo diễn Vũ Mạnh Cường.

“Chạm” đến trái tim

Tại DANAFF I, hạng mục Phim châu Á dự thi rất được mong chờ vì nó đem lại những món ăn “lạ” mà khán giả Việt Nam không thường xuyên được thưởng thức. Hạng mục này càng trở nên đặc biệt bởi thể lệ đăng ký gửi phim dự thi không chỉ dành cho phim sản xuất bởi các nước châu Á - Thái Bình Dương mà Liên hoan phim còn nhận đơn đăng ký cho cả ba thể loại: Phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim hoạt hình.

Đúng như kỳ vọng, một trong những bộ phim nổi bật nhất, phải kể tới “World war III” với 2 giải danh giá, đó là Giải Đặc biệt do Ban Giám khảo bình chọn cùng Giải Nam chính xuất sắc dành cho Mohsen Tanabandeh. Trước đó, “World war III” cũng đã giành được 13 giải thưởng cùng 8 đề cử tại nhiều Liên hoan phim quốc tế.

lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat dau an mot lien hoan phim tre tuoi moi giau suc song hinh 3

Đạo diễn Hà Lệ Diễm vinh dự được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao tận tay cúp vàng DANAFF

“World war III” xoay quanh câu chuyện Shakib (Mohsen Tanabandeh đóng) - một người lao động vô gia cư đã mất vợ và con trai trong một trận động đất trước đó nhiều năm. Sau đó, anh đã có mối quan hệ với Ladan (Mahsa Hejazi) - một cô gái mại dâm bị câm điếc. Địa điểm xây dựng mà Shakib đang làm việc hóa ra là bối cảnh của một bộ phim về những hành động tàn bạo của Hitler trong Thế chiến II. Shakib được giao một vai trong phim nhờ ngoại hình của mình và ở tạm trong một căn nhà dựng làm bối cảnh. Khi Ladan biết về vai diễn, cô đã đến nơi làm việc của anh để nhờ giúp đỡ. Kế hoạch che giấu Ladan của Shakib thất bại và dẫn đến nguy cơ mất đi cơ hội đổi đời mà anh đang nắm giữ...

Trong phim, Houman Seyyedi đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác với câu chuyện cùng cực và bi đát về thân phận con người. Tên phim “World war III” cũng đem lại nhiều suy ngẫm, bởi khi xã hội loài người đã trải qua vô vàn những cuộc chiến tranh, nhưng cuộc chiến mỗi người luôn phải đối mặt, đó là chính là bản thân mình.

Bộ phim tài liệu của Việt Nam “Những đứa trẻ trong sương” lại kể câu chuyện về tuổi thơ bị đánh mất của một cô bé người dân tộc Mông. Phim làm theo phong cách tài liệu trực tiếp, được đạo diễn tự quay và trải nghiệm cuộc sống bên một gia đình người Mông. Đạo diễn Hà Lệ Diễm cho biết, khi bắt đầu làm “Những đứa trẻ trong sương”, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm phim với cô đều còn quá ít ỏi. Quá trình thực hiện tác phẩm đã giúp Diễm hiểu hơn về thực tế cuộc sống của người Mông ở miền núi phía Bắc, giúp cô lớn lên rất nhiều, cả về con người, suy nghĩ và nghề nghiệp.

“Với “Những đứa trẻ trong sương”, tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ. Khi nhìn nhân vật Di trong phim, tôi có suy nghĩ không biết Di lớn lên sẽ thay đổi như thế nào?... Tôi muốn kể câu chuyện về cảm giác cô đơn, buồn bã của một cô bé đang lứa tuổi lớn lên, không ai hiểu mình, lạc lõng và đối diện nhiều vấn đề của thế giới người lớn”, đạo diễn Hà Lệ Diễm chia sẻ.

Trong khi đó, với “Memento Mori: Đất”, đạo diễn Vũ Mạnh Cường đưa câu chuyện về một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối từ sách lên phim bằng ngôn ngữ điện ảnh thanh thoát, đầy cảm xúc cùng với ánh sáng, góc máy sáng tạo. Ban Giám khảo nhận xét, bộ phim đã khai thác những khoảnh khắc đầy nghệ thuật của nỗi buồn, đại diện cho tiếng nói mới của điện ảnh Việt.

lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat dau an mot lien hoan phim tre tuoi moi giau suc song hinh 4

Một cảnh trong phim “Memento Mori: Đất”

NSND Lan Hương - thành viên Ban Giám khảo hạng mục Phim Việt Nam nhận xét, DANAFF I mang đến nhiều bộ phim rất tốt ở nhiều hạng mục khác nhau. Còn theo NSND Như Quỳnh - thành viên Ban Giám khảo hạng mục Phim châu Á, để nâng cao thương hiệu điện ảnh Việt Nam, một trong những việc cốt yếu là nâng cao chất lượng Liên hoan phim. Trong đó, cần nâng cao chất lượng giải thưởng, chất lượng các phim tham gia Liên hoan, quốc tế hóa Ban Giám khảo...

Muốn có một liên hoan phim chất lượng, trước hết phải tập hợp được nhiều bộ phim hay, thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ làm phim, bên cạnh đó là đội ngũ giám khảo quốc tế và trong nước có uy tín, trao giải cho những tác phẩm xứng đáng. Đó là những điều mà DANAFF đã làm được và thực sự lan tỏa”, NSND Như Quỳnh nói.

Thêm một cánh cửa để điện ảnh Việt Nam hội nhập

Lần đầu tiên được tổ chức, DANAFF I được các đại biểu, khách mời khen ngợi tiệm cận được với mô hình của nhiều Liên hoan phim quốc tế trên thế giới. Trong đó, Ban Giám khảo, đại biểu, khách mời tham dự chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ DANAFF I là các ngôi sao, chuyên gia điện ảnh, các nhà làm phim, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Theo TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim DANAFF 2023, dù là kỳ mở màn, nhưng DANAFF I đã cho thấy sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức; chất lượng cao của các phim được tuyển chọn dự thi và chiếu giới thiệu tại các chương trình.

Khó thể so sánh Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng với các Liên hoan phim lâu năm và nổi tiếng trong khu vực nhưng chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm xây dựng Liên hoan phim theo thông lệ quốc tế, nhưng có dấu ấn của thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp và hiện đại. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã thực sự tạo được dấu ấn riêng của một Liên hoan phim trẻ, tươi mới, giàu sức sống, hứa hẹn sẽ là thương hiệu Liên hoan phim có chỗ đứng trong khu vực” - TS. Ngô Phương Lan đánh giá.

Cùng với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức 2 năm/lần và Giải Cánh diều, DANAFF được coi là thêm một cánh cửa để điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế. Với sự khởi đầu thành công, DANAFF I mở ra tương lai trở thành sự kiện điện ảnh tầm cỡ thường niên, khích lệ những sáng tạo mới, góp phần phát triển công nghiệp điện ảnh trong khu vực nói chung, Việt Nam nói riêng.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: