Hội đồng Bảo an họp khẩn: Đại sứ Iran lên án Mỹ, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi kiềm chế

(CLO) Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an vào ngày 28/2.

Ông Iravani phát biểu trước Hội đồng rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là "bất hợp pháp và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý". Ông cáo buộc hai nước này "cố tình và dai dẳng nhắm mục tiêu" vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông nhắc đến vụ tấn công vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab (Iran), mà theo ông đã khiến hơn 100 trẻ em thiệt mạng. “Đây không chỉ là hành động gây hấn, mà còn là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”, ông nói.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: UN

Ông nói thêm rằng Iran sẽ tiếp tục tự vệ cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt, đồng thời vẫn cam kết tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng, và cáo buộc Israel lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột với Iran.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Hội đồng Bảo an tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York hôm thứ Bảy để giải quyết tình hình ở Iran và Trung Đông.

Ông Iravani nói thêm rằng: "Tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của các thế lực thù địch trong khu vực sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp trong khuôn khổ việc thực thi quyền tự vệ chính đáng của Iran".

"Iran sẽ tiếp tục thực thi quyền tự vệ của mình một cách quyết đoán và không khoan nhượng cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt hoàn toàn và dứt khoát. Iran vẫn kiên định cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng".

Hội đồng bảo an họp khẩn vụ Iran
Quang cảnh cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran vào ngày 28/2/2026. Ảnh: UN

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon, cũng phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nói rằng Mỹ và Israel đã hành động để "đối phó và ngăn chặn một mối đe dọa hiện hữu trước khi nó trở nên không thể đảo ngược".

“Chúng tôi không hành động bốc đồng. Chúng tôi không hành động gây hấn. Chúng tôi hành động vì sự cần thiết, bởi vì chế độ Iran không để lại lựa chọn hợp lý nào khác”, ông nói.

Ông cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Israel, nói rằng "một phụ nữ vô tội đã thiệt mạng và 21 người bị thương" trong một vụ tấn công ở Tel Aviv, Israel.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an này rằng các cuộc tấn công ngày hôm nay của Mỹ và Israel, cũng như sự trả đũa của Iran, đặt ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Ông kêu gọi các bên kiềm chế và nói rằng “hành động quân sự tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được ở khu vực bất ổn nhất thế giới”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz biện hộ cho cuộc tấn công Iran là vì “chế độ Iran đã cố tình gây bất ổn cho thế giới”, “đe dọa các đồng minh trong khu vực và gây nguy hiểm cho an ninh vận tải biển quốc tế mà thế giới” và một số lý do khác.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: