Báo cáo do Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên hợp quốc thực hiện nhận định rằng thường dân tại Dải Gaza và Bờ Tây đang phải hứng chịu các hành vi vi phạm quyền con người "có hệ thống và có chủ đích".
Theo báo cáo, người dân Gaza đang bị chèn ép giữa các chiến dịch quân sự của Israel và sự cai trị "tàn bạo, dựa trên nỗi sợ hãi" của Hamas.
Ủy ban cho rằng người Palestine tại Gaza phải đối mặt với "bạo lực mang tính cấu trúc và các tội ác quy mô lớn" từ phía lực lượng Israel, đồng thời chịu sự kiểm soát và đàn áp từ các lực lượng tuyên bố đại diện cho họ.
Tại Bờ Tây, nơi tình hình bạo lực leo thang kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, báo cáo ghi nhận số vụ tấn công nhằm vào người Palestine do người định cư Israel thực hiện đang gia tăng.
Chủ tịch ủy ban, thẩm phán người Ấn Độ Srinivasan Muralidhar, cho rằng bạo lực của người định cư là hệ quả trực tiếp từ các chính sách của Israel, vốn đã tạo điều kiện, hỗ trợ và bảo vệ các hành động này.
Ông Muralidhar cũng cho rằng các lực lượng liên kết với Hamas đã lợi dụng khoảng trống quyền lực do chiến sự và sự tàn phá tại Gaza tạo ra. "Bất chấp sự khác biệt về nguồn gốc và động cơ, điểm chung đáng lo ngại là việc cố ý gây đau khổ cho thường dân Palestine", ông nói.
Ủy ban điều tra được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thành lập vào tháng 5/2021 nhằm xem xét các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine.
Báo cáo mới tập trung chủ yếu vào tình hình tại Bờ Tây, khu vực bị Israel kiểm soát từ năm 1967. Theo thống kê của AFP dựa trên dữ liệu từ Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.080 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh sĩ hoặc người định cư Israel kể từ tháng 10/2023.
Trong cùng giai đoạn, số liệu chính thức của Israel cho thấy ít nhất 46 người Israel, gồm dân thường và quân nhân, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của người Palestine hoặc trong các chiến dịch quân sự của Israel.
Báo cáo kết luận Israel phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho các hành động của người định cư. Theo ủy ban, bạo lực của người định cư đang được sử dụng như một công cụ để củng cố các khu định cư của Israel, sáp nhập lãnh thổ Palestine và buộc người Palestine rời khỏi đất đai của họ.
Ủy ban kêu gọi Israel chấm dứt các hành vi bạo lực, ngừng xây dựng các khu định cư mới và di dời toàn bộ người định cư cũng như các khu định cư hiện có. Israel từ lâu đã bác bỏ các kết luận của ủy ban này và cáo buộc cơ quan điều tra có sự thiên vị chống Israel.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng quy trách nhiệm cho các lực lượng liên kết với Hamas về các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Gaza, bao gồm các hành vi mà ủy ban cho là tội ác chiến tranh như giết người và tra tấn.
Các nhà điều tra ghi nhận 249 vụ hành quyết và bạo lực thể chất nghiêm trọng trong giai đoạn 2024-2025, khiến ít nhất 108 người thiệt mạng và 384 người bị thương. Theo báo cáo, các lực lượng liên kết với Hamas có liên quan đến ít nhất 60 vụ việc trong số này.