Liên hợp quốc phát động chiến dịch an toàn giao thông toàn cầu

(CLO) Ngày 1/7, Liên hợp quốc đã phát động chiến dịch an toàn giao thông toàn cầu, với mục tiêu giảm một nửa số nạn nhân liên quan đến tai nạn giao thông trên thế giới vào năm 2030.

Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc chiến dịch tại Mỹ, đặc phái viên của Liên hợp quốc về An toàn Đường bộ Jean Todt cho biết chiến dịch kéo dài 2 năm này nhằm mục đích giáo dục mọi người về các biện pháp an toàn cơ bản như thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm và cất điện thoại trên đường.

Jean-Luc Decaux, chủ tịch kiêm đồng giám đốc điều hành của JCDecaux Bắc Mỹ cho biết, chiến dịch sẽ chạy tuyên truyền trên các bảng quảng cáo của JCDecaux tại hơn 80 quốc gia và 1.000 thành phố bắt đầu từ 1/7.

Ông cho biết chiến dịch này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của phương tiện truyền thông có thể "nâng cao nhận thức để cứu sống người và truyền tải thông điệp về an toàn giao thông quốc tế".

Chiến dịch #MakeASafetyStatement là một phần của Thập kỷ hành động mới của Liên hợp quốc vì an toàn giao thông, được phát động vào năm 2021. Theo Liên hợp quốc, hơn một triệu người tử vong do tai nạn giao thông hàng năm, trong đó hơn 90% xảy ra ở các nước đang phát triển.

"Thật không may, các con số đang xấu đi tại nhiều quốc gia chủ yếu ở châu Phi và ở một số quốc gia ở châu Á, châu Mỹ Latinh", đặc phái viên Liên hợp quốc Todt cho biết. "Đó là lý do tại sao chúng ta cần hợp tác với chính phủ, cùng với khu vực tư nhân để thức tỉnh trước đại dịch thầm lặng này".

Theo Liên hợp quốc, tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong do tai nạn đứng thứ hai tại Mỹ, sau súng đạn, mặc dù nhiều trường hợp tử vong này vốn có thể phòng ngừa trước. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ cao gấp đôi so với châu Âu.

Chiến dịch JCDecaux được phát động tại Brussels, Bỉ vào tháng 9 và kể từ đó đã phát sóng các quảng cáo về an toàn giao thông tại Mông Cổ và Nam Phi. Các quảng cáo có sự góp mặt của 14 người nổi tiếng quốc tế, bao gồm đại sứ thiện chí của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Michelle Yeoh, tay vợt Novak Djokovic và ca sĩ Kylie Minogue.

Ông Decaux cho biết công ty của ông có thể tiếp tục hợp tác với Liên hợp quốc về nâng cao nhận thức về an toàn giao thông sau chiến dịch kéo dài 2 năm này.  

Ngọc Ánh (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: