Đáng chú ý, khi lệnh chưa đến ngày thực thi, lãnh đạo tỉnh này lại đổi ý, cho phép mở cửa hoạt động. Sự điều hành qua các chỉ đạo vội vã khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp xoay sở, bối rối.
Chốt kiểm soát dịch tại Khu công nghiệp Quảng Phú, TP Quảng Ngãi hồi tháng 9. Đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp nợ nần, khó khăn chồng chất.
Đóng – mở nhà máy liên tục
Ngày 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có công văn hỏa tốc 6995UBND/KGVX yêu cầu Ban phòng chống dịch tỉnh này tiến hành kiểm tra và cho tạm dừng hoạt động toàn bộ trên 10 nhà máy chế biến hải sản trong Khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (TP Quảng Ngãi). Thời gian có hiệu lực cho việc tạm dừng nói trên tính từ 7 giờ ngày 25/12.
Sở dĩ có công văn hỏa tốc nói trên là vì, đến ngày 17/12, Công ty TNHH Thủy sản Phùng Hưng thuộc KCN Quảng Phú có 114 ca F0 mà không rõ nguồn lây. Sau đó, tại Công ty Thủy sản Hoàng Rin qua xét nghiệm sàn lọc phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19. Ban phòng chống dịch tỉnh Quảng Ngãi đã cho dừng hoạt động hai nhà máy này để triển khai các biện pháp chống dịch.
Tuy nhiên, dù chỉ có hai công ty có ca nhiễm Covid-19 nhưng trên 10 nhà máy chuyên chế biến thủy sản còn lại cũng bị “ngừng hoạt động”. Bị “vạ lây” khiến nhiều doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quảng Phú rơi vào cảnh lao đao.
“Nhà máy nào bị thì ngưng chứ không bị sao ngưng làm. Đơn hàng xuất khẩu cuối năm phải lo chạy hàng chứ ứ đọng. Không làm lấy gì ăn, còn công nhân, người lao động nữa chứ” – Giám đốc Công ty thủy sản A.P bức xúc.
Bà Kim Thanh, đại diện doanh nghiệp chế biến thủy sản khu công nghiệp Quảng Phú cho biết, hiện nhà máy có hơn 50 công nhân đang cật lực chia ca để kịp các đơn hàng cuối năm. Hai lần đóng cửa liên tục trong các đợt dịch khiến công ty thua lỗ, nợ nần do chậm hợp đồng. Dịp cuối năm tái sản xuất, đơn vị tranh thủ chạy hoàn tất trả nợ các đơn hàng xuất khẩu để giảm thiệt hại cũng như lo đời sống cho công nhân.
“Ưng thì họ đóng cửa, ưng thì họ mở cửa cho làm vậy đó. Đợt trước đóng cửa 15 ngày khiến chúng tôi thiệt hại, nợ nần rất nhiều. Đợt này tình hình mới để tái sản xuất mà cũng đòi đóng cửa hết. Các đối tác nghe đóng cửa họ bất an nên không chịu ký hợp đồng với mình nữa, họ không dám làm ăn. Nhà máy hoạt động còn lo thu nhập, đời sống của người lao động nữa, gần tết rồi mà” – Bà Kim Thanh tha thiết.
Tái sản sản xuất đừng chỉ là khẩu hiệu
Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi có 33 doanh nghiệp với hơn 5.000 công nhân. Trong đó, 13 doanh nghiệp chuyên chế biến, xuất khẩu hải sản và giải quyết hàng nghìn lao động ở các vùng biển, miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
Chế biến hải sản ở khu công nghiệp Quảng Phú. Việc đóng – mở cửa hoạt động của tỉnh Quảng Ngãi gây áp lực lớn cho doanh nghiệp, người lao động trong nỗ lực tái sản xuất sau thời gian ngưng trệ vì Covid-19.
Trong khi cả nước đang tập trung thích ứng phòng chống dịch Covid-19 theo “tình hình mới”, trong đó vừa kiểm soát dịch vừa tái sản xuất phục hồi kinh tế thì tỉnh Quảng Ngãi làm theo cách riêng. Trước “lệnh” đóng cửa các công ty chế biến hải sản và sự bức xúc của các doanh nghiệp, ngày 24/12 Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Các khu công nghiệp Quảng Ngãi ra văn bản thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản tại khu công nghiệp Quảng Phú tiếp tục hoạt động, chứ không đóng cửa như chỉ đạo trước đó.
“Chúng tôi không làm hết công suất vì còn phòng dịch, mình cũng lo chứ sao. Chia ca, chia khung giờ ra làm để giảm đông người vừa kịp hàng vừa phòng dịch. Hoạt động được ít nhiều cũng đỡ chứ đóng cửa lấy tiền đâu mà lo” – Giám đốc Nhà máy hải sản H.A chia sẻ.
Do đặc thù của công việc là chế biến tôm đông lạnh, hàng nghìn công nhân ở các công ty, nhà máy chế biến thủy sản là lao động chính thức và thời vụ. Do sinh sống rải rác khắp nơi trong tỉnh nên việc quản lý y tế số lao động này không chặt dẫn đến việc bùng phát ổ dịch tại đây. Kể từ tháng 9/2021, đa số các nhà máy này chỉ duy trì công nhân để giữ kho và quản lý tài sản do dịch Covid-19 và mùa bão lũ ở miền Trung. Hiện đây lại là thời điểm các nhà máy này xuất hàng đông lạnh theo các hợp đồng đã ký từ trước.
Nhiều đơn hàng đã đến ngày phải giao cho khách hàng. Hàng ngàn tấn cá đông lạnh đang nằm chờ ở các kho. Phần lớn số lao động này đều đã tiêm hai mũi vắc xin ngừa Covid-19 và được giám sát chặt chẽ, chấp hành nghiệm 5K cũng như xét nghiệm định kỳ.
Trao đổi với các cơ quan báo chí, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc cho tạm dừng các nhà máy trên là để cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng, chống dịch quyết liệt là cần thiết, song tỉnh Quảng Ngãi cũng nên cân nhắc đến việc chỉ hai nhà máy có F0 mà cho dừng cả khu công nghiệp như trên. Trong hai năm qua, các công ty, nhà máy chế biến hải sản ở khu công nghiệp này hoạt động bị gián đoạn liên tục do phải thực hiện giãn cách. Chỉ vài tháng nay, khi việc chống dịch được nới lỏng nên các nhà máy này bắt đầu hoạt động trở lại với hy vọng gỡ gạc chút đỉnh do dịch bệnh khiến họ gặp khó khăn.
Bài và ảnh: Minh Hiền