Phục hồi kinh tế: Thực hiện nhanh việc rà soát các quy định gây khó cho doanh nghiệp

“Thủ tướng Chính phủ cần ban hành chỉ thị tạm thời dừng ban hành các quy định có thể làm gia tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp và yêu cầu thực hiện nhanh việc rà soát các quy định gây khó cho doanh nghiệp”, ông Phan Đức Hiếu – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương chia sẻ.

UBND TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản đề nghị Hội đồng Nhân dân TP.HCM lùi thời hạn thu phí hạ tầng ở cảng biển và cửa khẩu trên địa bàn thành phố đến 1/10/2021. Nhưng đề nghị này chưa làm nguôi bức xúc của doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp và không nhận được sự đồng tình của các chuyên gia.

Khoản phí hạ tầng này sẽ đè nặng lên các  doanh nghiệp, còn doanh nghiệp đang dần đuối sức sau hơn một năm chống chọi trong đại dịch, doanh nghiệp có nguy cơ đứt dòng tiền.

Việc lùi thu phí thêm 3 tháng cũng chẳng có ý nghĩa giảm khó khăn cho doanh nghiệp.   

phuc hoi kinh te thuc hien nhanh viec ra soat cac quy dinh gay kho cho doanh nghiep hinh 1

Thêm chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp bị bào mòn, sức cạnh tranh của hàng Việt giảm xuống.

Để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách HĐND TP. HCM đã ra Nghị quyết   số 10/2020  ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn thành phố (gọi chung là phí hạ tầng) áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Mức thu phí cảng biển tối đa là 4,4 triệu đồng/container cho hàng quá cảnh và 1 triệu đồng/container đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ở TP.HCM 4 cảng biển chính: Khu bến cảng Cát Lái (sông Đồng Nai), Khu bến cảng Nhà Bè (sông Nhà Bè), Khu bến cảng trên sông Sài Gòn, Khu bến cảng Hiệp Phước (sông Soài Rạp).

4 cảng này có sản lượng hàng hóa lưu thông cao nhất nước. Riêng khu cảng Cát Lái, thuộc nhóm khoảng 20 cảng biển lớn nhất thế giới, đã đảm nhận 33% khối lượng hàng container xuất nhập khẩu của cả nước.

“Hiện các doanh nghiệp đang phải nộp nhiều loại phí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các trạm BOT. Một doanh nghiệp thủy sản đưa hàng từ Khánh Hòa vào cảng Cát Lái hiện phải đi qua 7 trạm thu phí BOT, với lượng xuất khẩu 3.000 container/năm thì hàng năm doanh nghiệp phải trả thêm 7,5 tỷ đồng/năm phí BOT”, Vasep cho biết.

Vasep lên tiếng còn vì sự bất bình đẳng. Mức phí với hàng xuất, nhập khẩu không mở tờ khai ở TP.HCM cao gấp đôi hàng mở tờ khai tại TP.HCM.

“Nếu phải gánh thêm khoản phí hạ tầng, một doanh nghiệp thủy sản quy mô trung bình ở ngoài TP.HCM sẽ phải chi trả thêm khoảng 5,5 tỷ đồng mỗi năm”, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến Thủy sản (Vasep) ước tính.

Còn đại diện Hiệp hội Logicstic cho biết chi phí logistics ở Việt Nam đã rất cao, doanh nghiệp đang khó khăn chồng chất trong đại dịch, giá cước vận chuyển container trên thế giới tăng đột biến.

“Trong lúc COVID-19 vẫn đang ngày một phức tạp chưa biết lúc nào hết dịch, khó khăn ngày một nhiều thêm, sức chống chịu của doanh nghiệp đang đuối dần thì nên dừng các quy định làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp”, ông Phan Đức Hiếu – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương phát biểu. 

UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị lùi thực hiện góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nếu thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1/7 thì số thu dự kiến trong 3 tháng (từ ngày 1/7 đến 30/9) là 723 tỉ đồng.

 “Trường hợp TP HCM chưa thu phí trong 3 tháng này thì khoảng thu dự kiến này xem như là một khoản hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu "kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội", theo UBND TP.HCM.

Nhưng với việc lùi thời hạn thực hiện đến 1/10/2021, theo ông Nguyễn Hoài Nam  thì không thực sự chia sẻ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp. Vasep cho rằng ít nhất phải lùi thời hạn thực hiện đến hết 31/12/2021, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 và   mức phí cũng phải giảm.

Nhiều ý kiến khác cho rằng ít nhất cần lùi thực hiện thêm 1 năm, tức là lùi đến 1/7/2021.

Và doanh nghiệp còn lo lắng hơn là liệu các địa phương khác có cửa khẩu, có cảng biển có “học” theo Hải Phòng và TP.HCM, cũng thu phí hạ tầng. Nếu thế gánh chi phí trên vai doanh nghiệp ngày một nặng thêm.

“Do tác động kéo dài của dịch Covid-19 nên các DN đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, vận hành các chuỗi cung ứng. Việc thu phí này dù diễn giải ra sao cũng đi ngược với chủ trương hỗ trợ DN mà Chính phủ đang rất nỗ lực, và làm ảnh hưởng tới động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN”, Ban IV nêu ý kiến.

Và cơ sở thu phí và mức thu phí cũng chưa rõ ràng.

 Gần đây quy định về gắn camera trên phương tiện vận tải cũng gặp phải phản ứng mạnh mẽ vì làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, và Cục đường bộ cũng đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải đề nghị lùi thời hạn thực hiện đến hết năm 2021 này.

Ban Nghiên cứu kinh tế tư nhân (Ban IV) cũng đã có nhiều lần kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này.  

“Trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực xây dựng, triển khai các chính sách hỗ trợ cho DN chịu thiệt hại bởi COVID-19 mà lại có những quy định khiến doanh nghiệp phải bỏ thêm tiền đầu tư, phải tăng thêm phí là đang đi ngược chủ trương hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, đi ngược lại với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh giảm gánh nặng thuế phí cho doanh nghiệp”- Ban IV nêu quan điểm.

Một hệ lụy nữa là chi phí tăng sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, ông Phan Đức Hiếu nói thêm.

Những quy định về gắn camera và thu phí hạ tầng này là những dấu hiệu lo ngại hiện tượng cơ quan chức năng cứ ban hành những quy định “tiện” cho công tác quản lý của mình mà không tính đến tác động của nó tới người chịu tác động của chính sách và tác động tới cả nền kinh tế và tạo thêm khó khăn, thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.

“Có lẽ, Thủ tướng Chính phủ cần ban hành chỉ thị tạm thời dừng ban hành các quy định có thể làm gia tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp đồng thời yêu cầu thực hiện nhanh việc rà soát các quy định gây khó cho doanh nghiệp”, ông Hiếu nói.

Hà Linh Lan

phuc hoi kinh te thuc hien nhanh viec ra soat cac quy dinh gay kho cho doanh nghiep hinh 2

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: