Lo ngại tái diễn thực phẩm bẩn, Lâm Đồng ra quân kiểm tra bếp ăn trường học trong 30 ngày

(CLO) Ngày 22/9, UBND phường Xuân Hương (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành toàn diện bếp ăn bán trú và công tác an toàn thực phẩm tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đợt kiểm tra kéo dài 30 ngày, tập trung vào việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh an toàn cũng như rà soát thu - chi ngoài ngân sách liên quan đến hoạt động bán trú.

Động thái này được triển khai sau khi Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương) bị tố cáo để thực phẩm không đảm bảo chất lượng lọt vào bữa ăn của học sinh. Vụ việc gây xôn xao dư luận và khiến phụ huynh lo lắng về sức khỏe của con em mình.

Trường tiểu học Trưng Vương thông báo về việc tạm ngưng tổ chức ăn bán trú tại trường từ ngày 22/9
Trường tiểu học Trưng Vương thông báo về việc tạm ngưng tổ chức ăn bán trú tại trường từ ngày 22/9

Theo quyết định, bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương làm trưởng đoàn kiểm tra. Đoàn liên ngành gồm đại diện công an và phòng y tế, có trách nhiệm kiểm tra kỹ hợp đồng, hồ sơ nhà cung cấp, quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu, điều kiện kho bếp – dụng cụ – nhân sự, đồng thời giám sát chặt chẽ việc ghi chép sổ sách.

UBND phường yêu cầu đoàn kiểm tra báo cáo kết quả hằng tuần, tổng hợp đầy đủ gửi Chủ tịch UBND phường Xuân Hương khi kết thúc đợt. Nếu phát hiện vi phạm, đoàn sẽ đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Trước đó, tối 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nội dung báo chí phản ánh và đơn tố cáo liên quan đến bữa ăn bán trú của 720 học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, đồng thời chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn học đường, chuẩn hóa quy trình an toàn thực phẩm.

Ngày 20/9, Trường Tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú từ 22/9, sau khi các nhà cung cấp đồng loạt xin ngừng giao thực phẩm, khiến trường chưa kịp tìm nguồn thay thế.

Báo cáo của nhà trường cho biết một số lô hàng có dấu hiệu bất thường đã được trả lại hoặc thay món, đồng thời lưu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, người tố cáo khẳng định vẫn có lô hàng kém chất lượng được sử dụng trong bữa ăn của học sinh, khiến dư luận càng thêm lo ngại.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: