"Loại" doanh nghiệp bất động sản khỏi danh sách ưu đãi lãi suất là không công bằng

Bài liên quan

Mức lãi suất thấp khiến cho số lượng người dân gửi tiền vào ngân hàng thấp kỷ lục

Lãi suất tiết kiệm online Nam A Bank lên đến 6.8%/năm

Doanh nghiệp bất động sản “khát vốn”, phát hành ồ ạt trái phiếu lãi suất cao: Nguy hiểm rình rập nhà đầu tư

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất đã cam kết để giữ chữ “tín”

Các doanh nghiệp cần được đối xử công bằng

Các ngân hàng đồng loạt công bố các gói hỗ trợ như giảm lãi, cho vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 4%/năm. Đối tượng ưu tiên gồm các doanh nghiệp dệt may, da giày, dược, vật tư y tế, thương mại phân phối, bán lẻ, lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp, vận tải, hàng tiêu dùng thiết yếu…

Tuy nhiên, cùng với chứng khoán, ngành bất động sản lại không được áp dụng việc giảm lãi suất trên. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp lẫn các chuyên gia cùng cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản không được đối xử công bằng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh.

loai doanh nghiep bat dong san khoi danh sach uu dai lai suat la khong cong bang hinh 1

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Đại Phúc Land

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Đại Phúc Land, doanh nghiệp bất động sản là đối tác rất quan trọng đối với ngân hàng, cho vay bất động sản chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng. Khó khăn do dịch bệnh không phải do yếu tố nội tại mà là bất khả kháng, nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp.

"Cần xem xét, đánh giá lại mức độ thiệt hại cũng như đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện tại. Giải pháp ở đây làm sao cho các doanh nghiệp được đối xử công bằng, chính sách hỗ trợ xem xét đồng đều, đầy đủ bởi dịch bệnh tác động đến tất cả ngành nghề", bà Hương nêu quan điểm.

Tổng giám đốc Công ty Đại Phúc Land cho rằng, việc xem xét những chính sách, cơ chế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản cùng vượt qua những khó khăn sẽ giúp tránh nợ xấu sau này. Doanh nghiệp có cơ hội phục hồi sẽ trở thành đối tác lớn đóng góp lợi ích cho ngân hàng.

Nhận định lĩnh vực bất động sản là xương sống của ngành kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cũng cho rằng việc các doanh nghiệp bất động sản bị nằm ngoài danh sách ưu đãi lãi suất của ngân hàng là "không công bằng". 

Theo ông Hiếu, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam rất lớn, đặc biệt trong thời điểm này người dân cần chỗ ở để chống dịch. Vậy nên, việc hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản, những nhà xây dựng bất động sản là rất cần thiết.

Nên "chọn mặt gửi vàng"

TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, không chỉ riêng bất động sản mà cả nền kinh tế đều gặp rủi ro. Vì thế, các ngân hàng phải "chọn mặt gửi vàng", tìm ra những công ty xứng đáng, vẫn có "đầu ra đầu vào", còn kinh doanh được để hỗ trợ.

"Trước nhất, theo Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước, vấn đề hoãn nợ, giảm lãi vay, gia hạn thời hạn trả nợ, không chuyển nhóm nợ là những biện pháp rất cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản", ông Hiếu nêu.

Cùng với đó, theo ông Hiếu, Chính phủ thông qua Ngân hàng Nhà nước nên có những gói hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp, như thúc đẩy việc giảm lãi suất, chuyển đổi tiền cũng như cho vay mới.

loai doanh nghiep bat dong san khoi danh sach uu dai lai suat la khong cong bang hinh 2

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng

"Vấn đề giảm lãi suất cho các món nợ hiện tại đặt ra thách thức đối với các ngân hàng. Bởi, họ đã thu xếp nguồn vốn, lãi suất cũng xác định để các ngân hàng có lời, nên bây giờ giảm lãi suất trên món nợ đang có là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước nên thúc đẩy các ngân hàng giảm lãi suất món vay trên, nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp đang vay. Đối với doanh nghiệp chuẩn bị vay, nên chọn doanh nghiệp có tiềm năng trả nợ và cung cấp mức lãi suất thuận lợi nhất", ông Hiếu phân tích.

Về việc Ngân hàng Nhà nước cơ cấu nợ cũng như miễn, giảm lãi, phí cho các khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 theo Thông tư 03, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng chưa thoả đáng. Thay vào đó, ông đề xuất mở rộng mốc thời gian ít nhất là cuối năm 2021, bởi "không ai nghĩ đến tình hình khó khăn như lúc này".

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương đánh giá thông tư này đang lỗi nhịp với thực tế thị trường. Theo bà, nên xem xét thay thế bằng thông tư mới, quỹ tín dụng thực tế hơn, hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp thì họ mới có thể vượt qua được khó khăn.

"Phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn nên cần nguồn vốn và khoản vay rất lớn. Thời hạn vay là trung, dài hạn chứ không phải ngắn hạn. Khi gặp khó khăn như hiện tại, nguồn thu của các doanh nghiệp bị ngưng trệ nên phải có các giải pháp liên quan đến câu chuyện khoanh nợ, giảm nợ, cơ cấu lại phần nợ để doanh nghiệp có thời gian phục hồi hoạt động, có nguồn thu, kế hoạch để trả nợ", Tổng giám đốc Công ty Đại Phúc Land nêu quan điểm.

Để ngân hàng có sự phân loại, đánh giá khách quan, đúng thực tế, bà Hương cho rằng việc xem xét lịch sử trả lãi vay là yếu tố cần thiết. Bởi, các doanh nghiệp trả đúng thời hạn, đúng tiến độ, nhưng giai đoạn này gặp khó khăn bất khả kháng nên họ trả chậm, khác với các doanh nghiệp có lịch sử vay không tốt.

Kỳ Hoa

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

Cỡ chữ bài viết: