Trong quý II và quý III năm 2022, tổng thu nhập ròng của các công ty dầu khí niêm yết công khai hoạt động tại Mỹ đạt 200,24 tỷ, theo phân tích các báo cáo thu nhập và ước tính do S&P Global Commodity Insights cho Financial Times thực hiện.
Con số này (bao gồm các gã khổng lổ năng lượng, các nhóm tích hợp quy mô sản xuất trung bình và các nhà khai thác đá phiến độc lập nhỏ), đánh dấu kỷ lục 6 tháng có lợi nhuận cao nhất của ngành và đưa triển vọng vào đúng tiến độ trong một năm chưa từng có.
Nhà máy lọc dầu Baton Rouge của ExxonMobil ở Louisiana: công ty có quý có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong quý 3/2022. Ảnh: reuters.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh này có thể sẽ đạt kỷ lục vào cuối năm”, Hassan Eltorie, giám đốc điều hành nghiên cứu vốn cổ phần thượng nguồn tại S&P dự đoán.
Tuy nhiên, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi những khoản thu nhập vượt trội nêu trên là một “cơn gió chướng của chiến tranh” và cáo buộc các công ty “trục lợi” từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trừ khi họ đầu tư khoản tiền mặt vào sản xuất thêm dầu để hạ giá bán trên thị trường, nếu không sẽ phải “bị trả giá” bằng việc chịu mức thuế cao do Quốc hội đề ra.
Dù loại thuế này vẫn chưa được thông qua ở Washington. Tuy nhiên, nó đã trở thành hiện thực trên khắp Đại Tây Dương: Brussels đã đưa ra 33% “đóng góp đoàn kết” trên lợi nhuận khủng của các công ty năng lượng, trong khi London đã ban hành thêm 25% “thuế lợi nhuận năng lượng” đã đưa mức thuế lên 65% cho đến cuối năm 2025. Rishi Sunak, Thủ tướng mới của Vương quốc Anh, đang xem xét tăng mức thuế lên 30% và kéo dài đến năm 2028.
Tính đến thời điểm hiện tại, mức năng lượng trên thị trường vẫn biến động không ngừng, người được hưởng lợi nhất không ai khác là những nhà kinh doanh xăng, dầu khí. Tất nhiên, những người dễ bị tổn thương nhất là người tiêu dùng và doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Hơn cả, nhiều Chính phủ cũng “đau đầu” khôn nguôi để tìm cách ghìm cương mức giá của mặt hàng thiết yếu này.
Ước tính, trong quý II và quý III năm nay, giá dầu thô Brent - tiêu chuẩn dầu quốc tế, đạt trung bình hơn 105 USDthùng, cao hơn mức trung bình khoảng 70 USD/thùng trong 5 năm qua. Kể từ đầu tháng 3, loại dầu nổi tiếng của Mỹ đã ghi nhận mức cao gần 140 USD/thùng sau khi xe tăng Nga lao vào Ukraine.
Trong khi đó, Phố Wall, vẫn quay cuồng với một thập kỷ thâm hụt và thua lỗ dai dẳng đã yêu cầu các công ty bước vào một kỷ nguyên mới của kỷ luật vốn - ưu tiên lợi nhuận của cổ đông thay vì các chiến dịch khoan tốn kém để theo đuổi tăng trưởng sản lượng ngày càng lớn.
Ngân hàng đầu tư Raymond James ước tính chi tiêu vốn của 50 nhà sản xuất lớn nhất thế giới sẽ vào khoảng 300 tỷ đô-la trong năm nay, gần bằng một nửa so với năm 2013, lần cuối cùng giá cả ở mức tương đương.
Pavel Molchanov, một nhà phân tích của Raymond James, cho biết: “Trong 5 năm qua, ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ đã chuyển từ “khoan bé, khiêm tốn” sang tập trung vào những gì cổ đông thực sự muốn, đó là khả năng thu hồi vốn”.
Kỷ lục mới thành lập của Big Oil trái ngược với Big Tech, công ty đã khiến Phố Wall thất vọng vì nhận thấy thất bại trong việc tái đầu tư. Cổ phiếu công nghệ đã bị ảnh hưởng trong những tuần gần đây sau khi các công ty bao gồm Google và Meta báo cáo thu nhập mờ nhạt.
Trả lời trước viễn cảnh về việc áp thuế, Darren Woods, giám đốc điều hành của ExxonMobil, công ty có quý có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, cho biết cổ tức lớn của công ty ông nên được coi là cách “trả lại một phần lợi nhuận của chúng tôi trực tiếp cho người dân Mỹ”.
Rick Muncrief, giám đốc điều hành của Devon Energy, một công ty khoan đá phiến lớn cho hay: “Chúng tôi ưu tiên tạo ra giá trị chia sẻ hơn là theo đuổi khối lượng. "Và chúng tôi đã thưởng cho các cổ đông bằng tiền mặt dẫn đầu thị trường."
Lê Na (Theo FT)