Lời giải cho bài toán tự chủ năng lượng quốc phòng
Thành Linh
(CLO) Công trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” được đánh giá cao với nhiều giá trị đặc biệt trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, công trình còn góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu đặc chủng quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị thế giới và chuỗi cung ứng nhiều biến động.
Ngày 22/7, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức hội thảo khoa học đánh giá công trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”. Hội thảo nhằm xem xét, đánh giá hồ sơ công trình của BSR để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.
Toàn cảnh hội thảo
Trong nhiều năm qua, BSR đã phối hợp cùng các đơn vị như Cục Xăng dầu, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga từng bước làm chủ công nghệ, nghiên cứu và sản xuất thành công các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng quốc phòng. Qua đó, đáp ứng các nhu cầu nhiên liệu cho quốc phòng và khẳng định năng lực của ngành lọc hóa dầu Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, công trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lựa chọn để tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7.
Được biết, kể từ khi đưa vào sản xuất thương mại giai đoạn 2022-2025, BSR đã cung ứng hàng trăm nghìn mét khối nhiên liệu Jet A-1K và dầu Diesel DO L-62 phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đáng chú ý, tỷ lệ lô sản phẩm đã được đánh giá đạt chất lượng tuyệt đối, bảo đảm an toàn không xảy ra bất kỳ sự cố kỹ thuật nào trong thực tế.
Chủ trì hội thảo gồm TS Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR; Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu và Đại tá Phạm Duy Nam - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Đánh giá về hiệu quả ứng dụng thực tế của các sản phẩm, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhìn nhận, việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiên liệu Diesel L-62 tại đơn vị đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các hoạt động sử dụng nhiên liệu do BSR cung ứng đều được vận hành ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, Diesel L-62 do Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất còn được sử dụng cho đa dạng các phương tiện khác và cho ra kết quả vận hành tốt. Đến nay, đơn vị Vùng 4 Hải quân vẫn tiếp tục tin tưởng và sử dụng nhiên liệu đặc chủng quốc phòng do BSR sản xuất.
Đại tá Vũ Kim Long - Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật đánh giá cao nhiên liệu Jet A-1K do BSR sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu về nhiên liệu đặc chủng quốc phòng
Tại hội thảo, Đại tá Vũ Kim Long - Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, sau thời gian bay kiểm tra, thử nghiệm, nhiên liệu Jet A-1K do BSR sản xuất được đánh giá tương đương và có thể thay thế nhiên liệu TC-1. Đồng thời, các loại máy bay phản lực, máy bay trực thăng khi sử dụng nhiên liệu Jet A-1K đều hoạt động tốt, các phụ tùng động cơ không bị lão hóa, biến cứng, ăn mòn…
Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, công trình của BSR đã giải quyết được 3 vấn đề chính là bảo đảm nhiên liệu đạt yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quân sự; duy trì khả năng vận hành an toàn, liên tục của nhà máy; cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa sản xuất nhiên liệu thương mại và nhiên liệu đặc chủng quốc phòng mà không làm suy giảm hiệu quả chung của hệ thống. Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Minh Nhật cũng nhìn nhận, công trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/2/2024 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Đại tá Phạm Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu đánh giá công trình nghiên cứu của BSR đã tháo gỡ được các vấn đề để bảo đảm nhiên liệu đặc chủng quốc phòng đạt các tiêu chuẩn khắt khe
Tại hội thảo, đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, phân tích và đánh giá toàn diện về tính khoa học, tính hiệu quả cùng các giá trị thực tiễn của công trình. Nhiều ý kiến khẳng định công trình không chỉ tạo đột phá về khoa học công nghệ, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng và quốc phòng của đất nước.
Theo BSR, tổng kinh phí đầu tư nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật chỉ khoảng 25,7 tỷ đồng, công trình đã mang lại hiệu quả kinh tế khổng lồ với tổng doanh thu đạt 4.058,9 tỷ đồng. Việc tự lực sản xuất giúp Bộ Quốc phòng tiết kiệm 15-20% chi phí so với nhập khẩu (tương đương tiết kiệm 610-810 tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng), giảm thiểu tối đa các rủi ro tỷ giá, vận chuyển và bảo hiểm.
TS Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh hiệu quả ứng dụng và các giá trị đặc biệt quan trọng của công trình do BSR nghiên cứu
Phát biểu tại chương trình, TS Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam khẳng định, giá trị của công trình nghiên cứu do BSR thực hiện không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh tế hay số tiền làm lợi, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng và quốc phòng của đất nước. Theo TS Lê Xuân Huyên, thực tiễn trong giai đoạn đại dịch Covid-19 cũng như những biến động, khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu thời gian qua đã cho thấy vai trò đặc biệt của công trình trong việc giúp Việt Nam chủ động sản xuất các loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng, góp phần bảo đảm thế chủ động trong mọi tình huống.
Đoàn đại biểu khảo sát thực tế, tìm hiểu tình hình sử dụng các loại nhiên liệu đặc chủng quốc phòng do BSR sản xuất tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân
TS Lê Xuân Huyên nhấn mạnh, việc làm chủ công nghệ sản xuất nhiên liệu quốc phòng không chỉ khẳng định năng lực khoa học công nghệ của BSR và Petrovietnam, mà còn tạo nền tảng để lực lượng quân đội luôn được bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia. Đây cũng là điều kiện quan trọng để người dân và doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất trong mọi hoàn cảnh. Đánh giá cao ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn và tầm ảnh hưởng của công trình, TS Lê Xuân Huyên bày tỏ kỳ vọng đề tài sẽ được ghi nhận xứng đáng bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.
Các đại biểu tham dự hội thảo tham quan thực tế trên tàu hộ vệ tên lửa tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân
Trước đó, đoàn đại biểu đã đến khảo sát thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để tìm hiểu việc sử dụng các loại nhiên liệu đặc chủng quốc phòng do BSR sản xuất. Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thông tin về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an toàn trên các vùng biển được giao và phát triển kinh tế biển. Đoàn công tác cũng trực tiếp tham quan một số phương tiện tác chiến như tàu chiến, tàu ngầm, qua đó có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả, độ tin cậy và vai trò của các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng do BSR nghiên cứu, sản xuất trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Trong khuôn khổ hội thảo “Làm chủ công nghệ sản xuất Nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng an ninh: Hiệu quả ứng dụng và định hướng phát triển”, sáng 23/7, đại diện Petrovietnam, BSR và các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã đến tham quan và làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân - Trung đoàn 910. Buổi làm việc nhằm trao đổi, nghiên cứu và đánh giá chất lượng sản phẩm nhiên liệu hàng không do BSR sản xuất.
Các đại biểu tham quan, trao đổi về chất lượng nhiên liệu bay Jet A-1K do BSR sản xuất.
Tại buổi làm việc, Đại tá Lại Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân đánh giá cao hiệu quả và chất lượng của nhiên liệu bay do BSR cung ứng. Đại tá Hoan cũng nhìn nhận, trong quá trình khai thác máy bay, các chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Jet A-1K cho thấy tính phù hợp cao. Trong đó, động cơ và các hệ thống liên quan đều hoạt động ổn định, đáp ứng tốt về yêu cầu kỹ thuật của các loại máy bay đang sử dụng.
Đại tá Lại Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân phát biểu chia sẻ tại buổi làm việc.
“Kết quả thực tế cho thấy là nhiên liệu Jet A-1K hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện bay, trực ban chiến đấu và nhiệm vụ quân sự khác của đơn vị. Đồng thời, thay thế tốt nhiên liệu bay TC1, giúp cho Trung đoàn, nhà trường tự chủ trong công tác tổ chức, bảo đảm nhiên liệu cho các hoạt động bay”, Đại tá Lại Công Hoan nhấn mạnh.
Ngày 10/9 tại Hong Kong, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11 tại Hong Kong, Gamuda Land Việt Nam đã tham gia ký kết Thỏa thuận nguyên tắc với MTR Corporation (MTR), hướng tới nghiên cứu các cơ hội phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development - TOD) tại Việt Nam, với trọng tâm là mô hình nhà ga tích hợp.
Sau gần 9 tháng khởi công, hình hài cầu Trần Hưng Đạo đang dần hiện rõ trên sông Hồng. Đằng sau những mốc tiến độ với hai chữ “thần tốc”, là ngày tháng “dãi nắng, dầm mưa” của những “người con công trường”.
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu USD, dự kiến từ năm 2028 sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới của Sanofi gồm 6 trong 1, cúm mùa và não mô cầu.
(CLO) Báo cáo ngày 11/9 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt do gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đang thúc đẩy nhiều nền kinh tế tìm kiếm nguồn thay thế, kéo nhu cầu than đá leo thang lên mức kỷ lục trong năm nay.
Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.
Sau khi băng tần 900 MHz được đưa vào khai thác, tốc độ Internet di động trên mạng Viettel dự kiến cải thiện khoảng 10%. Nhóm hưởng lợi rõ rệt nhất là cư dân vùng nông thôn, miền núi và hải đảo.
Ngày 09/09/2025, tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Toshiba Hydro Power (Hangzhou) Co., Ltd. và VNAS nhằm trao đổi kỹ thuật, giới thiệu các giải pháp liên quan đến thiết bị thủy điện và khảo sát thực tế hệ thống thiết bị chính của Nhà máy.
Trong bối cảnh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) mở rộng không gian phát triển từ dầu khí sang công nghiệp - năng lượng, bài toán đặt ra không chỉ là lựa chọn lĩnh vực, công nghệ hay chuỗi giá trị mới. Quan trọng hơn, Tập đoàn cần chuẩn bị một cấu trúc năng lực mới như thế nào để đội ngũ hiện hữu vừa phát huy thế mạnh, vừa thích ứng và tạo ra giá trị trong tương lai?
(CLO) Giá vàng neo cao cùng số lượng đám cưới sụt giảm đang khiến nhu cầu trang sức tại Trung Quốc lao dốc, với doanh số giảm gần một phần ba trong nửa đầu năm.
VietinBank giới thiệu diện mạo mới cho hệ sinh thái thẻ với ngôn ngữ thiết kế đồng nhất, đồng thời tạo dấu ấn riêng để khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của mình.
Ngày 10/9 tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Vietnam Airlines và Airbus đã trao Biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 máy bay A350-900 cho Vietnam Airlines. Số máy bay này dự kiến được giao trong giai đoạn 2033-2034.
(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.
(CLO) Giá hợp đồng tương lai đường thô hiện tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, khi nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Ấn Độ cùng những gián đoạn trong hoạt động ép mía tại Brazil làm dấy lên lo ngại nguồn cung đường toàn cầu bị thắt chặt.
(CLO) Bạch kim đang sở hữu những yếu tố nền tảng có thể giúp kim loại này nổi bật hơn vàng trong một chu kỳ tăng giá mới, đặc biệt khi nguồn cung khai thác hạn chế trong khi nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.
Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.
(CLO) Tiên phong đưa sầu riêng Musang King về xã biên giới Rờ Kơi (Quảng Ngãi), ông Bùi Đức Quỳnh đã biến vùng đất cằn cỗi thành trang trại 15 ha với nguồn thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm sau chuỗi ngày gian nan dựng chòi, tự học kỹ thuật.
(CLO) Ngày 10/9, mỏ sắt Quý Xa (Lào Cai) chính thức khai thác trở lại, những chuyến quặng đầu tiên đã được vận chuyển về Nhà máy Gang thép Lào Cai. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, mỏ dự kiến khai thác hơn 1 triệu tấn quặng.
(CLO) Chứng khoán hôm nay 10/9/2026 ghi nhận lực cầu tập trung tại một số các mã cổ phiếu lớn ngành bất động sản, công nghệ, ngân hàng, giúp hỗ trợ đà tăng điểm cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch.