Lợi nhuận của một công ty Mỹ tăng đến 700% nhờ quả trứng

(CLO) Cal-Maine Foods, nhà sản xuất trứng lớn nhất tại Mỹ đã báo cáo doanh thu tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng 718% trong quý trước do giá trứng tăng mạnh.

Theo Reuters, công ty này chiếm khoảng 20% thị trường trứng của xứ cờ hoa. Giá bán trung bình cho một chục trứng (10 quả) trong quý kết thúc vào ngày 25/2/2023 đạt 3,30 đôla, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 1,61 đôla một năm trước đó.

Nhờ giá thành cao, tổng số trứng bán ra tăng 1% thế nên tổng doanh thu của Cal-Maine Foods tăng 109%, lên 997,5 triệu USD.

loi nhuan cua mot cong ty my tang den 700 nho qua trung hinh 1

Giá trứng tại Mỹ tăng vọt. Ảnh: Pexels.

Tuy nhiên, việc tăng gấp đôi doanh thu đó chẳng nhằm nhò gì so với lợi nhuận của công ty. Theo CNN, lợi nhuận ròng của Cal-Maine Foods tăng vọt lên 323,2 triệu đôla, từ chỉ 39,5 triệu đôla một năm trước.

Trong khi đó, cổ phiếu của Cal-Maine (CALM) đã tăng 4% trong giao dịch trước đó.

Một trận cúm gia cầm nguy hiểm và có khả năng lây nhiễm cao đã buộc nông dân Mỹ phải tiêu hủy hàng triệu con gà mái đang trong thời kỳ đẻ trứng. Điều này làm giảm nguồn cung trứng của nước này và đẩy giá lên cao.

Về phía Cal-Maine cho biết trong báo cáo thu nhập của mình rằng không có bất kỳ trường hợp cúm gia cầm nào xảy ra tại các cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của họ.

“Thắng lợi” của các nhà sản xuất trứng đã vướng phải ý kiến trái chiều, những người cáo buộc họ trục lợi và hưởng lợi nhuận khổng lồ.

“Nhiều người Mỹ đã làm việc chăm chỉ để gia đình họ được ăn no ngủ ngon, liệu giá trứng tăng vọt dạo gần đây có phản ứng chính đáng khi nguồn cung giảm hay không”, trích dẫn một đoạn trong lá thư do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Hạ nghị sĩ gửi cho Cal-Maine và các nhà sản xuất trứng lớn khác vào tháng trước.

Cal-Maine đã không trả lời ngay lập tức vào đầu ngày thứ Tư (29/3) đối với yêu cầu bình luận về bức thư.

Trong tháng Hai, giá trứng tại Mỹ đã bắt đầu giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn tăng hơn 55% so với một năm trước đó.

Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ, giá mua chục quả trứng đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 1,72 USD lên 3,49 USD.

Bà Emily Metz, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất trứng, Mỹ cho hay: "Người tiêu dùng không tránh khỏi những yếu tố đang thực sự ảnh hưởng đến việc giá cả tăng lúc này. Lạm phát, thách thức chuỗi cung ứng và tất nhiên chúng tôi đang đối phó với cả dịch cúm gia cầm, điều này cũng đang ảnh hưởng đến giá cả".

Lê Na (Theo CNN)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: