Lũ vượt báo động 3 tại Huế, Đà Nẵng, hơn 100.000 ngôi nhà ngập sâu

Cơ quan khí tượng cho biết, từ 19h ngày 27/10 đến 17h ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, nhiều nơi vượt 300mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 692mm, Khe Mỏ Rang (Huế) 382mm, Thượng Nhật (Huế) 399mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 266mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 339mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 279mm.

Theo dự báo, từ tối 28/10 đến ngày 30/10, các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to. Khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ trên 550mm; Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 100-250mm, cục bộ trên 450mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

Nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng xuyên đêm phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các điểm ngập nguy hiểm (ảnh Cục CSGT).
Nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng phải trực phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các điểm ngập nguy hiểm (ảnh Cục CSGT).

Hiện lũ trên các sông Hương, Bồ (Huế), Vu Gia, Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, trên báo động 3. Lúc 17h ngày 28/10, mực nước trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,84m, trên báo động 3 là 0,34m (giảm 0,41m so với đỉnh lũ); sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long 4,69m, trên báo động 3 là 1,19m (giảm 0,36m so với đỉnh lũ); sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa 9,97m, trên báo động 3 là 0,97m (giảm 0,21m so với đỉnh lũ); sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn 16,08m, trên báo động 3 là 1,08m; tại trạm Câu Lâu 5,17m, trên báo động 3 là 1,17m (giảm 0,17m so với đỉnh lũ). Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục dao động ở mức cao và duy trì trên báo động 3.

Các địa phương đã tổ chức sơ tán 4.704 hộ với 13.008 người tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu (Quảng Trị 137 hộ/385 người; Huế 1.759 hộ/4.557 người; Đà Nẵng 2.627 hộ/7.568 người; Quảng Ngãi 181 hộ/498 người).

Theo cập nhật đến 17h ngày 28/10, mưa lớn đã làm 4 người chết (Đà Nẵng 3, Lâm Đồng 1), 4 người mất tích (Huế 1, Đà Nẵng 3), 8 người bị thương (Đà Nẵng). Có 10 nhà bị sập (Đà Nẵng), 54 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 44, Quảng Ngãi 9, Lâm Đồng 1), 100.852 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 35.000, Đà Nẵng 65.097).

Về nông nghiệp, 702ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Đà Nẵng 269ha, Quảng Ngãi 31ha, Lâm Đồng 403ha); 129ha cây ăn quả bị thiệt hại (Lâm Đồng). Về chăn nuôi, 4.650 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Đà Nẵng 3.963, Lâm Đồng 687).

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Có 35 vị trí trên các tuyến quốc lộ như 9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, nhánh Tây và đường Trường Sơn Đông bị ách tắc do ngập, sạt lở; 300 vị trí đường địa phương bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795m³ đất đá. Đường sắt bị phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; nhiều tàu khách như SE1/2, SE3/4, SE7/8, SE19/20, HĐ1-4 buộc phải dừng hoặc hủy chuyến trong các ngày 27–29/10.

Chính quyền các tỉnh, thành đang tiếp tục rà soát thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại tại các khu vực ngập sâu và huy động lực lượng giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: