(CLO) Sau trận bão số 3, hàng loạt cây xanh đã bật gốc, gãy đổ. Giới kiến trúc sư đã chỉ ra lý do vì sao cây xanh ở Hà Nội dễ bật gốc và cũng góp ý Thủ đô nên thay đổi lại cách trồng cây trên phố.
Bão số 3 quét qua Hà Nội đã khiến rất nhiều cây xanh trên địa bàn Thủ đô bật gốc, gãy đổ. Theo báo cáo nhanh của Hà Nội, tính đến 19h đêm qua (7/9) có 2.455 cây đổ và 273 cành gãy.
Cây lớn gãy đổ vào nhà dân, công trình, tài sản; khiến 1 người thiệt mạng, 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão.
Đề cập tới việc hàng loạt cây xanh ở các quận huyện nội thành Hà Nội đổ gãy, bật gốc sau bão số 3, kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho biết: Chúng ta đều thấy cây xanh ở Hà Nội bị bật gốc, gãy đổ sau trận bão số 3 có bộ rễ rất nông. Nguyên nhân ở đây do rễ cây rất nông, đất tơi ra và lát vỉa hè bê tông nên hạn chế nước cấp xuống tầng sâu, chỉ còn nước tầng nông, tất nhiên rễ nông sẽ khiến cây đổ nhanh.
“Những điều mà tôi thông tin trên hầu hết mọi người đều nhìn thấy được nhưng các cơ quan quản lý về đô thị và cây xanh gần như không có gì thay đổi cả, vẫn theo cách cũ, trồng cây cũng chỉ “bới bới” hơn 1m sau đó trồng cây xuống” - Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nói.
Đề cập thêm về việc trồng cây trong phố, ông Ánh cho hay: “Với cách trồng cây trên, nếu cây nhỏ sẽ khiến các nhà cao tầng không phát triển được, nếu trồng cây lớn thì đủ khoẻ, chắc chắn nhưng lại cần ngưỡng để lan ra tầng nông, như thế lại tiếp tục gây nguy hiểm mới.
Cây xà cừ, cây xanh trên đường phố rất nhiều, kích thước rất lớn, tải trọng cao, trong trận gió bão số 3 vừa rồi, chúng ta nhìn cây như những “cánh buồm” rất lớn. Phần gỗ trong gió kèm rễ nông và tải trọng lớn khiến cây đổ vào đâu cũng rất dễ gây nguy hiểm cho các công trình hay bất cứ thứ gì phía dưới cây”.
Góp ý thêm về việc nên thay đổi cách trồng cây xanh trong phố như ở Hà Nội, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho biết: “Trong 10 năm vừa qua, chiến lược trồng cây của chúng ta không có gì thay đổi. Tôi đã tìm mọi cách trồng cây mới, bằng cách lợi dụng 1 cái móng cột điện bỏ đi, trồng “luồn” gốc cây vào đó, kết quả sau trận bão lớn vừa qua cây rất vững vàng, chỉ rụng lá do gió.
Đây cũng là 1 kỹ thuật mà các đô thị hiện đại trên thế giới đã sử dụng rồi, dùng những cọc sâu và ống có lỗ để cây nằm trong ống đó, rễ cây bám chặt vào và phát triển ra bề ngang thì sẽ vững. Như thế cây sẽ thích ứng được nhiều yếu tố, kể cả khô hạn. Đó là những góp ý về chiến thuật trồng cây xanh ở trong đô thị mà chúng ta cần thay đổi”.
Dưới đây là những hình ảnh cây bật gốc sáng nay tại Hà Nội, sau trận bão đêm qua, được phóng viên ghi nhận:
(CLO) Áp thấp nhiệt đới sau khi hình thành bão sẽ có 2 kịch bản về hướng di chuyển, nếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sẽ ảnh hưởng đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cuối tuần này. Còn nếu di chuyển vào khu vực Trung Trung Bộ ảnh hưởng của bão vào đất liền sẽ sớm hơn 1-2 ngày.
(CLO) Tính đến ngày 15/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tổng số tiền 69,7 tỷ đồng giúp khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng nề.
(CLO) Nguyễn Thị Khánh Vân đã cùng với Thương đưa 4 người ra nước ngoài lao động trái phép. Sau đó, Vân bị bắt còn gã đàn ông kia thì nhanh chân xuất cảnh, bỏ trốn.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 17/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to vào chiều tối.