Ly hôn ở Trung Quốc giảm 70% trước áp lực từ chính phủ

(CLO) Số vụ ly hôn được ghi nhận ở Trung Quốc đã giảm hơn 70% kể từ khi bắt đầu chính sách "hạ nhiệt" bắt buộc vào đầu năm nay.
Một cặp đôi chụp ảnh cưới ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: GI

Một cặp đôi chụp ảnh cưới ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: GI

Bài liên quan

Trung Quốc động thổ lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế

Mỹ bất ngờ trì hoãn lệnh cấm đầu tư vào Trung Quốc để làm rõ phạm vi chính sách

Hàn Quốc phát hiện kim chi nhập của Trung Quốc có chứa vi khuẩn nguy hiểm

Giá quặng sắt bùng nổ khiến Úc kiếm bội tiền từ Trung Quốc

Theo số liệu thống kê do Bộ Dân sự nước này công bố, 296.000 vụ ly hôn đã được đăng ký trong quý đầu tiên của năm 2021, giảm 72% so với 1,06 triệu vụ trong quý 4 năm ngoái, và giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ luật Dân sự mới có hiệu lực từ ngày 1/1, các cặp vợ chồng nộp đơn ly hôn phải đợi 30 ngày sau khi nộp đơn, trong thời gian này một trong hai bên có thể rút đơn. Sau đó, họ phải nộp đơn lại lần nữa sau khi hết thời gian "hạ nhiệt" để việc ly hôn có hiệu lực.

Luật này đã bị chỉ trích rộng rãi là cản trở các quyền tự do cá nhân và có khả năng bẫy mọi người vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc thậm chí bạo lực. Nhưng những người ủng hộ luật trên các phương tiện truyền thông nhà nước nói rằng đạo luật này là cần thiết nhằm "đảm bảo ổn định gia đình và trật tự xã hội".

Theo Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc, tình trạng ly hôn đang gia tăng đều đặn ở Trung Quốc trong những năm gần đây, một phần là do giảm kỳ thị xã hội và tăng quyền tự quyết cho phụ nữ.

Điều này đã làm dấy lên cảnh báo đối với một số nhà hoạch định chính sách khi họ đang khuyến khích người dân sinh thêm con để đối đầu với tình trạng mất cân bằng dân số sau nhiều năm áp dụng chính sách 1 con.

Ông Yang Zongtao, một quan chức của Bộ Nội vụ, cho biết trong một cuộc họp báo năm ngoái rằng: "Hôn nhân và sinh sản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tỷ lệ kết hôn giảm sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và xã hội".

"Vấn đề này cần được đặt lên hàng đầu", ông nói và cho biết Bộ sẽ "cải thiện các chính sách xã hội liên quan và tăng cường các nỗ lực tuyên truyền để hướng dẫn công chúng thiết lập các giá trị tích cực về tình yêu, hôn nhân và gia đình".

Giai đoạn giảm nhiệt là một phần quan trọng của sự thúc đẩy này, cũng như khuyến khích người dân kết hôn và phụ nữ sinh con hơn là đi làm. Năm ngoái, đã có báo cáo về trường hợp các cặp vợ chồng vội vã ly hôn trước khi giai đoạn hạ nhiệt có hiệu lực.

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất áp dụng giai đoạn này. Cả Pháp và Anh đều yêu cầu các cặp vợ chồng muốn ly hôn tự nguyện phải chờ từ hai đến sáu tuần trước khi được phê duyệt. Các quan chức Trung Quốc đã bảo vệ các quy tắc ngăn chặn các cuộc ly hôn bốc đồng, chỉ ra rằng trong trường hợp bạo lực gia đình, các bên vẫn có thể kiện đòi ly hôn tại tòa án.

Tuy nhiên, lựa chọn này tốn thời gian và tốn kém hơn nhiều so với việc nộp đơn yêu cầu ly hôn tự nguyện. Một báo cáo năm 2018 của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho thấy khoảng 66% các vụ ly hôn đã bị bác ngay trong phiên điều trần đầu tiên.

"Rất ít trường hợp ly hôn có thể được chấp thuận trong phiên tòa đầu tiên. Các trường hợp ly hôn tại toà thường kéo dài ít nhất sáu tháng, trong khi những trường hợp phức tạp hơn có thể kéo dài một hoặc hai năm", ông Chen Jiaji, một luật sư ly hôn ở Thượng Hải, nói với tờ Sixth Tone năm ngoái. 

Sau khi một phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc được cho là bị chồng sát hại vào tháng 1 năm nay, một số tài khoản trực tuyến đã liên kết cái chết của cô với thời kỳ hạ nhiệt này.

Tuần này, hai nhà chức trách địa phương có kế hoạch đình chỉ hoàn toàn việc đăng ký ly hôn vào ngày 20/5, một trong những ngày được biết đến một cách không chính thức là "Ngày lễ tình nhân của Trung Quốc".

Các quan chức ở các tỉnh Hồ Nam và Quý Châu cho biết họ sẽ không cho phép ly hôn mới vào ngày này nhưng đã đảo ngược tiến trình sau khi có nhiều lời phàn nàn trên mạng, báo chí địa phương cho hay.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: