Trung Quốc động thổ lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế

(CLO) Trung Quốc đã khởi công xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân được sản xuất theo công nghệ của Nga trong một dự án tượng trưng cho mối quan hệ khăng khít giữa hai nước.
Các tháp giải nhiệt của một nhà máy điện hạt nhân ở Séc với các lò phản ứng do Liên Xô phát triển. Bốn lò phản ứng đang được xây dựng ở Trung Quốc được sản xuất theo công nghệ của Nga. © Reuters

Các tháp giải nhiệt của một nhà máy điện hạt nhân ở Séc với các lò phản ứng do Liên Xô phát triển. Bốn lò phản ứng đang được xây dựng ở Trung Quốc được sản xuất theo công nghệ của Nga. © Reuters

Bài liên quan

Hàn Quốc phát hiện kim chi nhập của Trung Quốc có chứa vi khuẩn nguy hiểm

Hoa Kỳ chạy đua để nâng cấp các nhà máy đóng tàu hải quân trước lo ngại về Trung Quốc

Mỹ và EU buộc Trung Quốc phải giải trình về "các chính sách bóp méo thương mại"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia lễ động thổ thông qua hội nghị truyền hình hôm thứ Tư (19/5). Hai bên lần đầu tiên đồng ý về dự án hạt nhân vào năm 2018. Sự kiện này là mong muốn của Nga và Trung Quốc phát huy sự hợp tác chặt chẽ của họ trước sức ép từ Mỹ và các đồng minh.

Dự án hạt nhân bổ sung lò phản ứng cho Nhà máy điện hạt nhân Tianwan ở tỉnh Giang Tô và Nhà máy hạt nhân Xudapu ở tỉnh Liêu Ninh. Các hoạt động sẽ bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2028, theo thỏa thuận được công bố. Chi phí xây dựng ước tính khoảng 1,7 tỷ USD tại mỗi địa điểm.

Các lò phản ứng này sẽ được cung cấp bởi công nghệ lò phản ứng nước điều áp thế hệ thứ ba do công ty hạt nhân Rosatom của Nga cung cấp.

Theo Diễn đàn Công nghiệp Nguyên tử Nhật Bản, Trung Quốc hiện có 49 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động. Nước này đứng thứ ba trên toàn cầu về các lò phản ứng hạt nhân sau Mỹ và Pháp. Ngoài ra, họ còn có 16 lò phản ứng đang được xây dựng và 39 lò đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Trước đây, Trung Quốc chủ yếu áp dụng công nghệ hạt nhân từ Mỹ và Pháp, nhưng giờ đây Trung Quốc đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Nga.

Cá nhân ông Tập và ông Putin nhấn mạnh việc thúc đẩy năng lượng hạt nhân để cho thấy hai nước đang làm việc cùng nhau nhằm góp phần vào quá trình khử carbon. Có vẻ như họ đang tìm cách nắm bắt sáng kiến ​​về biến đổi khí hậu, một vấn đề ưu tiên cao của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Trong cuộc gọi điện video hôm thứ Tư (19/5), Tổng thống Putin và người đồng cấp Tập Cận Bình khẳng định họ sẽ gia hạn hiệp ước hữu nghị Trung-Nga. Tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ký kết. Ông Tập nói rằng ông và nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý thúc đẩy quan hệ song phương lên cấp độ cao hơn và mở rộng quan hệ sang các lĩnh vực rộng lớn hơn.

Nhắc lại tình cảm, Tổng thống Putin nói: "Tôi tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ có nhiều dự án thành công và tham vọng hơn cùng nhau". 

Trong hiệp ước hữu nghị, Nga thừa nhận "Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc" và nước này phản đối mọi hình thức độc lập của Đài Loan.

Đài Loan dự kiến ​​sẽ là một chủ đề thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 giữa các nhà lãnh đạo Nhóm G7. Trung Quốc muốn đẩy lùi G7 bằng cách tái khẳng định hợp tác song phương với Nga.

Nga cũng đang giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tiên tiến của Nga, Su-35.

Vào tháng 3, Trung Quốc và Nga đã đồng ý xây dựng một trạm vũ trụ có người lái trên mặt trăng. Vào tháng 4, hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung mời tất cả các quốc gia quan tâm và các tổ chức quốc tế tham gia vào dự án trạm mặt trăng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có gặp mặt trực tiếp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Iceland vào hôm thứ Tư. Hai bên đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin vào tháng Sáu. Cả Trung Quốc và Nga đều đang cố gắng đạt được nhiều đòn bẩy nhất có thể trước các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: