Mark Zuckerberg mất cả "núi tiền", lần đầu tiên phải đóng cửa văn phòng Facebook tại New York

(CLO) 2022 là một năm khó khăn của Mark Zuckerberg, tài sản mất đi 73,5 tỷ USD, lần đầu tiên phải đóng cửa một văn phòng tại New York để thu hẹp quy mô.

Theo trang Bloomberg, Meta (công ty chủ quản của Facebook) đang dự định đóng cửa một văn phòng ở New York để thu hẹp quy mô và phải bỏ qua kế hoạch mở rộng văn phòng tại thành phố này. Nguồn tin của Bloomberg cho biết Facebook đang phải cân nhắc chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng tại 225 Park Avenue South, thuộc quận Manhattan.

mark zuckerberg mat ca nui tien lan dau tien phai dong cua van phong facebook tai new york hinh 1

Mark Zuckerberg phải thừa nhận đây là lần đầu tiên trong lịch sử Facebook phải thu gọn quy mô của mình (Ảnh TL)

Các văn phòng khác của Meta tại New York như tại Hudson Yards hay Farley Building vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết cũng đã phải thay đổi một số kế hoạch của mình do lo ngại về tình hình đang xấu đi của nền kinh tế, sự cạnh tranh của các đối thủ khiến Meta phải thi hành các chính sách thắt lưng buộc bụng. Áp lực về kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cùng lượng người dùng chững lại đã khiến cổ phiếu Meta lao dốc trong thời gian vừa qua, cũng đồng thời thổi bay đi lượng lớn tài sản của Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg mất tới 73,5 tỷ đồng trong năm qua

Theo dữ liệu của Bloomberg Billionaires Index, tài sản của CEO Meta - Mark Zuckerberg hiện tại chỉ còn 51,9 tỷ USD, giảm tới 73,5 tỷ USD so với thời điểm đầu năm, tương đương với mức giảm lên tới 58,6%. Hiện tại, thứ hạng của Mark Zuckerberg đã tụt xuống vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. 

Ghi nhận tình hình kinh doanh của Facebook trong quý II đạt 28,82 tỷ USD, thấp hơn đôi chút so với dự đoán là 28,94 tỷ USD, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, lượng người dùng của Facebook là 1,97 tỷ user, trung bình mỗi user mang lại doanh thu 9,82 USD cho Facebook. Trước đó, dự báo của trang Street Account cho thấy doanh thu của Facebook có thể đạt 1,96 tỷ USD và mức doanh thu trên đầu người dùng là 9,83 USD/người.

mark zuckerberg mat ca nui tien lan dau tien phai dong cua van phong facebook tai new york hinh 2

Cắt giảm chi phí, đóng cửa các văn phòng, tái cơ cấu lại bộ máy là những việc Facebook dự định làm trong thời gian tới (Ảnh TL)

Theo Mark Zuckerberg thì lần đầu tiên trong lịch sử, Meta sẽ phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự và đồng thời đóng băng tuyển dụng, tái cơ cấu một số phòng ban để cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, dồn nguồn lực cho các hoạt động ưu tiên.

Ông chủ của Facebook cho biết quy mô công ty sẽ có thể thu nhỏ lại vào năm 2023 và tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên Facebook phải cắt giảm ngân sách kể từ năm 2004 trở lại đây.

Cắt giảm chi phí, doanh thu tăng trưởng chậm lại

Việc cắt giảm chi phí về nhân sự, đóng băng tuyển dụng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trải qua một thời kỳ không mấy tích cực cùng sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh đã khiến các chuyên gia dự đoán về việc doanh thu quảng cáo của Meta có thể sẽ tăng trưởng chậm lại.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh, quảng cáo của Meta cũng đã bị ảnh hưởng khi Apple thắt chặt quyền riêng tư của người dùng iPhone với tính năng "minh bạch theo dõi ứng dụng" (ATT) khiến Facebook mất đi một lượng lớn dữ liệu người dùng ứng dụng trên nền tảng iOS. Bởi một lẽ rất đơn giản, nếu được chọn lựa thì không người dùng nào muốn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình cho Facebook.

Ngoài ra, TikTok cũng đang trở thành một đối thủ đáng gờm của Facebook khi ứng dụng này chiếm một lượng lớn thời gian sử dụng của người dùng trẻ tuổi. Các biện pháp đối đầu của Facebook như sử dụng nền tảng Instagram để giành lại thị phần vẫn chưa tỏ ra hiệu quả.

Tính năng Reels trên Instagram của Facebook cạnh tranh trực tiếp với TikTok đã đạt 1 tỷ USD doanh thu mỗi năm nhưng đồng thời cũng ngốn của Facebook khoản tiền đầu tư vô cùng lớn. Tới hiện tại, dù đã tiêu tốn khá nhiều tiền cho Reels nhưng tính năng này vẫn chưa mang lại nguồn doanh thu ổn định như tính năng Stories của Instagram và các bài đăng truyền thống trên nền tảng Facebook.

Không chỉ vậy, việc Mark Zuckerberg chủ trương đổ tiền đầu tư cho Metaverse với các khoản chi mạnh tay cho Reality Labs cũng chưa mang lại hiệu quả. Kỳ vọng của Zuckerberg với Metaverse đó là tái hiện lại trải nghiệm đời sống thực trên môi trường số nhưng tới nay vẫn bị nhiều người chế giễu như một trò đùa.

Doanh thu của Metaverse trong quý II ghi nhận 452 triệu USD nhưng đồng thời lại báo lỗ tới 2,8 tỷ USD. Sang đến quý III, nhiều dự báo cho thấy doanh thu quý này còn thấp hơn nữa.

Rachel Jones, nhà phân tích tại công ty phân tích dữ liệu GlobalData bình luận "Meta đang hy sinh mô hình kinh doanh cốt lõi của mình chỉ vì niềm đam mê đối với Metaverse. Việc đặt cược vào Metaverse không phải là điều gì xấu nhưng sẽ phải mất ít nhất 1 thập kỷ nữa nó mới mang lại hiệu quả".

(Tham khảo: Bloomberg)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: