EU đặt nghi vấn thịt vịt Trung Quốc được trợ cấp
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/7 thông báo khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt vịt nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi nhận được đơn khiếu nại từ các nhà sản xuất trong khối.
Theo EC, các doanh nghiệp chăn nuôi vịt của Trung Quốc có thể đang được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ như trợ cấp, tín dụng ưu đãi và nguồn thức ăn chăn nuôi giá rẻ, giúp sản phẩm được bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường.
Ủy ban cho rằng lượng thịt vịt giá rẻ nhập khẩu đã gây sức ép lên doanh số, giá bán và thị phần của ngành chăn nuôi vịt châu Âu, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong khối.
Trung Quốc hiện là nhà sản xuất thịt vịt lớn nhất thế giới với sản lượng khoảng 4,8 triệu tấn mỗi năm, chiếm gần như toàn bộ tổng sản lượng toàn cầu khoảng 5 triệu tấn, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO).
Trong khi đó, thị trường thịt vịt của EU được ước tính đạt khoảng 800 triệu euro trong năm 2025, với kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt gần 199 triệu euro.
Nếu cuộc điều tra xác nhận có hành vi bán phá giá, EU có thể áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thịt vịt nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm thịt tươi, thịt đông lạnh và thịt chế biến. Hiệp hội ngành gia cầm châu Âu (AVE) cho biết các doanh nghiệp trong khối kỳ vọng Brussels sớm áp dụng các biện pháp bảo vệ thương mại nhằm khôi phục môi trường cạnh tranh công bằng.
Theo quy định của EU, cuộc điều tra có thể kéo dài khoảng 1 năm và bất kỳ quyết định áp thuế nào cũng phải được đa số các quốc gia thành viên thông qua.
Từ xe điện đến nông sản
Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Brussels ngày càng cứng rắn với Bắc Kinh.
Trong nhiều năm qua, EU chủ yếu tập trung điều tra các sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc như xe điện, hóa chất hay thép. Ngược lại, Bắc Kinh đã đáp trả bằng các cuộc điều tra nhằm vào thịt lợn, sản phẩm sữa và rượu cognac của châu Âu.
Việc EU chuyển sang điều tra một mặt hàng nông sản mang tính biểu tượng như vịt Bắc Kinh cho thấy căng thẳng thương mại giữa hai bên đang mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp, thay vì chỉ giới hạn ở công nghiệp chế tạo và công nghệ.
Theo cựu trưởng đoàn đàm phán thương mại nông nghiệp của EU John Clarke, đây là một bước đi nhạy cảm bởi vịt quay Bắc Kinh được xem là biểu tượng của ẩm thực Trung Quốc.
Ông cho rằng, Bắc Kinh có thể coi cuộc điều tra là động thái đáp trả các biện pháp mà Trung Quốc từng áp dụng đối với rượu cognac của châu Âu, qua đó làm gia tăng nguy cơ trả đũa thương mại.
Đằng sau cuộc điều tra là mối lo ngày càng lớn của EU về sự mất cân bằng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc.
Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič gần đây cho biết, thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc đã lên tới khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, mức mà ông cho là "không bền vững".
Brussels cáo buộc Trung Quốc sử dụng trợ cấp nhà nước, tín dụng ưu đãi và các chính sách hỗ trợ sản xuất để thúc đẩy xuất khẩu, khiến hàng hóa Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh không công bằng trên thị trường châu Âu.
Về phía Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào phản đối các biện pháp thuế quan và kiểm soát xuất khẩu mà EU áp dụng đối với nhiều lĩnh vực công nghệ, trong đó có thiết bị sản xuất chip.
Cuối tháng 6, hai bên đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại thương mại và đầu tư nhằm tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng. Tuy nhiên, EU cảnh báo sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp thương mại nếu không đạt được tiến triển trước tháng 10.