Theo số liệu mới nhất từ Eurostat, khoảng cách giữa nhập khẩu từ Trung Quốc và xuất khẩu sang thị trường này đạt 31,9 tỷ euro trong tháng 4. Các chuyên gia cho rằng mức thâm hụt lớn này có thể tiếp tục kéo dài trong những tháng tới khi lượng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang châu Âu vẫn ở mức cao.
Ông Rafael Jimenez Buendía, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator, nhận định dữ liệu thương mại tháng 5 và tháng 6 nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho thấy tình trạng mất cân bằng do lượng hàng hóa đã rời các cảng Trung Quốc nhưng chưa được ghi nhận trong thống kê nhập khẩu của EU.
Sự gia tăng thâm hụt thương mại đang trở thành chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận chính sách của EU. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ xem xét nhiều biện pháp nhằm xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực như xe điện, ô tô hybrid và hóa chất nhập khẩu từ Trung Quốc.
Nhiều đại diện ngành công nghiệp châu Âu cảnh báo làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên các nhà sản xuất trong khu vực. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng châu Âu có nguy cơ đối mặt với "Cú sốc Trung Quốc 2.0", tương tự như những gì từng xảy ra với ngành sản xuất Mỹ sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trong khi đó, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc được hưởng lợi không công bằng từ trợ cấp nhà nước, đồng thời khẳng định một phần đáng kể thặng dư thương mại đến từ các công ty châu Âu sản xuất tại Trung Quốc rồi xuất khẩu ngược trở lại thị trường EU.
Giới quan sát nhận định căng thẳng thương mại giữa EU và Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu Brussels quyết định áp dụng thêm các biện pháp bảo hộ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.