“Miền Trung không thiếu hàng xuất khẩu, nhưng thiếu tư duy thương mại”

(CLO) “Tôi cho rằng, hiện nay đội ngũ bán hàng thậm chí còn quan trọng hơn cả đội ngũ sản xuất hàng hóa. Vì vậy, miền Trung đang có nhiều doanh nghiệp sản xuất nhưng lại thiếu doanh nghiệp biết bán hàng, chuyên bán hàng”, ông Nguyễn Tuấn Việt nhận định.

Với đường bờ biển dài, lại có vị trí chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), nhiều năm qua các tỉnh miền Trung đã bắt đầu xây dựng, mở rộng hạ tầng cảng biển, nâng cấp hệ thống đường sá tuyến Đông - Tây để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị khai thác giai đoạn 1 thuộc Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy có thể đón tàu tải trọng lên đến 100.000 tấn; Đà Nẵng đang xây dựng dự án Bến cảng container Liên Chiểu (công suất 5,7 triệu TEU/năm).

Tuy nhiên, một số chuyên gia xuất nhập khẩu lại cho rằng, hạ tầng cảng biển, hệ thống logistics chỉ là “phần cứng”, tư duy thương mại quốc tế mới là “phần mềm” tạo ra kim ngạch. Hoạt động xuất khẩu tại miền Trung chưa tương xứng với tiềm năng, một phần là do chưa có đội ngũ làm thương mại thạo nghề, lực lượng trực tiếp đứng ra bán hàng quốc tế.

Nhằm làm rõ vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu.

1-8771.jpg
Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy đã sẵn sàng đón tàu tải trọng lên đến 100.000 tấn. Ảnh: Hải Đăng

- Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng, khu vực miền Trung không thiếu hàng hóa, sản phẩm nông sản để xuất khẩu đi các nước. Thế nhưng vì lý do gì mà hoạt động thương mại quốc tế, xuất khẩu hàng hóa ở khu vực này được cho là còn yếu và thiếu so với các vùng miền khác?

Đúng là khu vực miền Trung không hề thiếu hàng hóa để xuất khẩu, mà chỉ thiếu kiến thức thương mại, các doanh nghiệp thương mại, các công ty biết cách xuất khẩu. Tóm lại là thiếu đường lối, thiếu phong trào xuất khẩu, chứ còn khu vực miền Trung có nhiều sản phẩm tốt.

Ví dụ như sản phẩm gỗ, than, sắn lát, tinh bột sắn, xi măng, clinker, đá… và còn những sản vật từ Lào nữa.

Đối với các loại than của Lào thì có rất nhiều loại như: than củi, than đen, than trắng, than mùn cưa; các loại gỗ của Lào, các loại nông sản của Lào như cà phê, sắn lát và nhiều sản vật khác nữa.

Tóm lại, miền Trung có tiềm năng về xuất khẩu hàng hóa, nhưng chưa biết cách và chưa có phong trào để làm xuất khẩu. Các công ty thương mại ở miền Trung một mặt xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh như tôi đã liệt kê ở trên, đồng thời có thể mua thêm hàng hóa từ Lào để bán đi các nước.

Bằng cách đấy, Việt Nam vừa tận dụng được hàng của Lào mà vẫn mang kim ngạch về cho Việt Nam, chứ không nhất thiết phải xuất khẩu hàng Việt Nam.

- Muốn xuất khẩu mạnh và trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, phải chăng miền Trung cần có đội ngũ làm thương mại, bán hàng quốc tế thành thạo và có chuyên môn sâu?

Tôi cho rằng, nếu miền Trung muốn tăng trưởng, trở thành một cực tăng trưởng thì phải có đội ngũ làm thương mại thật mạnh, giỏi nghề.

Khi chúng ta có hàng nhưng không biết bán thì hàng đấy vẫn không đến được tay người tiêu dùng.

Còn nếu chúng ta biết bán hàng mà thiếu hàng thì có thể lấy được ở nhiều nơi để xuất khẩu đi. Thế nên, tôi cho rằng, việc nâng cao năng lực bán hàng, năng lực cạnh tranh, năng lực tương tác để giao thương với quốc tế là một trong những yếu tố rất quan trọng.

Trong một doanh nghiệp có 2 đội ngũ chính. Một là đội ngũ công nhân, sản xuất ra hàng hóa; thứ 2 là đội ngũ bán hàng, đưa hàng đến tay người tiêu dùng, mang tiền về cho doanh nghiệp.

Tôi cho rằng, hiện nay đội ngũ bán hàng thậm chí còn quan trọng hơn cả đội ngũ sản xuất hàng hóa.

2-5678.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Việt cho rằng: "Miền Trung cần phải nâng cao được năng lực bán hàng ra quốc tế, xây dựng đội ngũ làm thương mại quốc tế thật mạnh". Ảnh: Hải Đăng

- Nhiều chuyên gia cho rằng, trong tương lai, miền Trung có thể sống bằng logistics và thương mại quốc tế chứ không chỉ sản xuất, với tư cách là chuyên gia đầu ngành về xúc tiến xuất khẩu, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Tôi cho rằng điều này là chính xác, vì miền Trung giống như là một cái nhà shophouse, với mặt tiền rất rộng nhưng nông.

Đối với yếu tố mặt tiền rộng, chúng ta có thể xây cảng biển ở nhiều nơi, rải rác khắp các tỉnh miền Trung.

Là một căn nhà nông shophouse thì có thể bán hàng cho những nhà trong ngõ, vì những nhà trong ngõ thì không có mặt tiền.

Nói nôm na là chúng ta có thể xây dựng cảng biển, trở thành cửa ngõ để bán hàng cho vùng Đông Bắc Thái Lan, toàn bộ đất nước Lào, thậm chí là Campuchia.

Tôi vẫn thường nói về một thuật ngữ: “chúng ta không có hàng nhưng vẫn có kim ngạch”.

Với tư duy thông thường, khi chúng ta nghĩ đến việc xuất khẩu, có nghĩa là chúng ta phải có hàng. Từ đó, chúng ta bán cái hàng đấy, rồi mới mang kim ngạch về cho đất nước.

Nhưng, hiện nay thị trường chỉ cần biết cách bán hàng. Chúng ta có cửa hàng, có nhiều cửa hàng, có nhiều đội ngũ bán hàng thì chúng ta vẫn mang được kim ngạch về cho đất nước mà không cần phải có hàng. Hàng hóa có thể chúng ta sẽ lấy từ Lào, Thái Lan.

4.jpg
Hạ tầng kiểm soát container tại cảng nước sâu Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện. Ảnh: Hải Đăng

- Ngoài hàng hóa nội địa, miền Trung còn là cửa ngõ ra biển Đông của hàng hóa các nước như Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar, Campuchia… Phải chăng đây chính là lợi thế rất lớn về địa kinh tế, vai trò thương mại quốc tế hàng đầu của miền Trung, là cầu nối kiểm soát dòng chảy hàng hóa đi ra thế giới?

Như nội dung kể trên tôi vừa phân tích, đặc điểm địa hình miền Trung có ưu thế rất lớn là cửa ngõ, cửa hàng.

Câu hỏi đặt ra là, trong cấu trúc nền kinh tế thì xưởng sản xuất hay đội ngũ bán hàng quan trọng hơn?

Tôi cho rằng không thể nói được cái nào là sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, trên thực tế, đội ngũ bán hàng, hệ thống phân phối được đánh giá cao hơn.

Từ đấy chúng ta đặt câu chuyện vào khu vực miền Trung có lợi thế về mặt là địa lý, xây dựng được nhiều cảng biển nước sâu, từ đó có lợi thế về mặt thương mại để kiểm soát hàng hóa, bao tiêu đầu ra cho các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar…

Kể cả như Thái Lan là đất nước có cảng thì từ vùng Đông Bắc của họ ra đến cảng biển đôi khi quãng đường còn không thuận lợi bằng việc mượn đường đi qua Việt Nam, lại ngắn hơn.

Từ thực tế kể trên tôi cho rằng, miền Trung đang sở hữu cơ hội, lợi thế so sánh rất lớn, cần phải nắm bắt được cơ hội đó. Nếu như chúng ta không khai thác được thì giống như là một loạt nhà trong ngõ đang rất muốn bán hàng, chúng ta có cửa hàng mà lại để không thì rất lãng phí.

Tôi cho rằng, với tư duy nào đi nữa, miền Trung cũng cần phải nâng cao được năng lực bán hàng, xây dựng hệ thống cửa hàng, hệ thống cửa ngõ, cảng biển… để bán hàng ra quốc tế.

Khi đó, miền Trung sẽ kiểm soát, điều chỉnh được dòng chảy thương mại để phát triển lợi ích quốc gia.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Xem thêm

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

(CLO) Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đảm bảo khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

(CLO) Mỹ cho biết hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục, nhưng lưu lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út cũng gặp sự cố, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (STATE 100), xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Việt đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(CLO) Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại là Vinhomes King Park. Sự kiện là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Mặc dù thống nhất cao với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, các đại biểu tham dự tọa đàm góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi) ngày 26/8 cho rằng đề xuất cấm các sản phẩm “thuốc lá khác” vẫn cần được đánh giá đầy đủ và khách quan.

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mỗi cuộc hẹn còn là khoảng thời gian dành cho những người quan trọng. Với thẻ OCB Mastercard World 2in1 của ngân hàng Phương Đông(OCB), những dịp sum vầy mùa Trung thu càng thêm trọn vẹn nhờ ưu đãi hoàn tiền 10% cho chi tiêu ẩm thực, cùng thiết kế 2in1 tích hợp cả tính năng tín dụng và ghi nợ, giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý tài chính và dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái ưu đãi cao cấp.

Ả Rập Xê Út phát hiện 110 triệu tấn quặng chứa uranium

Ả Rập Xê Út phát hiện 110 triệu tấn quặng chứa uranium

(CLO) Ả Rập Xê Út vừa phát hiện khoảng 110 triệu tấn nguyên liệu chứa uranium tại khu vực Medina, mở ra thêm triển vọng cho kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hạt nhân trong nước và tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ đa dạng hóa nền kinh tế.

“Bản đồ” đặc quyền hệ sinh thái của hội viên Sun Signature

“Bản đồ” đặc quyền hệ sinh thái của hội viên Sun Signature

Hơn 100.000 hội viên sau hơn hai tháng ra mắt, Sun Signature đang tạo sức hút với một “bản đồ” đặc quyền trải rộng trên nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Sun Group. Càng nâng hạng, hội viên càng mở khóa thêm nhiều đặc quyền và trải nghiệm riêng biệt từ hàng không - nghỉ dưỡng, vui chơi, golf, bất động sản đến tài chính, tất cả chỉ trong một tài khoản duy nhất.

Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”

Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế Euromoney vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026”, trong khuôn khổ Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Techcombank nhận danh hiệu cao nhất tại Việt Nam trao bởi Euromoney. Vượt qua hàng trăm hồ sơ đề cử đến từ hơn 700 định chế tài chính tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải thưởng đã lựa chọn và vinh danh những tổ chức xuất sắc nhất, đại diện tiêu biểu cho từng quốc gia và từng lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu.

Hai doanh nghiệp bị UBCKNN phạt hơn 260 triệu đồng

Hai doanh nghiệp bị UBCKNN phạt hơn 260 triệu đồng

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm về một số vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cỡ chữ bài viết: