Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, từ ngày 18 đến 20/11, khu vực Đắk Lắk và các vùng lân cận xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt mức lịch sử. Lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nhiều trạm đo ghi nhận số liệu đặc biệt lớn hơn như: Sông Hinh 4 (xã Sông Hinh) 490,5 mm, Hòa Mỹ Tây 436,2 mm, Sơn Long 379,4 mm, Xuân Phước 359,2 mm, An Hải 353,2 mm, Cù Mông 354,8 mm.
Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các hệ thống sông chính như Sêrêpốk, Ba, Kỳ Lộ và Bàn Thạch dâng rất nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3. Tại các xã, phường ven sông Ba và sông Kỳ Lộ, nước ngập sâu 1 - 1,5 m, gây chia cắt nghiêm trọng.
Theo thống kê ban đầu, 34 xã, phường ở phía Đông Đắk Lắk và một số địa bàn phía Tây như Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, Krông Á, Vụ Bổn, Ea Ô, Cư Yang, Ea Păl, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na… đang chịu lũ quét, sạt lở, ngập lụt diện rộng; nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn, việc tiếp cận cứu hộ gặp khó khăn.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, để hỗ trợ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cứu hộ - cứu nạn và giúp đỡ người dân, Cục CSGT đã yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện đến vùng lũ.
Cụ thể, Công an Đà Nẵng điều động 2 xuồng cùng 8 cán bộ chiến sĩ; Công an Quảng Ngãi hỗ trợ 1 xuồng và 4 cán bộ chiến sĩ; Công an Lâm Đồng điều động 3 xuồng và 3 cán bộ chiến sĩ; Công an Đồng Nai cử 2 xuồng và 4 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu.
Các lực lượng thuộc Cục như Phòng Đường bộ - Đường sắt, Phòng Đường thuỷ, Thuỷ đoàn I và Thuỷ đoàn II cũng được tăng cường tối đa phương tiện, thiết bị cứu hộ để phối hợp với địa phương tiếp cận các điểm ngập sâu, khu dân cư bị cô lập.
Lực lượng cứu hộ sẽ cơ động đến các khu vực xung yếu, phối hợp chính quyền địa phương di dời dân, đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị chia cắt; đồng thời chốt trực tại các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở, nước chảy xiết để hướng dẫn, phân luồng và kiên quyết cấm phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn.
Cục CSGT yêu cầu tạo điều kiện tối đa cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ như thuốc men, nước uống, chăn màn, nhu yếu phẩm… để đảm bảo hỗ trợ đến tay người dân nhanh nhất và đúng nơi cần nhất.