Mừng thọ đầu xuân, nét đẹp văn hóa đầu năm mới

(CLO) Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương, gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi, cầu mong năm mới các cụ có sức khỏe dồi dào, sống lâu cùng con cháu.

Việc chúc thọ, mừng thọ đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam vào những ngày trước, trong và sau tết, qua đó thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con, cháu với ông bà, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục.

mung tho dau xuan net dep van hoa dau nam moi hinh 1

Đầu xuân năm mới, theo thông lệ hàng năm, các khối xóm sẽ tổ chức mừng thọ chung cho các cụ trong khối làng.

Lễ mừng thọ thường nhằm dịp đầu xuân, sinh nhật để con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ. Lễ to hay nhỏ đều thể hiện được niềm vui của gia đình có người sống thọ.

Xuân về mang theo không khí rộn ràng, vui tươi của năm mới. Trong không gian đầm ấm của mỗi gia đình, con cháu tụ họp đông đủ, quây quần bên ông bà, cha mẹ, bên mâm cơm ngày tết, chúc nhau những điều may mắn, bình an. Đây cũng là dịp các địa phương, gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. 

Theo thông lệ hàng năm, vào dịp đầu xuân mới, khắp các địa phương trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An lại tổ chức mừng thọ, chúc thọ các bậc cao niên. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện lòng hiếu thảo, sự tôn kính của thế hệ trẻ đối với ông bà, cha mẹ nhằm tôn vinh, khích lệ những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đem sức lực, tinh thần, trí tuệ cống hiến cho gia đình và xã hội.

Ghi nhận tại khối 11, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, sáng mùng 4 Tết Nguyên đán, không khí rộn ràng khắp xóm làng, khi con cháu về tề tựu đông đủ các gia đình cùng nhau ăn Tết, cùng nhau chúc thọ, mừng thọ đầu năm mới cho các cụ lớn tuổi.

Theo đó, lễ mừng thọ được tổ chức cho các cụ 70, 80 và trên 90 tuổi. Thông thường là các cụ trên 70 tuổi, với mong muốn các cụ sống vui, sống khỏe sống lâu cùng con cháu.

Ở tuổi 80, năm nay, cụ Lê Huy Mợi (khối 11, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) dậy từ sáng sớm, cùng con cháu đến hội trường văn hóa của khối để chuẩn bị cho lễ mừng thọ, cụ Mợi xúc động chia sẻ: “Ở tuổi đã cao, đầu năm mới được con cháu, xóm làng tổ chức mừng thọ tôi rất vui, rất xúc động.” 

mung tho dau xuan net dep van hoa dau nam moi hinh 2

Tại buổi lễ mừng thọ, các địa phương trong huyện sẽ tổ chức tặng quà, trao bằng chúc thọ và biểu diễn văn hóa, văn nghệ, đọc thơ của người cao tuổi... Lễ chúc thọ, mừng thọ đã trở thành hoạt động văn hóa có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ kính lão, trọng thọ.

mung tho dau xuan net dep van hoa dau nam moi hinh 3

Việc tổ chức lễ mừng thọ tại hội trường văn hóa của khối tạo nên tinh thần gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

mung tho dau xuan net dep van hoa dau nam moi hinh 4

Ngày Tết, con cháu tề tựu, nhiều gia đình đã về tặng hoa, chúc mừng ông bà, bố mẹ mình thêm tuổi mới. Mừng thọ đầu xuân cùng với nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc người cao tuổi của gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, tô thắm truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với người cao tuổi, tấm lòng hiếu thảo của con, cháu với ông bà, cha mẹ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: